Nữ thực tập sinh bị nhà báo hãm hiếp gây chấn động dư luận

Thu Trang |

Vụ việc một nhà báo uy hiếp nữ thực tập sinh vào khách sạn rồi giở trò đồi bại đang khiến dư luận sục sôi suốt một tuần qua.

Một ký giả của Nanfang Daily, một trong những tờ báo hàng đầu của Trung Quốc đã bị bắt hôm thứ hai tuần trước (27/6) vì cáo buộc tấn công tình dục nữ thực tập sinh.

Theo lời khai của nữ thực tập sinh này với cảnh sát, cô được một nhà báo tên Cheng của tờ Nanfang Daily mời đi uống cà phê.

Sau đó, Cheng lấy ID của nữ thực tập sinh rồi uy hiếp cô tới khách sạn và giở trò đồi bại. Sau khi "xong việc", tên Cheng còn hào phóng đưa cho cô tận 2.000 NDT.

Nữ thực tập sinh bị nhà báo hãm hiếp gây chấn động dư luận - Ảnh 1.

Nhà báo Cheng, người bị cáo buộc tấn công tình dục nữ thực tập sinh.

Tờ Nanfang Daily đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố và khẳng định họ đang tiến hành điều tra nội bộ. Lãnh đạo tờ Nanfang Daily cho biết sẽ có biện pháp cứng rắn với nhà báo Cheng nếu cáo buộc trên là sự thật.

Vụ cáo buộc hiếp dâm trên đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc và nhiều người đã lên tiếng bảo vệ cô gái và chỉ trích nhà báo Cheng. "Các cô gái nên tự biết bảo vệ mình", một tài khoản có tên là @Mengjiji nói.

Nhiều người kêu gọi một hình phạt thích đáng cho nhà báo Cheng. "Án tử hình cho kẻ hiếp dâm sẽ cản thiện đáng kể sự an toàn cho phụ nữ", tài khoản @Livia cho rằng tử hình là cách tốt nhất để giảm thiểu các vụ án hiếp dâm.

Ở Trung Quốc, khung hình phạt cho tội hiếp dâm là từ 3 năm tù cho đến tử hình, tùy theo mức độ của vụ việc. Hiện vụ việc nhà báo Cheng hãm hiếp nữ thực tập sinh vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại