Ông Đinh Thế Huynh: "Hội nào hoạt động không hiệu quả thì sẽ phải dẹp bỏ"

Đình Thức |

"Tôi đề nghị Quốc hội coi lại các hiệp hội như Hội Bảo vệ người tiêu dùng, vì hoạt động không hiệu quả", cử tri Đặng Hữu Xuân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nói.

Chiều 30/11, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp tục có cuộc tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tại trụ sở UBND phường Xuân Hà.

Hơn 500 cử tri của quận đã bày tỏ nhiều ý kiến, câu hỏi về các vấn đề gây bức xúc dư luận. Đặc biệt, cử tri vô cùng quan tâm và đề nghị xử lý nghiêm các đơn vị có liên quan đến việc thông tin sai sự thật về vụ nước mắm truyền thống nhiễm arsen.

Các cử tri quận Thanh Khê đề nghị phải làm rõ vai trò, trách nhiệm và xử lý nghiêm nơi đã phát tán, công bố các thông tin sai sự thật trên, đặc biệt là Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas).

"Tôi đề nghị Quốc hội coi lại các hiệp hội như Hội Bảo vệ người tiêu dùng vì hoạt động không hiệu quả.

Hiệp hội thành lập tràn lan nhưng có vai trò, tác dụng gì? Tôi ví dụ như Hội Bảo vệ người tiêu dùng, hay Hiệp hội Phân bón Việt Nam", cử tri Đặng Hữu Xuân bức xúc nói.

Theo ông Xuân, dù là Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng nhưng Vinastas đã cố tình công bố thông tin sai sự thật, không trung thực về nước mắm truyền thống. Thông tin do Vinastas công bố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, niềm tin của người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, vụ việc đã khiến những người sản xuất nước mắm truyền thống lao đao, bị thị trường tẩy chay.

Ông Đinh Thế Huynh: Hội nào hoạt động không hiệu quả thì sẽ phải dẹp bỏ - Ảnh 1.

Cử tri Đặng Hữu Xuân bức xúc trước việc Vinatas công bố không trung thực, sai sự thật về nước mắm truyền thống

Ông Xuân cũng nhắc đến sự hoạt động thiếu hiệu quả của Hiệp hội Phân bón Việt Nam.

"Tôi từng làm ở Hiệp hội Phân bón Việt Nam. Quanh năm suốt tháng hiệp hội chỉ đi thu tiền phí.

Việc đấu tranh với nạn phân bón giả thì bỏ bê. Phân bón giả vì thế ngày càng nhiều, càng tràn lan", ông Xuân nói.

Theo ông, việc các hiệp hội thành lập ngày càng nhiều còn ảnh hưởng đến ngân sách của Nhà nước. Các hội này có rất đông nhân viên cũng như các chức chủ tịch hội, phó chủ tịch hội.

"Hội hoạt động không có hiệu quả thì Nhà nước phải chi ngân sách ra trả lương. Nên dành số tiền đó phục vụ cho các hoạt động an sinh xã hội", cử tri này đề nghị.

Đồng tình với ý kiến của cử tri, ông Đinh Thế Huynh nhận định, việc Vinastas công bố thông tin sai ảnh hưởng đến người sản xuất, người tiêu dùng. Hiệp hội dù đã xin lỗi nhưng gây thiệt hại nặng nề cho những người làm nghề sản xuất nước mắm truyền thống.

Ông Huynh cho biết, tới đây Quốc hội sẽ thông qua luật về hội.

"Luật về hội sẽ có quy định các hội, hiệp hội hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Ngân sách Nhà nước sẽ không còn chi trả lương cho các hội này. Các hội nào hoạt động không hiệu quả thì sẽ phải dẹp bỏ", ông Huynh nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại