Nữ du khách bị “ném đá” vì ngồi vào lòng tượng Phật

Phạm Nghĩa (Theo The Bangkok Post, SCMP) |

Một nữ du khách bị chỉ trích dữ dội sau khi bức ảnh cô ngồi vào lòng tượng Phật ở ngôi đền Wat Yai Chai Mongkhol, TP Ayutthaya – Thái Lan lan truyền trên mạng internet.

Báo The Bangkok Post ngày 9-3 đưa tin Văn phòng quản lý công viên lịch sử Ayutthaya đang chuẩn bị nộp đơn khiếu nại chống lại nữ du khách kể trên (chưa rõ danh tính) vì có hành vi không phù hợp.

Bức ảnh cô gái ngồi vào lòng tượng Phật được đăng lên tài khoản Facebook mang tên @queentogetheriseone hôm 8-3 khiến nhiều người giận dữ.

Nữ du khách bị “ném đá” vì ngồi vào lòng tượng Phật - Ảnh 1.

Nữ du khách ngồi vào lòng tượng Phật ở ngôi đền Wat Yai Chai Mongkhol. Ảnh: Facebook

Nữ du khách bị “ném đá” vì ngồi vào lòng tượng Phật - Ảnh 2.

Ảnh: Facebook

Một cư dân mạng bình luận phía dưới bức ảnh: "Tôi tới ngôi đền vào ngày 7-3 và nhìn thấy nhóm du khách này. Tôi không chắc họ là người Thái hay người nước ngoài nhưng hành vi đó là không phù hợp".

Người chia sẻ câu chuyện trên trang Facebook Ayothaya, Nopporn Chompirom, nói rằng anh vọng nhà chức trách sẽ vào cuộc điều tra vì không đồng tình với hành động không tôn trọng văn hoá Thái Lan và Phật giáo.

Trong khi đó, nhà sư Phra Khru Sirichaimongkol cho biết ban quản lý ngôi đền Wat Yai Chai Mongkol sẽ đưa ra cảnh báo về những hành vi không phù hợp cho du khách khi họ chụp ảnh cùng với tượng Phật và các di tích khác. Còn việc xử lý du khách vi phạm không thuộc thẩm quyền của ngôi đền.

Nữ du khách bị “ném đá” vì ngồi vào lòng tượng Phật - Ảnh 3.

Bốn người đàn ông trèo lên một tác phẩm điêu khắc 1.000 năm tuổi ở tỉnh Hà Nam. Ảnh: Sina

Trong một diễn biến tương tự, tại Trung Quốc, ít nhất 4 người đàn ông bị lên án dữ dội sau khi trèo lên một tác phẩm điêu khắc 1.000 năm tuổi ở tỉnh Hà Nam, tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin hôm 9-3.

"Hành động của họ không chỉ phi đạo đức mà còn gây nguy hiểm" – người chụp và chia sẻ bức ảnh họ Yu nói. Một số cư dân mạng cho rằng những người đàn ông này nên bị trừng phạt.

Hồi cuối tháng trước, một nhóm du khách Trung Quốc cũng bỏ qua cảnh báo và trèo lên 2 bức tượng ngựa bằng đá có niên đại 1.000 năm ở một ngôi chùa thuộc TP Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại