Nước ĐNÁ nào bóng trẻ "oách" được bằng Việt Nam năm 2016?

Hà Phương |

2016 quả là năm cực kỳ thành công của bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng ta có U16 lọt vào Tứ kết châu lục và U19 vươn tới tận Bán kết...

Tại VCK U16 châu Á năm 1990, U16 Indonesia với 2 trận hòa (1-1 trước U16 Hàn Quốc và 0-0 trước U16 Qatar) đã giành quyền lọt vào bán kết, xếp hạng 4 chung cuộc.

Tuy nhiên, cùng năm đó, các cầu thủ đàn anh U19 Indonesia dù được chơi trên sân nhà nhưng lại thi đấu bết bát và để thua trắng cả 3 trận: 1-2 trước U19 Qatar, 1-5 trước U19 Triều Tiên, 1-2 trước U19 Ấn Độ.

Năm 1994, Thái Lan giành HCĐ tại giải U19 châu Á sau khi thắng Iraq 3-2 ở loạt sút luân lưu 11m. Tuy nhiên, cùng năm đó, lứa đàn em U16 lại chơi không thành công và không giành nổi quyền góp mặt ở VCK giải U16 châu Á tổ chức tại Qatar.

Hai năm sau, mọi chuyện ngược lại với các đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng. Trong khi U16 Thái Lan thi đấu thăng hoa và giành ngôi á quân giải U16 châu Á (thua U16 Oman 0-1 trong trận chung kết) thì U19 Thái Lan lại phải dừng chân ngay từ vòng bảng giải U19 châu Á khi chỉ xếp thứ 3 ở bảng A (sau U19 Hàn Quốc và U19 UAE).

Năm 1998, tình hình tương tự lặp với các đội tuyển trẻ Thái Lan. U16 Thái Lan thể hiện phong độ chói sáng khi vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để lọt vào chung kết và vượt qua U16 Qatar với tỷ số 3-2 trong loạt sút penalty để bước lên ngôi vô địch châu Á.

Nước ĐNÁ nào bóng trẻ oách được bằng Việt Nam năm 2016? - Ảnh 1.

Bóng đá trẻ ĐNÁ không có nước nào "song hỷ lâm môn" như Việt Nam trong năm 2016.

5 Trong năm 2016, có 5 quốc gia châu Á giành quyền lọt vào tứ kết đồng thời ở 2 giải trẻ châu lục: U16 và U19. Đó là: Nhật Bản, Iran, Iraq, Uzbekistan và Việt Nam.

Nhưng cũng năm đó, lứa đàn anh U19 Thái Lan đã không tận dụng được lợi thế sân nhà khi phải dừng chân ngay từ vòng bảng của VCK giải U19 châu Á (xếp thứ 3 ở bảng A, sau U19 Kazakhstan và U19 Saudi Arabia)

Gần đây nhất vào năm 2014, có tới 3 quốc gia Đông Nam Á thi đấu ấn tượng tại các giải trẻ châu lục là Malaysia, Thái Lan, Myanmar nhưng cả ba cũng đều chỉ có 1 đội thi đấu thành công (hoặc U16 hoặc U19).

Trong khi U16 Malaysia lọt vào tứ kết với tư cách đội xếp thứ 2 bảng A nhưng không thể giành quyền đi tiếp do để thua U16 Australia với tỷ số 1-2 thì U19 Malaysia lại không thể vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK giải U19 châu Á 2014.

Đối với Thái Lan và Myanmar thì ngược lại. U19 Thái Lan lọt vào tứ kết, U19 Myanmar thậm chí còn xuất sắc hơn khi lọt vào bán kết giải U19 châu Á.

Nhưng tại VCK giải U16 châu Á thì U16 Myanmar chẳng thể góp mặt do không vượt qua vòng loại. Còn U16 Thái Lan trong vai trò chủ nhà lại thi đấu kém cỏi và phải dừng chân ở vòng bảng (xếp thứ 3 ở bảng A sau U16 Hàn Quốc và U16 Malaysia).

U19 châu Á: Việt Nam 1-0 Bahrain

Năm nay tại VCK giải U16 châu Á, Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia thì chỉ có Việt Nam lọt vào tứ kết còn Thái Lan và Malaysia đều phải dừng bước sớm khi đứng đội sổ ở bảng đấu của mình.

Còn tại VCK giải U19 châu Á đang diễn ra, chỉ có Thái Lan và Việt Nam là vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK. Nhưng U19 Thái Lan cũng đã bị loại sớm do toàn thua cả 3 trận ở vòng bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại