Nữ bệnh nhân chết do sốc thuốc sau mổ ruột thừa

Phúc Đạt |

Sau khi có triệu chứng sốc phản vệ, dù đã được các y, bác sĩ tiến hành cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Ngày 19.12, ông Lê Đình Thao - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Hương Trà xác nhận có trường hợp bệnh nhân tử vong do sốc thuốc sau khi mổ ruột thừa tại cơ sở này được một tuần.

Trường hợp bệnh nhân tử vong là chị Trần Thị  M. H. (32 tuổi, trú tổ dân phố Liễu Nam, phường Hương Xuân).

Theo đó, ngày 8.12, chị H. nhập viện tại TTYT thị xã Hương Trà với triệu chứng của bệnh viêm ruột thừa. Chiều cùng ngày, bệnh nhân được phẫu thuật ruột thừa. 

Đến ngày 14.12, bác sĩ đi thăm bệnh nhân thấy sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đồng ý ra viện. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, điều dưỡng báo lại bệnh nhân H. xuất hiện sốt cao 37,7 độ.

Nữ bệnh nhân chết do sốc thuốc sau mổ ruột thừa - Ảnh 1.

Ông Lê Đình Thao - Giám đốc TTYT thị xã Hương Trà trao đổi với phóng viên. Ảnh: CĐ.

Ông Thao cho biết, ngay sau đó, các bác sĩ đã cho bệnh nhân đi xét nghiệm máu thì thấy bình thường, làm siêu âm thì thấy có xuất hiện dịch ở vị trí mổ ruột thừa. Bác sĩ đã hội chẩn và cho bệnh nhân uống hai viên thuốc kháng sinh.

Sau khi uống kháng sinh, bệnh nhân bị sốc thuốc, tính mạng nguy kịch. Khoảng 40 phút sau, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng không qua khỏi.

Được biết, chị H. đã lập gia đình và có hai con. Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm y tế đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế, đồng thời đã đến gia đình bệnh nhân để thăm hỏi, động viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại