Nữ sinh đi học mãi không về, cảnh sát điều tra phát hiện kế hoạch ghê tởm của kẻ biến thái

Tuyết Nhung |

Từng bước trong kế hoạch của kẻ biến thái khiến mọi người phải sởn gai ốc.

Một người đàn ông 50 tuổi – họ Long ở thị trấn Shanjiang, huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mới đây vừa bị cảnh sát bắt giữ về tội bắt cóc, giam giữ người trái phép làm nô lệ tình dục. Nạn nhân là một nữ sinh 16 tuổi – danh tính không được tiết lộ.

Theo thông tin từ phía cảnh sát cho biết, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 13/2, nạn nhân sau khi đi học về đã đứng bên đường để đón taxi. Lúc này, Long tiến đến gần giả làm tài xế taxi rồi mời nạn nhân lên xe.

Nữ sinh đi học mãi không về, cảnh sát điều tra phát hiện kế hoạch ghê tởm của kẻ biến thái - Ảnh 1.

Cửa vào căn hầm nơi nạn nhân bị giam giữ.

Xe chạy chưa được bao lâu, Long liền lấy cớ hỏi mượn điện thoại của nạn nhân rồi giả vờ gọi điện. Cảm thấy có điều kì lạ, nạn nhân liền mở cửa nhảy khỏi xe nhưng sau đó đã bị Long bắt lại, đánh đập rồi bị ép phải quay trở vào xe.

Long trùm một bao tải lên đầu nạn nhân, dùng dây giày cột chặt cổ tay rồi dán miệng nạn nhân lại. Sau đó, Long mang nạn nhân về nhà giam giữ như tù nhân, xích cổ nhân lại rồi dùng 5 ổ khóa để khóa chặt. Trong quá trình giam giữ, Long nhiều lần ra tay xâm hại tình dục nạn nhân.

Trong lúc này, tại gia đình cô gái, khi thấy con đi học mãi chưa về, lo sợ có chuyện chẳng lành, cha mẹ nạn nhân liền báo cáo vụ việc với cảnh sát. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ án, viện kiểm sát liền thiết lập một đội đặc nhiệm tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nữ sinh đi học mãi không về, cảnh sát điều tra phát hiện kế hoạch ghê tởm của kẻ biến thái - Ảnh 2.

Xích sắt được nghi phạm sử dụng để giam giữ nạn nhân.

Sau 24 ngày điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện được manh mối về tung tích của cô gái. Lần theo manh mối, cảnh sát tìm thấy nạn nhân trong một căn hầm bên dưới nhà của Long.

Căn hầm vô cùng ẩm ướt, tối tăm và không có gì ngoài một tấm ván gỗ, một chiếc thùng nhựa được sử dụng làm nơi để đi vệ sinh. Các bức tường của căn hầm treo đầy các vòng sắt nối với một sợi dây xích dài 5 mét.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết Long vẫn còn độc thân và có dấu hiệu "méo mó biến thái về mặt tâm lí" do bị ảnh hưởng từ những bộ phim khiêu dâm đã xem. Long khai nhận với cảnh sát rằng đã lên kế hoạch bắt cóc phụ nữ từ lâu ít nhất là từ năm 2016, khi xây nhà Long đã lên kế hoạch xây dựng một hầm ngục bên dưới.

Nữ sinh đi học mãi không về, cảnh sát điều tra phát hiện kế hoạch ghê tởm của kẻ biến thái - Ảnh 3.

Căn hầm nơi giam giữ nạn nhân vô cùng tối tăm và ẩm ướt.

Bên cạnh đó, để thực hiện kế hoạch giam giữ hãm hiếp người khác, Long còn lên mạng đặt mua thêm nhiều vòng sắt, dây xích, dùi cui điện, mặt nạ, tóc giả rồi chờ đợi thời cơ để ra tay.

Theo cơ quan chức năng huyện Phượng Hoàng cho biết, Long hiện đã bị giam giữ và đang chờ phía cảnh sát cung cấp thêm bằng chứng để chính thức tiến hành buộc tội. Nạn nhân hiện đang hồi phục rất tốt cả về thể chất lẫn tinh thần dưới sự chăm sóc của 2 chuyên gia.

Trước đó, năm 2011, một người đàn ông ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã bị phát hiện giam giữ 6 người phụ nữ trong một căn hầm suốt 2 năm. Người đàn ông sau đó đã bị kết án về tội giết người, cưỡng hiếp, giam giữ người bất hợp pháp và đã bị xử tử năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại