Nữ minh tinh Holllywood khiến nhiều người xót xa vì quá khứ bị cưỡng bức, lạm dụng

Habi |

"Tôi đã bị hãm hiếp, bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ. Lớn lên chút nữa thì tôi lại bị đuổi việc nếu không đồng ý ngủ cùng ông chủ", Jane Fonda chia sẻ.

Chuyện lần đầu mới kể của Jane Fonda

Jane Fonda, nữ diễn viên nổi tiếng từng 2 lần đoạt giải Oscar, người từng dẫn đầu phong trào dân quyền những năm 60 thế kỷ trước, người tạo nên xu hướng tập thể dục nhịp điệu những năm 80, tấm gương mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư vú... Tất cả đều chưa đủ để nói về tinh thần sống lạc quan và ý chí phi thường của minh tinh kỳ cựu này.

Nữ minh tinh Holllywood khiến nhiều người xót xa vì quá khứ bị cưỡng bức, lạm dụng - Ảnh 1.

Ảnh chụp Jane Fonda năm 1961.

Tròn 80 tuổi với nhiều thập niên hoạt động không ngừng nghỉ ở lĩnh vực nghệ thuật và xã hội, Jane Fonda luôn là người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ ở nhiều thế hệ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Brie Larson, lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ về chủ nghĩa nữ quyền cũng như việc cô đã cố gắng để chiến thắng sự ám ảnh từ quá khứ khủng khiếp mà bà đã trải qua khi còn trẻ.

"Tôi lớn lên trong những năm 50. Điều đó đã giúp tôi có một thời gian dài để chứng kiến sự đấu tranh của chủ nghĩa nữ quyền và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống tôi. Những người đàn ông trong đời tôi đều rất tuyệt vời, nhưng là một nạn nhân của cả một hệ tư tưởng gia trưởng, đàn áp, tôi cảm thấy niềm tin đối với họ giảm bớt".

Nữ minh tinh Holllywood khiến nhiều người xót xa vì quá khứ bị cưỡng bức, lạm dụng - Ảnh 2.

Jane Fonda chia sẻ rằng lần đầu tiên bà biết đến nữ quyền là khi xem vở kịch "The Vagina Monologue" của Eve Ensler trong những năm giữa thập niên 90.

"Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được sự quan trọng của việc giành lấy tiếng nói trong xã hội. Tôi đã luôn được dạy dỗ rằng mình phải phục vụ, làm hài lòng đàn ông nhưng điều đó không còn phù hợp với thế kỷ 21 nữa", Jane nói.

Nữ minh tinh Holllywood khiến nhiều người xót xa vì quá khứ bị cưỡng bức, lạm dụng - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên Jane Fonda chia sẻ về quá khứ của mình.

Bà tiếp tục nói về quá khứ khủng khiếp đã giữ kín nhiều năm trời: "Bạn biết đấy, tôi đã trải qua những năm mà chế độ gia trưởng đè nén nặng nề lên phụ nữ. Tôi đã bị hãm hiếp, bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ. Lớn lên chút nữa thì tôi lại bị đuổi việc nếu không đồng ý ngủ cùng ông chủ. Tôi luôn nghĩ đó là lỗi của tôi. Tôi đã không làm hoặc nói lên những điều đúng với lẽ phải".

"Tôi biết các cô gái trẻ, những người đã bị cưỡng hiếp và thậm chí còn không biết nó là hiếp dâm. Họ nghĩ rằng, 'Điều đó xảy ra vì tôi đã từ chối sai cách'. Thế nhưng chúng tôi đã lầm. Một trong những điều tuyệt vời của phong trào nữ quyền là làm cho chúng ta nhận ra rằng, cưỡng bức, lạm dụng không phải lỗi của phụ nữ. Chúng tôi đã bị xâm hại và điều đó là trái pháp luật".

Người phụ nữ đấu tranh không mỏi mệt vì xã hội

Nhiều người bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Jane đã công khai nói rằng cô từng bị hãm hiếp - sau nhiều năm đấu tranh cho chủ nghĩa nữ quyền.

Hành động can đảm đối mặt với quá khứ của bà dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho sự trỗi dậy của phong trào cất tiếng nói đòi lại quyền bình đẳng của các nghệ sĩ nữ tại Hollywood.

"Nữ giới luôn bị đối xử bất công. Chúng tôi nhận thù lao thấp hơn, chúng tôi buộc phải hi sinh nhiều thứ thậm chí bị quấy rối, lạm dụng tình dục nơi phim trường nhưng những lễ trao giải chưa bao giờ tôn vinh chúng tôi một cách đúng nghĩa", bà chia sẻ.

Nữ minh tinh Holllywood khiến nhiều người xót xa vì quá khứ bị cưỡng bức, lạm dụng - Ảnh 4.

Jane Fonda luôn được ngưỡng mộ bởi sự trẻ trung về tinh thần, ý chí của bà bất chấp tuổi tác, bệnh tật.

Năm 2005, Jane Fonda cùng với Robin Morgan và Gloria Steinem đồng sáng lập ra "Women's Media Center", một tổ chức nêu cao tiếng nói của người phụ nữ qua các phương tiện truyền thông. Hiện tại bà vẫn đang làm việc trong hội đồng quản trị của tổ chức này.

Trong khi đó, nói về phong trào biểu tình của giới nghệ sĩ Hollywood sau khi Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ, Jane Fonda cho biết có rất nhiều "trận chiến" mà họ phải đối mặt, về nhân quyền, về tự do giới tính... thế nhưng muốn làm được tất cả điều đó thì thứ quan trọng nhất chính là sức khỏe.

"Tôi gần 80 tuổi. Nếu bạn muốn đi cùng cuộc đấu tranh một chặng đường dài, bạn phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận. Tôi ngủ hơn 8 tiếng mỗi đêm, ngồi thiền 2 lần, mỗi lần 30 phút trong một ngày.

Tôi luôn luôn nói với các nhà hoạt động xã hội rằng: Đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài. Chúng ta phải mạnh mẽ".


Nữ minh tinh Holllywood khiến nhiều người xót xa vì quá khứ bị cưỡng bức, lạm dụng - Ảnh 5.

Jane Fonda sinh ngày 21 tháng 12 năm 1937, là một nữ diễn viên người Mỹ kiêm nhà văn, nhà hoạt động xã hội, cựu người mẫu thời trang và là vận động viên thể dục dụng cụ.

Bà đã 2 lần đoạt giải Oscar với vai diễn trong "Klute" (1971) và "Coming Home" (1978). Năm 2014, Jane được viện điện ảnh Mỹ trao giải "Thành tựu trọn đời", một giải thưởng danh giá đối với giới nghệ sĩ Hollywood.

Jane Fonda là một trong những diễn viên Mỹ tiên phong trong phong trào phản đối Chiến tranh Việt Nam ở thập niên 60, 70. Những năm sau này, bà còn tham gia phản đối chiến tranh Iraq, phản đối bạo lực với phụ nữ và bảo vệ nữ quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại