Nữ phó văn phòng ngộ độc thuốc sâu: Đang kiểm tra sai phạm tài chính

Trùng Dương |

Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai xác nhận, UBKT Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra vấn đề chi tiêu tài chính tại Văn phòng HĐND tỉnh.

Sáng nay (8/6), ông Vũ Tiến Anh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, phía bệnh viện đã cho phép vào thăm đối với bà Nguyễn Thị Lựu (51 tuổi, Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh) đang cấp cứu tại bệnh viện do ngộ độc thuốc sâu.

Theo ông Anh, dù được vào thăm nhưng rất hạn chế, bệnh viện chỉ cho từng người một vào.

Ông Anh cũng thông tin, hiện sức khỏe bà Lựu đang tiến triển tốt. Bác sĩ và gia đình cũng không thông tin gì về việc bà Lựu uống thuốc sâu tự tử.

Về thông tin bà Lựu uống thuốc sâu tự tử do áp lực liên quan đến việc sai phạm tài chính tại Văn phòng HĐND tỉnh, ông Anh cho biết chưa xác định được bởi lâu nay bà Lựu thường xuyên bị ốm đau, xin nghỉ.

Nữ phó văn phòng ngộ độc thuốc sâu: Đang kiểm tra sai phạm tài chính - Ảnh 1.

Trụ sở HĐND tỉnh Gia Lai, nơi bà Lựu công tác

Ông Anh cũng xác nhận, hiện UBKT Tỉnh ủy đang kiểm tra vấn đề chi tiêu tài chính tại Văn phòng HĐND tỉnh.

Trao đổi với một lãnh đạo UB Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, vị này xác nhận đang trong quá trình kiểm tra và chưa có kết quả cụ thể.

Liên hệ với BV Đa khoa tỉnh Gia Lai để nắm về tình hình sức khỏe bà Lựu, một lãnh đạo cho biết, không thể trả lời được.

"Vấn đề này phải xin ý kiến lãnh đạo tỉnh", vị lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Nữ phó văn phòng ngộ độc thuốc sâu: Đang kiểm tra sai phạm tài chính - Ảnh 2.

Nhiều khoản chi tiếp khách của Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai lên đến hàng chục triệu và trùng ngày.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 6/6, bà Nguyễn Thị Lựu được người thân đưa vào BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu với biểu hiện la hét, kích thích, huyết áp tăng. Các bác sĩ xác định bà Lựu bị ngộ độc thuốc sâu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định loại thuốc sâu mà bệnh nhân đã uống là một dạng phốt pho hữu cơ, có chất giải độc. Sau khi tiến hành cấp cứu, bà Lựu được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để tiếp tục điều trị.

Trước đó, VietNamNet đã phản ánh, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai qua kiểm tra chứng từ, sổ sách đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trong năm 2015 nên đã có văn bản đề nghị giải trình.

Các phiếu chi việc ăn uống, tiếp khách được Văn phòng HĐND tỉnh chi cho các đoàn từ Bắc vào Nam. Trong đó nhiều phiếu chi trùng ngày, tiếp nhiều đoàn khách từ nhiều tỉnh với hóa đơn hàng chục triệu đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai còn cho biết, ngoài chi tiếp khách, đơn vị này còn mua vật tư, văn phòng phẩm không có phiếu nhập, xuất kho hàng trăm triệu nhưng chưa giải trình được lý do; chi tiền mua nhiên liệu hàng trăm triệu đồng nhưng cũng không đối chiếu, xác minh được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại