Nữ tỷ phú giàu nhất Hồng Kông mất nửa tài sản vì cổ phiếu tụt dốc

Kiều Châu |

Nữ tỷ phú Pollyanna Chu vừa mất danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông sau khi cổ phiếu tập đoàn Kingston của bà liên tục giảm 52% kể từ tháng Giêng, kéo theo tài sản của bà giảm hơn một nửa. Trước đó, bà sở hữu 12 tỷ USD.

Ngày 19/3, cổ phiếu Kingston Financial Group Ltd. - công ty kinh doanh sòng bạc ở Ma Cao và cho vay ký quỹ của Pollyanna Chu giảm 8,7% sau khi FTSE Russell, một trong những nhà cung cấp chỉ số theo dõi uy tín nhất trên thế giới loại bỏ cổ phiếu này khỏi chỉ số chuẩn.

Theo phân tích của nhà đầu tư David Webb hồi tháng Giêng, về tài chính, công ty này chủ yếu dựa vào các khoản vay không có bảo đảm do Chu và gia đình cung cấp.

Cổ phiếu của Kingston Financial là cổ phiếu kém nhất trong chỉ số MSCI châu Á năm nay dù từng tăng 88% trong quý cuối cùng của 2017.

Trước đó, ngày 29/1, Ủy ban Chứng khoán và hợp đồng tương lai thành phố nhận định cổ phần của Kingston bị "tập trung quá mức" với 20 cổ đông nắm giữ hơn 91% cổ phần kể từ 8/1. Cơ quan này cảnh báo giá cổ phiếu có thể dao động đáng kể dù chỉ một lượng nhỏ được giao dịch. Ngay ngày hôm sau, cổ phiếu này đã giảm 17%.

Nữ tỷ phú giàu nhất Hồng Kông mất nửa tài sản vì cổ phiếu tụt dốc - Ảnh 1.

Cổ phiếu Kingston lao dốc cũng nhanh như lúc tăng. Nguồn: Bloomberg.

Pollyanna Chu được biết đến là người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông một phần nhờ nền tảng tài sản cha bà để lại tại chuỗi sòng bạc hạng sang ở trung tâm cờ bạc châu Á - Ma Cao. Năm 2017, kinh doanh sòng bạc vẫn là ngành kinh doanh nổi bật của gia đình Chu, với doanh thu từ sòng bạc và khách sạn chiếm tới 23% tổng doanh thu.

Với việc giá cổ phiếu lao dốc hơn 50%, vị trí người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông của Pollyanna Chu đã được thay thế bởi Pansy Ho, con gái của ông trùm sòng bạc Ma Cao Stanley Ho, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại