NÓNG: ĐKVĐ Thai League muốn “hốt” cả Công Phượng lẫn Xuân Trường

Lê Sơn |

Đây là thông tin cực vui với Công Phượng, Xuân Trường cũng rất nhiều CĐV tại Việt Nam song chưa chắc đã được bầu Đức gật đầu.

Chiều 16/12, tờ báo Buaksib của Thái Lan đã đăng tải thông tin rất bất ngờ rằng Buriram United – nhà ĐKVĐ giải Thai League đang muốn chiêu mộ cả bộ đôi Công Phượng và Xuân Trường.

Tờ báo này khẳng định Chủ tịch của Buriram United – ông Newin Chidchob đã xác nhận rằng CLB sẽ tăng cường chiêu mộ các ngôi sao ngoại chất lượng ở khu vực ASEAN và ưu tiên hàng đầu sẽ là bộ đôi trụ cột của U23 Việt Nam.

Buaksib còn cho rằng nếu nguyện vọng của vị chủ tịch sinh năm 1958 trở thành hiện thực thì đây sẽ là một kịch bản rất thú vị và đáng để chờ đợi ở Thai League 2018, bởi cả Công Phượng và Xuân Trường đều là những ngôi sao sáng giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

NÓNG: ĐKVĐ Thai League muốn “hốt” cả Công Phượng lẫn Xuân Trường - Ảnh 1.

Công Phượng sau trận đấu tranh hạng Ba ở giải M-150.

Theo như tờ báo xứ Chùa Tháp thì Buriram United sẽ đàm phán với phía HAGL để chiêu mộ Công Phượng và Xuân Trường trong một tương lai rất gần. Đây thực sự là một thông tin đáng để vui mừng với bộ đôi trưởng thành từ lò HAGL.

Trong ngày 15/12, sau khi đánh bại U23 Thái Lan ở trận tranh hạng Ba giải M-150, Công Phượng cũng khẳng định rằng anh muốn được chơi bóng ở Thai League, khi trả lời truyền thông xứ Chùa Tháp.

Trước đó, tờ báo Châu Á FOX Sport Asia đã có bài viết nhằm khuyên Xuân Trường nên rời Gangwon FC để sang Thai League thi đấu và bản thân tiền vệ người Tuyên Quang cách đây ít ngày cũng bỏ ngỏ khả năng đầu quân cho giải đấu này.

NÓNG: ĐKVĐ Thai League muốn “hốt” cả Công Phượng lẫn Xuân Trường - Ảnh 2.

Đây quả là một tin vui với Công Phượng và Xuân Trường.

Được biết kể từ mùa giải Thai League 2018, ban tổ chức sẽ mở rộng hạn ngạch cho các CLB được phép chiêu mộ 2 cầu thủ ở khu vực ASEAN. Như vậy, Buriram United hoàn toàn có thể sở hữu cả Công Phượng lẫn Xuân Trường nếu nhận được cái "gật đầu" từ phía HAGL.

Tất nhiên, nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, chắc chắn đây sẽ là điều làm vui lòng rất nhiều người hâm mộ ở cả Thái Lan lẫn Việt Nam. Nhưng cũng nên biết, bầu Đức đã từng khẳng định ông không bao giờ để các cầu thủ con cưng của mình sang Thái Lan thi đấu!

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại