'Nước mắt ướt cả điện thoại nhưng em vẫn cố kìm nén quay 1 đoạn clip để làm bằng chứng'

T.Công |

N chia sẻ, dù đau đớn chứng kiến cảnh ông bị đánh, nhưng em vẫn cố gắng dùng điện thoại quay lại clip làm bằng chứng.

Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, ngụ ấp Hoá Nhật, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) liên tục chỉ tay chửi bới, đấm, đá, vật ngã, kéo lê cha ruột mình là cụ Nguyễn Văn B (85 tuổi).

Người cha già dáng xiêu vẹo gắng ôm chân con trai đang hung hãn, chịu những cú đấm mạnh của con vào đầu, người.

"Cậu, đừng có đánh ông ngoại nữa. Trời ơi chết ông ngoại tôi rồi", người phụ nữ chứng kiến sự việc sợ hãi gào thét khản giọng.

Gã con trai vớ được cây rựa vung lên nhiều lần nhưng người cha già nắm được, hai bên giằng co. Cụ B bị thương ở phần đầu và trán, máu chảy nhiều.

Tại thời điểm đó chỉ có mẹ của Minh vào can ngăn con trai, nhưng Minh vẫn tiếp tục đánh cha.

Sự việc được cháu cụ B là N.T.Y.N (SN 1990) ghi lại.

"Nhìn cảnh cậu đánh ông em đau đớn, nước mắt ướt cả điện thoại nhưng vẫn cố kìm nén, bình tĩnh quay 1 đoạn clip để làm bằng chứng. Nếu em không quay clip lại sẽ không ai biết sự việc đau lòng trên, cơ quan chức năng sẽ không có đầy đủ bằng chứng để xử lý cậu Minh", N chia sẻ trê tờ VTC News trước một số chỉ trích cho rằng em quay clip mà không vào can ngăn sự việc.

Theo N thì sự việc ông ngoại em bị cậu Minh (theo cách gọi của N) đánh đã diễn ra nhiều năm, nhưng cơ quan chức năng không có bằng chứng để xử lý mà chỉ phạt hành chính. Lần này em đã cố gắng ghi lại để tố cáo lên công an.

Nước mắt ướt cả điện thoại nhưng em vẫn cố kìm nén quay 1 đoạn clip để làm bằng chứng - Ảnh 1.

Cụ B bị thương sau khi con trai đánh. Ảnh cắt từ clip

Bà Đào Thị C. (79 tuổi, mẹ ruột Minh) khi chia sẻ trên tờ Infonet đã tự trách mình "vô phước", bởi sinh con mà không dạy được con. Thế nhưng, bà không nỡ nhìn con bị xử lý.

"Ai muốn chính vì mình mà còn mình bị xử lý, các chú làm gì răn nó nhẹ thôi, cho nó sợ để nó còn về nhà nữa", tờ Infonet ghi lại lời bà C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh để điều tra làm rõ về hành vi đánh cha ruột gây thương tích. Được biết, Minh từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 1996 và 2008 và bị giới chức địa phương nhiều lần xử phạt hành chính vì gây mất trật tự. 

Nước mắt ướt cả điện thoại nhưng em vẫn cố kìm nén quay 1 đoạn clip để làm bằng chứng - Ảnh 2.

Minh tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại