Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh

Thiện Trí |

Hôm 26/4, Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn như một động thái đáp trả Triều Tiên.

Được tổ chức tại trường bắn Seungjin ở Pocheon, tỉnh Gyeonggi, màn trình diễn hỏa lực ngoạn mục này có sự tham gia của hơn 2.000 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ.

Hai trực thăng tấn công AH-64E Guardian của Hàn Quốc đã phóng rocket và bắn một loạt đạn pháo vào các mục tiêu giả định, trong khi 4 xe chiến đấu bộ binh M1A2 Bradley của Quân đội Mỹ nã đạn liên tục khi di chuyển xuống từ sườn núi.

Cuộc phô diễn sức mạnh tiếp tục khi hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 (MLRS) của Mỹ khai hỏa. Tiếng đạn nổ rung chuyển những rặng núi, khói đen bốc lên mù mịt gần khu vực biên giới liên Triều đầy căng thẳng.

Trực thăng Apache cùng pháo phản lực M270 được biết đến như những loại vũ khí mạnh mẽ nhất của liên quân, khiến Triều Tiên phải cảm thấy lo sợ.

Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh - Ảnh 1.

Trực thăng AH-64E của Hàn Quốc phóng rocket

Khoảng 30 máy bay chiến đấu; 90 xe tăng, xe thiết giáp; 30 trực thăng và 100 súng máy hạng nặng tham gia tập trận, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ cuộc diễn tập thật tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội chiến đấu cùng những người lính Hàn Quốc trên trận tuyến", Trung úy Steven Porter, Trung đoàn Thiết giáp 66, Sư đoàn Bộ binh số 2 cho biết khi trả lời phỏng vấn của Yonhap.

Anh này nói thêm "đây là một bài tập rất quan trọng" giúp lực lượng đồng minh luôn sẵn sàng chiến đấu và đánh giá sẽ hiệp đồng tác chiến với nhau như thế nào trong thực tế.

Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh - Ảnh 2.

Pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS khai hỏa

Cuộc tập trận diễn ra trong lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng trước đó đã tổ chức biểu dương sức mạnh pháo binh hôm 25/4 ở khu vực biên giới phía Đông nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Vào đầu tháng, Triều Tiên đã khoe vũ khí chiến lược trong cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng dưới sự quan sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh - Ảnh 3.

Xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther

Bài bắn đạn thật theo phong cách thực chiến diễn ra trong 45 phút, theo kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công 5 tiền đồn của Quân đội Hàn Quốc nằm dọc biên giới.

Pháo tự hành K-55 và K-9 cỡ nòng 155 mm cùng hệ thống MLRS 130 mm ngay lập tức phản ứng. Pháo binh Hàn Quốc bắn chính xác vào mục tiêu, ngay bên phải tấm bảng in số 9 trong trường bắn rộng lớn.

Sau đó, 3 chiếc F-15K cùng 3 máy bay FA-50 dội bom vào căn cứ tên lửa giả định của kẻ thù do máy bay không người lái và phản lực trinh sát RF-16 phát hiện.

Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh - Ảnh 4.

Tiêm kích F-15K của Hàn Quốc ném bom hủy diệt mục tiêu mặt đất

Mục tiêu tiếp theo là các đơn vị cơ giới của Triều Tiên, 4 cường kích A-10 Thunderbolt cùng 4 trực thăng AH-64D Longbow của Quân đội Mỹ bắn chính xác vào mục tiêu trên sườn núi, yểm trợ cho xe tăng K2 Black Panther và K1A2 hành tiến.

Liên quân còn nhanh chóng thực hiện cuộc tấn công cơ giới giả lập vào sâu trong lãnh thổ CHCND Triều Tiên.

Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh - Ảnh 5.

Cường kích A-10 Thunderbolt

Bay trên bầu trời khu vực huấn luyện, 2 trực thăng AH-64E Guardian được 6 trực thăng AH-1S Cobra yểm trợ đã phóng rocket và xả đạn súng máy tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 1,2 km, tuy nhiên tên lửa mạnh nhất - Hellfire không được sử dụng.

Cuộc tập trận thành công mỹ mãn khi đơn vị đặc nhiệm đổ bộ từ 2 trực thăng vận tải KUH-1 Surion thực hiện cuộc đột kích "xuyên thủng tim kẻ thù". Ngay sau đó, pháo sáng xanh lóe lên báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành.

Núi đồi Gyeonggi rung chuyển khi liên quân Hàn - Mỹ phô diễn sức mạnh - Ảnh 6.

Lính biệt kích đổ bộ từ trực thăng KUH-1

"Cuộc diễn tập này là cơ hội tốt để củng cố năng lực cho hoạt động kết hợp giữa Quân đội Hàn Quốc và Mỹ", Trung tá Chung Seung-ho, Chỉ huy Lữ đoàn pháo binh số 5 của Hàn Quốc cho biết.

"Dựa vào thế trận phòng vệ chung vững chắc, quân đội chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ Hàn Quốc khỏi mọi cuộc tấn công", ông khẳng định với Yonhap.

Được biết đây là lần đầu tiên liên quân tổ chức tập trận bắn đạn thật trước công chúng, chiến thuật trấn an tâm lý này tỏ ra khá hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại