Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ sẽ sớm có bom hạt nhân kỹ thuật số mới

Anh Tuấn |

Không quân Mỹ sẽ nhận thêm một loạt bom hạt nhân mới được lắp đặt hệ thống định hướng bằng kỹ thuật số, dự kiến chúng sẽ trang bị cho các oanh tạc cơ tàng hình B-2.

Hãng tin Sputnik đưa tin, máy bay B-2 được thiết kế thai nghén từ những năm 1980 và sẽ còn được Không quân Mỹ sử dụng trong vòng hơn 30 năm nữa. Vì vậy, Lầu Năm Góc liên tục nâng cấp để máy bay luôn có thể sử dụng các loại vũ khí tiên tiến nhất.

Oanh tạc cơ tàng hình Mỹ sẽ sớm có bom hạt nhân kỹ thuật số mới - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-2 của Mỹ vẫn luôn được trang bị những loại vũ khí hiện đại bậc nhất

“Đây là một thông điệp rất rõ ràng rằng, máy bay B-2 vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả như khi mới được đưa vào sử dụng vào những năm 80”, Thiếu tá Kent Mickelson, giám đốc điều phối của Phi đội Huấn luyện số 394 của Không quân Mỹ cho biết. “Nó là một loại máy bay ném bom rất được ưa chuộng và là một thành tựu công nghệ to lớn”.

Sau khi nâng cấp, B-2 sẽ có thể mang theo các loại bom hạt nhân thế hệ mới như B61-12 và các loại Tên lửa Tầm xa Tự điều chỉnh Sau khi phóng (LRSO). LRSO có chi phí ít nhất là 20 tỉ USD, trong khi bom hạt nhân sẽ tiêu tốn của Mỹ hơn 9 tỉ USD nữa.

Với hệ thống radar và các công nghệ truyền dẫn dữ liệu hiện đại, B-2 có thể thả bom hạt nhân từ độ cao lớn hơn nhiều so với các máy bay ném bom khác.

“Nhờ có hệ thống Radar Khẩu độ Tổng hợp (SAR), phi công có thể nhìn thấy rõ khu vực dưới đất mà họ đang hoạt động để xác định mục tiêu”, ông Mickelson nói.

Ngoài radar SAR, máy bay B-2 còn được lắp đặt Hệ thống Quản lý Phòng vệ, giúp phi công nhận được những cảnh báo chính xác về hệ thống phòng vệ của đối phương. “Điều quan trọng nhất là người điều khiển máy bay có thể đánh giá tình hình nhằm đưa ra quyết định đúng đắn khi đang làm nhiệm vụ”, ông Mickelson cho biết.

Trong khi một số nghị sĩ Mỹ và các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ sự lo ngại đối với việc Mỹ nâng cấp các loại vũ khí hạt nhân, Lầu Năm Góc vẫn giữ nguyên lập trường rằng đây là điều cần thiết.

“Nếu chúng ta không thay thế các loại vũ khí này, chúng sẽ ngày càng cũ và trở nên không an toàn, không có độ tin cậy cao và không phát huy hiệu quả trên chiến trường. Một thực tế đó là phần lớn các loại vũ khí mang đầu đạn hạt nhân của chúng ta đều đã vượt quá hạn sử dụng nhiều thập kỷ”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại