Nữ y tá bị cưỡng hiếp, sát hại và nhổ hết răng ngay tại nhà riêng

Anh Phương |

Nạn nhân Samantha Stewart vô tình được phát hiện tại nhà trong tình trạng bị lột sạch quần áo, bọc trong một chiếc chăn ở cuối giường và bị nhổ hết răng.

Theo tin đưa trên trang People, Danueal Drayton, 27 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ở Bắc Hollywood, bang Calfornia, Mỹ hồi tuần trước vì có liên quan đến cái chết của nữ y tá 29 tuổi Samantha Stewart, thành phố New York vào ngày 17/7 vừa qua.

Bị cáo Drayton đang phải đối mặt với tội danh giết người và khai nhận đã gây ra nhiều vụ án khác ở Los Angeles và New York, với tổng cộng 7 vụ giết người. Cảnh sát cho biết kẻ sát nhân đã sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm nạn nhân.

Vào thời điểm bị bắt giữ, Drayton đang ở trong một khách sạn, và tại đây hắn đã giam cầm, đánh đập và cưỡng bức một cô gái khác.

Sau khi bị bắt, bị cáo Drayton đã nhận tội trong cái chết của nạn nhân Stewart cũng như 6 vụ án mạng khác, bao gồm 2 vụ giết người chưa được giải quyết ở bang Connecticut, nơi hung thủ từng sinh sống.

Nạn nhân Samantha Stewart vô tình được phát hiện tại nhà riêng ở quận Queens, New York. Thi thể nạn nhân bị lột sạch quần áo, bọc trong một chiếc chăn ở cuối giường và bị nhổ hết răng.

Nữ y tá được thông báo là đã chết ngay sau khi lực lượng cấp cứu đến hiện trường để khám xét.

Cảnh sát trưởng thành phố New York, Dermot Shea khi được phỏng vấn tuần trước đã nói: "Tôi tin rằng vẫn còn nhiều nạn nhân nữa".

Nữ y tá bị cưỡng hiếp, sát hại và nhổ hết răng ngay tại nhà riêng  - Ảnh 2.

Bị cáo Danueal Drayton (trái) và nạn nhân Samantha Stewart

Kẻ tình nghi giết người hàng loạt hiện đang bị giam giữ tại California. Ngoài tội danh giết người, Drayton còn bị cáo buộc tội cố ý giết người, cưỡng hiếp, xâm hại tình dục và giam giữ người bất hợp pháp.

Tháng 6 mới đây hắn cũng vừa bị cáo buộc về tội tấn công tình dục bạn gái cũ, và từ năm 2011 đến 2018 đã nhiều lần bị bắt giữ và truy tố với tội hành hung cấp độ hai. Theo trang New York Daily News, Drayton đã ngay lập tức thú nhận tội danh khi được thẩm vấn.

Hắn nói với cảnh sát: "Là cơ thể tôi tự động làm vậy, chứ không phải ý thức của tôi muốn như thế", và liên tục nhắc lại: "Tôi không hề muốn làm thế. Cơ thể này ép buộc tôi làm thế!"

Nếu chính thức bị buộc tội, bị cáo có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là 23 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại