Obama tung đòn độc cuối nhiệm kì để hạ Putin ở Syria?

Nhật Nam |

Theo tin mới nhất, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ hạn chế về cung cấp vũ khí cho “đồng minh” khủng bố và “đối lập ôn hòa” ở Syria.

Mỹ cung cấp vũ khí mới cho “đồng minh”

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 8/12 đã chính thức dỡ bỏ hạn chế về việc cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự cho các “đồng minh” của Mỹ trong cuộc chiến “chống chủ nghĩa khủng bố” ở quốc gia Trung Đông Syria.

Theo nội dung trong văn bản được cơ quan báo chí của Nhà Trắng công bố, việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng đồng minh chống khủng bố ở Syria “là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia Hoa Kỳ”.

Nhà Trắng đã gửi tới Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các lực lượng nước ngoài, lực lượng không chính quy, “nhóm hay cá nhân tham gia hỗ trợ hoặc cộng tác” tiến hành chiến dịch quân sự của Mỹ chống khủng bố ở Syria.

Theo lời một đại diện chính quyền Mỹ thông báo rằng, việc dỡ bỏ hạn chế về cung cấp vũ khí gắn liền với chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh nhằm giải phóng Raqqa - thành phố ở Tây Bắc Syria, được coi là “thủ đô không chính thức” của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Việc Mỹ tính kế cung cấp vũ khí cho đối lập thân Mỹ ở Syria đã được chính truyền thông nước này công bố vào cuối tháng 10 vừa qua. Khi đó, tờ Washington Post đã đề cập đến việc Hoa Kỳ đang bàn việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria để bảo vệ trước Không lực.

Tại cuộc họp cuối cùng của Tổng thống Obama và ê-kíp an ninh quốc gia đã bàn bạc vấn đề cung cấp “vũ khí mới” cho phe đối lập Syria đang được sự hỗ trợ của CIA. Tuy nhiên, quá trình thảo luận chưa có biến chuyển gì, bởi kế hoạch này không bị bác bỏ mà cũng chưa được chấp thuận.

Các chuyên gia bình luận nhận định rằng, tình trạng không rõ ràng này đã bộc lộ sự hoài nghi ngày càng tăng của Nhà Trắng về chương trình mật của CIA, đã cung cấp tiền bạc, huấn luyện và vũ trang cho hàng nghìn tay súng đối lập Syria suốt ba năm gần đây.

Bài báo của Washington Post cho biết, phe ủng hộ việc thực hiện kế hoạch cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria tiêu biểu là người đứng đầu Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan và ông chủ Lầu Năm Góc - Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter.

Tuy nhiên, một số chính trị gia trước đây từng "nồng nhiệt tán thành" chương trình cung cấp vũ khí rộng rãi cho “các lực lượng đối lập ôn hòa Syria”, ví dụ như người đứng đầu Bộ Ngoại giao John Kerry, hiện nay lại tỏ thái độ lo ngại về kế hoạch này.

 Obama tung đòn độc cuối nhiệm kì để hạ Putin ở Syria?  - Ảnh 1.

Mỹ đã nhiều lần cung cấp vũ khí cho phiến quân đối lập và khủng bố ở Syria

Ngoại trưởng Kerry lo sợ rằng việc cung cấp vũ khí mới cho phiến quân đối lập có thể lọt vào tay khủng bố và kết thúc bằng việc chúng sẽ tấn công các cơ sở quân sự của Nga, giết chết các cố vấn quân sự Nga, dẫn đến cuộc đối đầu với Moscow.

Obama tung đòn chống Nga cuối nhiệm kỳ?

Các chuyên gia nhận định rằng, thực chất đây là động thái ngoại giao nhằm che dấu hành động cung cấp vũ khí cho phiến quân đối lập và khủng bố Syria nhằm chống lại Nga và lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường.

Vậy tại sao đến thời điểm này ông Obama lại quyết định dỡ bỏ hạn chế về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria?

Giới phân tích nhận định rằng, hiện nay, xu thế trên các chiến trường ở Syria đang nghiêng về phía Nga khi quân đội Syria đang giành thắng lợi lớn trước phiến quân đối lập và khủng bố al-Nusra ở Aleppo, đứng trước cơ hội rất lớn để giải phóng thành phố này.

Đồng thời, các cuộc không kích của Nga cũng chuyển sang các tỉnh Homs, Diez - ezzor, cắt đứt đường sang Syria của khủng bố IS, khiến chúng quyết định tử thủ ở Mosul/Iraq, làm chiến dịch tái chiếm thành phố này của Mỹ và đồng minh chững lại.

Mỹ không thể để Nga và Syria giành thắng lợi lớn hơn mình, cũng không thể để phiến quân và các nhóm khủng bố IS và al-Nusra bị tiêu diệt sạch hoặc đầu hàng, nên Nhà Trắng đã quyết định phải cung cấp vũ khí mới và mạnh hơn cho chúng, nhằm ngăn bước Nga và Syria trên các chiến trường.

Hơn nữa, nhiệm kỳ của ông Obama sẽ kết thúc trong một tháng nữa, sau khi tân Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào ngày 20/1/2017 tới, rất có thể nhà tài phiệt này sẽ khiến chính sách của Mỹ về Syria thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho lực lượng phiến quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại