Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết "chạy show" rồi!

Bảo Bảo |

10 ngày từ khi trở về nước, các cầu thủ U23 Việt Nam được tiếp đón như người hùng và phải liên tục "chạy show".

Kỳ tích tại VCK U23 châu Á giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam trở thành những gương mặt nổi tiếng và được ái mộ khắp cả nước. Thế nên suốt 10 ngày qua, kể từ lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, HLV Park Hang Seo và các học trò được truyền thông, người hâm mộ, các tổ chức và cả doanh nghiệp săn đón đến không có thời gian nghỉ ngơi.

Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết chạy show rồi! - Ảnh 1.
Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết chạy show rồi! - Ảnh 2.

Ngay khi trở về Việt Nam hôm 28/1, cả đội tuyển lên hai chiếc xe bus 2 tầng, đi từ sân bay Nội Bài về Lăng Chủ tịch. Hành trình 30 km ấy kéo dài đến 5 tiếng đồng hồ, bởi hàng trăm ngàn người hâm mộ đổ ra đường để chào đón những người hùng. Các cầu thủ đến việc đi vệ sinh cũng rất khó khăn, chứ đừng nói có một bữa ăn tử tế.

Vào trung tâm Thủ đô, các cầu thủ gặp gỡ Thủ tướng, nhận khen thưởng và ngay trong tối hôm đó phải di chuyển đến sân Mỹ Đình để giao lưu với hơn 40.000 khán giả.

"Hôm nay chúng tôi chưa ăn một bữa chính thức nào nhưng không hề thấy đói và mệt. Ngược lại còn cảm thấy vui vì sự tiếp đón nồng nhiệt của người hâm mộ", đội trưởng Xuân Trường đã nói như thế trong tối 28/1. Có lẽ khi nói câu này, Xuân Trường không biết anh và các đồng đội sẽ còn sống những chuỗi ngày như thế tận 9 ngày tiếp theo.

Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết chạy show rồi! - Ảnh 3.

Ngay sáng hôm sau, nhiều tuyển thủ U23 và cả HLV Park Hang Seo phải "chạy show" trả lời phỏng vấn trực tuyến của các báo. Đến chiều 29/1 cả đội phải tập trung ở trụ sở VFF để dự họp báo với truyền thông và tối đó là có mặt ở tòa nhà Quốc hội.

Đến 30/1, các cầu thủ được cho trở về quê hương nhưng cảnh nghỉ ngơi thảnh thơi cũng là cực hiếm. Khi hàng ngàn người dân địa phương đã "chờ sẵn" ở quê các tuyển thủ, tiếp tục tạo nên cảnh tượng chào đón rộn rã và sau đó là những cuộc gặp với lãnh đạo địa phương.

Hết lên báo, các cầu thủ lại được mời góp mặt ở các chương trình truyền hình. Hết vinh danh ở phía Bắc, các cầu thủ lại được mời đến TP.HCM, để lại dự đến 2 buổi giao lưu tương tự. Phải đến tối 6/2, khi các cầu thủ trở lại Hà Nội để ghi hình cho chương trình trên VTV6, cuộc "chạy show" 10 ngày qua mới tạm khép lại.

Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết chạy show rồi! - Ảnh 4.

Tại sao phải "chạy show"?

Đội U23 Việt Nam nhận được tình cảm quá lớn, thế nên việc họ được mời xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông là điều dễ hiểu. Các cầu thủ và cả HLV Park Hang Seo cũng muốn nhân dịp này để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ trong chiến dịch VCK U23 châu Á. 

Hơn 1000 CĐV Việt Nam không ngại thời tiết khắc nghiệt đã bay sang Trung Quốc cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết. Chưa kể hàng triệu người đã đổ ra đường ăn mừng thành công của đội nên các cầu thủ không thể khước từ cơ hội tri ân người hâm mộ.

Thứ hai, việc có mặt trong các chương trình này, nhất là các buổi Gala vinh danh ở Hà Nội và TP.HCM, là dịp để các thành viên trong đội được nhận tiền thưởng, từ các doanh nghiệp. Đã có gần 20 tỷ đồng tiền mặt và quà đã được gửi đến các thành viên của U23 Việt Nam ở những sự kiện vừa qua. Đó là món quà xứng đáng với những gì mà đội U23 Việt Nam đã tạo ra trong những ngày đầu năm mới.

Ơn giời, U23 Việt Nam đã hết chạy show rồi! - Ảnh 5.

Hành trình mới bắt đầu

Dù vậy, vấn đề nào cũng có 2 mặt. Việc phải xuất hiện trên truyền thông liên tục, nổi tiếng bất ngờ phần nào khiến cuộc sống của những cầu thủ trẻ thay đổi. Hệ quả của việc này có thể khiến các cầu thủ tự mãn, xao nhãng trong luyện tập, dẫn đến mất phong độ.

Sau VCK U23 châu Á sẽ là một hành trình mới khó khăn hơn. Giờ thì các cầu thủ sẽ chịu sức ép nhiều hơn, được chú ý hơn. Nếu không tiếp tục cố gắng, các cầu thủ khó lòng vượt qua áp lực và thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ. 

Nhiều ngôi sao vụt sáng rồi cũng mau chóng chìm vào quên lãng nếu không thể duy trì phong độ. Các cầu thủ U23 Việt Nam còn rất trẻ và không ai muốn giải U23 châu Á vừa qua là đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp. Trước mắt, các cầu thủ vẫn còn rất nhiều mục tiêu để hướng đến, như ASIAD, AFF Cup hay là tấm vé dự Olympics lần đầu tiên trong lịch sử.

Hy vọng, 10 ngày như mơ vừa qua sẽ là động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục phấn đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại