Nửa đêm vào Hợp tác xã đánh bạc, 9 đối tượng bị trinh sát ập vào bắt quả tang

Gia Hưng |

Sau nhiều ngày theo dõi, Công an huyện Thạch Hà đã ập vào Hợp tác xã Thanh Niên bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, thu hơn 24 triệu đồng.

Sáng 16/6, Trung tá Trương Việt Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan điều tra vừa bắt quả tang 9 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ trên 24 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn xã Thạch Liên có nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc gây bức xúc dư luận.

Ngay sau đó, Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án HĐ 11-16 để đấu tranh làm rõ.

Nửa đêm vào Hợp tác xã đánh bạc, 9 đối tượng bị trinh sát ập vào bắt quả tang - Ảnh 1.

9 đối tượng bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc trong Hợp tác xã. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau nhiều ngày theo dõi, gần 1h ngày 16/6 các trinh sát hoá trang bất ngờ đột nhập từ nhiều phía vào Hợp tác xã Thanh Niên (thôn Quý, xã Thạch Liên) do Trần Hậu Phước quản lý, bắt quả tang 9 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Vương (SN 1972); Trương Hữu Sơn (SN 1987), Nguyễn Phi Bình (SN 1975);Vương Đức Dũng (SN 1984); Nguyễn Văn Đường (SN 1983); Lê Văn Huân (SN 1982); Nguyễn Viết Bàng (SN1958); Nguyễn Trọng Bình (SN 1968) trú huyện Thạch Hà.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1974, trú ở Thị trấn Nghèn, Can Lộc).

Nửa đêm vào Hợp tác xã đánh bạc, 9 đối tượng bị trinh sát ập vào bắt quả tang - Ảnh 2.

Tang vật tại hiện trường đánh bạc. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 24 triệu đồng tiền mặt, 3 bộ bài tú lơ khơ, 8 xe máy, 1 ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Trong số đối tượng trên thì Nguyễn Sỹ Vương là đối tượng đứng ra tổ chức cho vay tiền khi các đối tượng thua bạc và cắt % ngay tại chiếu. Vậy nên các đối tượng có thể đánh bạc thâu đêm, suốt sáng.

Công an huyện Thạch Hà cho biết, để phá được ổ nhóm đánh bạc này rất khó khăn vì các đối tượng thay đổi địa điểm liên tục, thời gian hoạt động không theo quy luật và địa điểm hẻo lánh, ít người nghĩ đến. Ngoài ra, ổ nhóm này có đối tượng cảnh giác từ xa nên khó tiếp cận.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại