Ông Donald Trump tiếc 33 tỉ USD Mỹ "dại dột" viện trợ cho Pakistan

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ "dại dột" viện trợ hơn 33 tỉ USD cho Pakistan trong 15 năm qua mà không nhận lại được gì.

"Họ cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng ta săn lùng ở Afghanistan. Mỹ đã dại dột viện trợ cho Pakistan hơn 33 tỉ USD trong 15 năm qua, và họ không trao lại cho chúng ta gì cả ngoài sự dối trá và lừa đảo, nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta là những kẻ ngốc" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump.

Một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hôm 1.1 cho biết, Nhà Trắng không có kế hoạch gửi 255 triệu USD viện trợ cho Pakistan "vào thời điểm này", và nói rằng "chính quyền tiếp tục xem xét mức độ hợp tác với Pakistan". Vào tháng 8 năm 2017, chính quyền Mỹ đã cho biết trì hoãn khoản viện trợ này.

Ngoại trưởng Pakistan Khawaja M.Asif viết trên Twitter: "Chúng tôi sẽ đáp trả tweet của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi sẽ cho thế giới biết sự thật, sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng".

Từ lâu, Tổng thống Donald Trump đã phàn nàn là Pakistan không làm đủ để giải quyết các chiến binh Hồi giáo.

Tờ New York Times đưa tin ngày 29.12 rằng giới chức Mỹ đã tìm cách nhưng không tiếp cận được một thành viên của mạng lưới Haqqa có liên hệ với Taliban bị bắt ở Pakistan, người có khả năng cung cấp thông tin về ít nhất một con tin người Mỹ.

Để chống lại những chỉ trích của Mỹ, Pakistan cho biết đã khởi động các chiến dịch quân sự đẩy lùi chiến binh ra khỏi nước này, và hơn 17.000 người Pakistan thiệt mạng trong cuộc chiến đó kể từ năm 2001.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại