"Ôm" gần 1.500 thỏi thuốc nổ ra biển bán cho tàu cá

Tuấn Minh |

Khi bà Nguyễn Thị Loan đang mang 1.490 thỏi thuốc nổ công nghiệp ra biển Thanh Hóa bán cho những ngư dân khai thác thủy sản thì bị lực lượng chức năng tỉnh này bắt giữ.

Ngày 8-11, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường bắt quả tang bà Nguyễn Thị Loan (SN 1962, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang mang gần 300 kg thuốc nổ ra biển bán cho ngư dân đánh cá.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 18 giờ ngày 7-11, Công an huyện Hoằng Hóa và Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Biên phòng Thanh Hóa) đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Loan khi người phụ nữ này đang bán thuốc nổ cho ngư dân ở biển Hoằng Hóa.

Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.490 thỏi thuốc nổ công nghiệp với trọng lượng gần 300 kg, 3 cuộn dây cháy chậm cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép vật liệu nổ.

Qua đấu tranh khai thác, bà Loan khai nhận đã mua số thuốc nổ nói trên của một số người ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, sau đó vận chuyển về các xã vùng biển bán lại cho ngư dân đánh cá trên biển.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại