Ông Donald Trump nói Triều Tiên không bội tín khi bắn tên lửa

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là sự bội tín.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm thứ Sáu (10.5), ông Donald Trump đã bình luận về các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Triều Tiên phóng thời gian gần đây. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi những tên lửa này là "những thứ rất cơ bản".

"Chúng là (những tên lửa) tầm ngắn và tôi không coi đó là sự bội tín. Và có thể vào thời điểm nào đó tôi có thể nghĩ là bội tín nhưng thời điểm này thì không" - ông Donald Trump chia sẻ với Politico.

Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn vào thứ Năm (9.5) và đây là lần phóng tên lửa thứ 2 của Bình Nhưỡng trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Hôm 9.5, Tổng thống Mỹ để ngỏ việc tiếp tục có thêm nhiều cuộc đàm phán hơn với Triều Tiên.

"Mối quan hệ vẫn tiếp tục... Tôi biết họ muốn đàm phán, họ đang nói về việc đàm phán. Nhưng tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng đàm phán" - ông Donald Trump chia sẻ với báo giới.

Lầu Năm Góc cho biết vụ phóng tên lửa hôm thứ Năm của Triều Tiên có nhiều tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 300km và các tên lửa này đã rơi xuống biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại