Novak Djokovic bỏ ngỏ khả năng đến Úc mở rộng

Việt Hùng |

Nole vừa rút lui khỏi giải đấu biểu diễn tại Qatar vì chấn thương khuỷu tay dai dẳng. Rất có thể cựu số 1 thế giới sẽ phải nói lời chào tạm biệt ngay trước thềm Úc mở rộng 2018.

Djokovic không thể tham dự Qatar mở rộng vào tuần tới dù trước đó, tay vợt người Serbia đã luyện tập rất chăm chỉ. Anh phải nghỉ thi đấu khi mùa giải 2017 mới đi được nửa chặng đường do chấn thương khuỷu tay. 6 tháng trôi qua, từ khi bỏ cuộc tại tứ kết Wimbledon, chấn thương của Nole chưa thể bình phục hoàn toàn.

Những cơn đau lại xuất hiện buộc Djokovic phải bỏ Qatar mở rộng - giải đấu anh chọn để có những bước chạy đà cho Grand Slam đầu tiên trong năm sắp diễn ra tại Melbourne.

Novak Djokovic bỏ ngỏ khả năng đến Úc mở rộng - Ảnh 1.

Djokovic không thể tham dự Qatar mở rộng vì chấn thương dai dẳng. Ảnh: Getty.


"Thật không may, tình hình chấn thương khuỷu tay của tôi đã không có tiến triển gì thêm, nó vẫn còn đau. Vì vậy, tôi sẽ rút lui khỏi giải đấu ở Doha sắp tới.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với đội ngũ y tế, tôi quyết định tiếp tục quá trình trị liệu. Chỉ khi hồi phục 100% thể lực, tôi mới sẵn sàng thi đấu”, Djokovic chia sẻ

Chỉ còn 2 tuần nữa, Úc mở rộng sẽ chính thức khởi tranh. Với tình hình chấn thương hiện tại, Djokovic chưa thể chắc chắn về khả năng tham góp mặt của mình.

Trong một diễn biến khác, Murray đã có mặt tại Abu Dhabi thay thế cho Novak Djokovic vừa rút lui vì chấn thương. Murray đã tái xuất trong trận đấu biểu diễn cùng Roberto Bautista Agut. Tuy nhiên, anh đã để thua 2-6 tại trận đấu chỉ diễn ra 1 set với màn trình diễn không thuyết phục.

Ngay sau đó, Murray đã có mặt tại Úc để bị chuẩn bị cho Brisbane mở rộng sẽ diễn ra vào tuần tới. Đây là giải ATP đầu tiên tay vợt số 1 Vương quốc Anh tham dự kể từ Wimbledon 2017. Brisbane mở rộng là giải đấu Murray lựa chọn để tạo bước đệm hoàn hảo cho Grand Slam sắp tới tại Úc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại