Nước: Thứ bạn không bao giờ ngờ tới có thể đốt cháy được một que diêm

Thiên Long |

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng nước để “thắp” lửa, đây là cách thực hiện thủ thuật ma thuật này.

Trước nay, lửa và nước luôn là dạng vật chất tồn tại đối lập. Khi nhắc đến thứ có thể dập lửa, ai cũng biết đó là nước. Thế nhưng ít ai tin rằng, nước có thể trở thành nguồn năng lượng và chất gây cháy như lửa.

Nếu không tin điều đó, bạn có thể theo dõi ý tưởng thú vị do kênh YouTube Steve Mould thực hiện sau đây.

Đầu tiên, thí nghiệm này sẽ cần một chiếc bình có chứa nước đun sôi ở dưới. Hơi nước sau đó sẽ di chuyển qua miệng ống thủy tinh và đi qua một ống đồng để thoát ra ngoài.

Tuy nhiên thí nghiệm không dừng lại ở đó vì người thực hiện còn dùng một đầu khò hơ lửa trực tiếp vào phần ống đồng thoát hơi nước.

Kết quả là hơi nước sau khi đi qua ống thủy tinh và ống đồng đã trở thành một luồng khí khô và nóng với nhiệt lượng cao, đủ khả năng đốt cháy bất cứ thứ gì mà nó đi qua.

Thí nghiệm cho thấy, khi để que diêm và tờ giấy trắng gần đầu ra ống đồng, mọi thứ đều bắt lửa và bốc cháy.

Đây là một thí nghiệm khá thú vị và hé lộ nhiều bí ẩn giấu kín trước đây về mối quan hệ giữa nước và lửa trong thực tế. Bạn đọc có thể xem chi tiết thí nghiệm dưới đây:

Thí nghiệm sử dụng nước để làm chất gây cháy que diêm và tờ giấy

Tham khảo Wonderful Engineering

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại