Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này

Nhóm phóng viên |

Người phụ nữ mà Noo Phước Thịnh biết ơn nhất, đó chính là Thủy Tiên.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này  - Ảnh 1.

1. Noo Phước Thịnh được mệnh danh hoàng tử Vpop, có lượng  fan hùng hậu, nhưng luôn cảm thấy bé bỏng trong mắt của bố mẹ. Dù đi hát nhiều năm, có bản lĩnh sân khấu, va đập showbiz nhưng mẹ vẫn thường lo lắng cho anh như lúc mới vào nghề. Biết Noo hay bị cảm nên mẹ rất xót mỗi khi nhìn thấy con trai mồ hôi ướt hết áo trong áo ngoài lúc biểu diễn và chạy sô.

"Đi diễn xa, xong tiết mục thì việc đầu tiên Noo làm là gọi về cho mẹ để kể hôm nay hát bài gì, khán giả ủng hộ ra sao", Noo Phước Thịnh tâm sự.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này  - Ảnh 2.

2. Noo Phước Thịnh rất "lười" ra phố, không phải ngại nắng ngại gió mà là vì mỗi khi ra ngoài, anh đều phải chỉn chu gọn gàng từng centimet. Anh quan niệm luôn phải giữ hình ảnh bản thân chỉn chu trong mắt công chúng. Với anh đó 1 cách  tôn trọng khán giả.

Mỗi khi Noo ra phố, nếu không liên quan đến công việc, thường chỉ có 2 điểm đến: một là quán cafe nhỏ yên tĩnh, hai là rạp chiếu phim. Noo đặc biệt thích xem các loại phim giả tưởng, ma mị, phép thuật hoặc là các siêu anh hùng.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này  - Ảnh 3.

3. Khoản tiền cát-xê đi hát đầu tiên mà Noo Phước Thịnh nhận được trích từ cát-xê của Thủy Tiên: "Tôi nhớ một lần đi hát về, chị Tiên nhờ quản lý đưa tiền cho tôi. Tôi hỏi ở đâu có tiền này, người đó bảo chị Tiên nhận show với điều kiện phải cho Noo Phước Thịnh hát.

Cát-xê được 10% thì chị Tiên lấy 7% và trích 3% ra trả cho tôi. Với tôi, chị Tiên như một người chị đã mở ra con đường cho tôi vậy. Đến giờ, tôi vẫn biết ơn chị ấy", Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Vào những thời điểm "đen tối" không biết đi về đâu, Noo Phước Thịnh đã gọi điện thoại và trò chuyện thâu đêm với Thủy Tiên.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này  - Ảnh 4.

4. Noo Phước Thịnh có thói quen ăn đúng giờ và một ngày chỉ ăn 2 cữ: 12h trưa và 5h chiều. Lịch diễn thường là buổi tối, về đến nhà đã quá khuya nên anh thường ngủ khá trễ và dậy muộn. Noo là người sống rất nội tâm. 

Những việc nhỏ nhặt nhất cũng thường hay để ý đến, làm ảnh hưởng tâm trạng và khiến các fan rất lo lắng. Đặc biệt Noo cực kỳ ghét khi mà ai đó làm cho bản thân phải bật khóc.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này  - Ảnh 5.

5. Nhiều người thường đoán già đoán non về nickname nghe rất Hàn Quốc: Noo Phước Thịnh. Nhưng sự thật là, cái tên này xuất phát từ việc anh sinh vào ngày 18/12, cận ngày Noel nên ba mẹ anh lấy luôn chữ Noel làm tên gọi ở nhà. 

Tuy nhiên, chữ Noel hơi khó đọc, nên mọi người chuyển sang gọi Nô. Sau đó, ba mẹ anh lại thấy chữ Nô mang tính "phủ định", nên quyết định thêm một chữ O nữa thành Noo.

Noo Phước Thịnh chưa bao giờ thoát khỏi vận đen này  - Ảnh 6.

6. Dù đẹp trai, khéo léo nhưng Noo không có duyên với việc tuyển chọn cho các vai diễn. Hầu hết các lần Noo đi casting cho phim hay quảng cáo đều gặp vận đen và bị loại.

Những vai diễn hay mẫu quảng cáo có mặt Noo đều được nhà sản xuất mời trực tiếp chứ không thông qua casting. Rút kinh nghiệm, ai mời đi casting, Noo thường từ chối vì chắc chắn 90% là... việc không thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại