Nữ bệnh nhân tố dược sĩ 81 tuổi bắt cởi quần áo mới kê đơn thuốc

Anh Phương |

Trong phòng chỉ có hai người, vị dược sĩ 81 tuổi buộc bệnh nhân phải cởi quần áo trước mặt ông ta thì mới kê thuốc.

Trang NY Post đưa tin, Robert Kenzia, dược sĩ 81 tuổi ở hiệu thuốc McLeod, vừa bị cảnh sát thành phố Niagara Falls, bang New York, Mỹ bắt giữ và truy tố tội cưỡng ép người trái pháp luật vào thứ Ba vừa qua.

Cảnh sát cho biết họ nhận được đơn tố cáo ghi rằng ông Kenzia đã bắt một khách hàng nữ "cởi quần áo thì mới kê thuốc cho".

Theo như đơn kiện nộp lên cảnh sát, một phụ nữ trình báo rằng ông Kenzia đã yêu cầu cô cởi bỏ quần áo trong phòng chỉ có hai người.

Nữ bệnh nhân tố dược sĩ 81 tuổi bắt cởi quần áo mới kê đơn thuốc - Ảnh 1.

Cảnh sát cho rằng đã từng xảy ra những vụ việc tương tự ở hiệu thuốc McLeod

Cảnh sát trưởng Bryan DalPorto cho biết thêm Kenzia còn đe doạ sẽ nói với các hiệu thuốc khác không kê thuốc cho người phụ nữ này nếu cô không làm theo lời ông ta.

Kenzia có thể sẽ phải lãnh một năm tù giam nếu như lời buộc tội được chứng minh là sự thật.

Nữ bệnh nhân tố dược sĩ 81 tuổi bắt cởi quần áo mới kê đơn thuốc - Ảnh 2.

Bị cáo Robert Kenzia

Một người bạn lâu năm của vị dược sĩ, bà Diane Curtis, phát biểu trên báo KTLA và thể hiện sự kinh ngạc tột độ.

"Khi biết tin, tôi đã cười. Đó không phải ông ấy," bà Curtis nói về ông Kenzia. "Tôi kinh ngạc... thật sự kinh ngạc."

"Tôi không tin điều đó. Tôi chỉ biết rằng Bob là một người rất sùng đạo, một người đàn ông của gia đình."

Cục Quản lý Dược phẩm Mỹ (DEA) hiện đang tiến hành kiểm tra triệt để và toàn diện hiệu thuốc McLeod để xem liệu có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào khác diễn ra ở đây không. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng có thể còn có những nạn nhân khác cũng bị buộc phải cởi bỏ quần áo để được kê đơn thuốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại