Nóng: Sao Campuchia đòi rời ĐTQG vì bị CĐV lăng mạ dữ dội

Tiểu Mã |

Có lẽ vì quá bức xúc trước những phản ứng tiêu cực từ CĐV mà cầu thủ của ĐT Campuchia đã lên tiếng đòi dứt áo ra đi.

Không lâu sau khi "Messi Campuchia" Chan Vathanaka bóng gió chia tay ĐT Campuchia vì lý do "không đủ trình độ khoác áo đội tuyển", đến lượt một ngôi sao khác gây sốc khi đòi dứt áo ra đi bởi "không thể chịu nổi" sự lăng mạ từ người hâm mộ. Người này là tiền đạo Reung Bunheing.

Ở hai trận vừa qua tại vòng bảng AFF khi tuyển Campuchia thất bại trước Myanmar và Malaysia, Bunheing đều được ra sân. Thế nhưng, chân sút này lại gây thất vọng khi bỏ lỡ vài cơ hội. Khi đội bóng xứ Angkor gần như chắc chắn đã bị loại, Bunheing là người phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nhiều nhất từ phía các CĐV.

Nóng: Sao Campuchia đòi rời ĐTQG vì bị CĐV lăng mạ dữ dội - Ảnh 1.

Reung Bunheing (áo xanh) muốn rời ĐT Campuchia vì bị nhiều CĐV lăng mạ.

Trước "búa rìu dư luận, chân sút 26 tuổi cho rằng mình đã bị đối xử bất công: "Là một tiền đạo được khoác áo ĐT Campuchia, thú thật tôi đã gặp một số áp lực khi có cơ hội nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn. Sau đó, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều. Tôi khao khát lập công, nhưng tôi lại chưa thể làm điều đó.

Thực sự, tôi rất muốn làm điều gì đó để đóng góp cho đội tuyển. Tôi rất lấy làm tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội. Mỗi khi chơi ở cấp CLB, tôi gặp ít áp lực hơn. Tôi biết ở ĐTQG luôn có rất nhiều CĐV dõi theo chúng tôi. Tôi muốn tỏa sáng. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng những nỗ lực của tôi rốt cục vẫn chưa được đền đáp.

Tôi từng nghĩ tới việc chia tay ĐTQG. Nhưng gia đình, bạn bè, người thân và các đồng đội đã an ủi và khích lệ tôi rất nhiều. Tôi có thể đối mặt với sự chỉ trích. Nhưng có quá nhiều CĐV đang xúc phạm tôi và tôi vô cùng thất vọng vì điều đó. Chính vì thế, tôi thực sự muốn rời khỏi ĐTQG.

Tôi đã thảo luận với HLV (Felix Dalmas). Ông ấy đã giải thích và khuyên nhủ tôi rất nhiều để tôi có thể tập trung cho những trận đấu tiếp theo và cải thiện phong độ của mình".

Với ĐT Campuchia tại kỳ AFF Cup năm nay, Reung Bunheing được coi là sự lựa chọn số 2 trên hàng tiền đạo sau chân sút chủ lực Chan Vathanaka. Cầu thủ này mới ghi được đúng 1 bàn trong vòng 6 năm qua (từ 2012).

Theo lịch, ĐT Campuchia sẽ thi đấu các trận còn lại ở vòng bảng gặp Lào (ngày 20/11) và Việt Nam (24/11). Hiện với 0 điểm, cơ hội để đội bóng xứ Angkor vào bán kết gần như đã khép lại.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Myanmar 4-1 Campuchia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại