Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Việt Nam có lách vào bán kết bằng kịch bản khó tin?

Tiểu Mã |

Nếu không thể làm điều này, chắc chắn U19 Việt Nam cùng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải dối diện với nỗi thất vọng và những áp lực mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Việc để thua Indonesia vào thời điểm cuối trận cách đây 2 ngày là một kết cục tai hại với U19 Việt Nam. Từ việc nắm quyền tự quyết trong tay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước nguy cơ cực lớn bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng.

Hiện ở bảng A, chủ nhà Indoneisa đã chắc suất vào vòng bán kết khi đứng đầu bảng với 12 điểm. Thái Lan nắm lợi thế quá lớn khi xếp thứ 2 với 10 điểm cùng hệ số +14. Ngược lại, U19 Việt Nam đang xếp thứ 3 với chỉ 7 điểm cùng hệ số +7.

Điều này đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 cửa để đi tiếp trong trường hợp Thái Lan để thua Indonesia ở lượt cuối còn thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải thắng cực đậm Singapore để hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại (trước đó U19 Việt Nam hòa Thái Lan 0-0).

Đây là kịch bản quá khó bởi Indonesia và Thái Lan hoàn toàn có khả năng chỉ thi đấu cầm chừng ở lượt cuối để vừa dắt tay nhau đi tiếp, lại giữ sức cho vòng bán kết. Nếu hai đội này hòa nhau (hoặc Thái Lan thắng), chắc chắn U19 Việt Nam sẽ bị loại bất chấp kết quả với Singapore.

Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Việt Nam có lách vào bán kết bằng kịch bản khó tin? - Ảnh 1.

U19 Việt Nam đang gây thất vọng lớn ở giải Đông Nam Á (ảnh: VFF)

Việc bất lợi so với Thái Lan ở chỉ số phụ cũng đẩy U19 Việt Nam vào thế đã khó lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Giả sử Thái Lan thua Indonesia với cách biệt 1 bàn thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải thắng Singapore với cách biệt 7 bàn mới đi tiếp. Nếu Thái Lan thua Indonesia với cách biệt 2 bàn thì Việt Nam phải thắng với cách biệt 6 bàn…

Ở giải năm nay, U19 Việt Nam chưa gây được ấn tượng với người hâm mộ. Ngay cả trong trận đấu mà U19 Việt Nam thắng dễ Lào 4-1, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải "thất vọng tràn trề" và trách các học trò "thiếu trách nhiệm", đánh mất sự tập trung dẫn tới việc để thủng lưới ở thời điểm cuối trận.

Từ trước tới nay, HLV Hoàng Anh Tuấn nổi tiếng là nhà cầm quân thực dụng, thường chú trọng nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng những thế mạnh này đã không được thể hiện ở giải U19 Đông Nam Á 2018.

Tất nhiên, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể thắng Singapore lượt cuối. Nhưng ngay cả khi làm được điều đó, cơ hội vào bán kết với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn vô cùng mong manh.

Với hoàn cảnh hiện tại, khả năng lớn sẽ chẳng có một "điều thần kỳ" nào xảy ra với U19 Việt Nam. Nếu phải rời Indonesia về nước ngay từ vòng bảng, đây chẳng khác gì một gáo nước lạnh điếng dội vào thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại