Nơi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận là "Cung đường tử thần"

Khắc Thành - Phạm An |

Khu vực xảy ra vụ tai nạn cháy xe khách làm 13 người tử vong sáng nay ở Bình Thuận được xem là đoạn đường "tử thần" vì từng xảy ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

Cung đường "tử thần"

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) khiến 13 người tử vong, 40 người khác bị thương sáng 22/5, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có buổi làm việc với UBATGT Quốc gia, Bộ GTVT và các Sở, ban ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Theo kết luận ban đầu, lúc 4h15', tại Km1730+300 quốc lộ 1, qua thị trấn Thuận Nam, xe khách giường nằm Phương Trang chạy hướng Quảng Ngãi – TP HCM đã xảy ra va chạm với xe khách của hãng Qúy Sơn chạy tuyến ngược lại khiến cả hai xe bốc cháy.

Ngay sau đó, xe tải khác không kịp xử lý đã tông vào hai xe gặp nạn này.

Nơi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận là Cung đường tử thần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo tỉnh cùng tất cả các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy, cứu hộ các nạn nhân. Sở Y tế đã điều động nhân lực đến cấp cứu và chuyển các nạn nhân về bệnh viện Hàm Thuận Nam và sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị, hỗ trợ bước đầu.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, trong năm 2015, quốc lộ 1 đoạn qua khu vực trên không có dải phân cách, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, tại đoạn Km1726 – Km1727 qua xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam, cách hiện trường vụ tai nạn sáng nay khoảng 3 km) trong một tháng đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người tử vong, 9 người bị thương. Mới đây nhất, tại Km1722 +100 xảy ra vụ đấu đầu giữa hai xe tải làm hai tài xế tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận là Cung đường tử thần - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Do vậy, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ GTVT quan tâm, nghiên cứu tổ chức khảo sát và lắp dải phân cách cứng trên đoạn đường này nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm về phần đường của người tham gia giao thông, chống đấu đầu giữa các phương tiện. Đặc biệt, UBND tỉnh kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng đoạn cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết.

"Phải chi có dải phân cách mềm thì không xảy ra vụ việc"

Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc xảy ra sự việc, ông cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường và chứng kiến cảnh tượng tang thương.

"Mười hai người đã chết, nhưng công an không dám chắc con số thương vong sẽ còn bao nhiêu bởi có một số người bị thương rất nặng. Bộ Công an sẽ cử một tổ pháp y từ Hà Nội vào và sẽ cố gắng trong sáng mai có kết quả giám định ADN các nạn nhân", ông Thật nói.

Nơi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận là Cung đường tử thần - Ảnh 3.

Hai nạn nhân vụ tai nạn sáng nay may mắn bị thương nhẹ.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tập trung đội ngũ y bác sĩ, phương tiện, thuốc men để cấp cứu các nạn nhân, trong trường hợp bị thương quá nặng phải kịp thời đưa lên tuyến trên điều trị.

Về phía công an tỉnh, Chủ tịch UBND chỉ đạo phối hợp với Pháp y, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức giám định ADN để nhận diện danh tính các nạn nhân tử vong, hỗ trợ bàn giao cho thân nhân tổ chức tang lễ.

Đặc biệt, công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này, xác định trách nhiệm các bên liên quan, trách nhiệm của đơn vị vận tải và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: "Tới thời điểm hiện tại thì số người tử vong trong vụ tai nạn này là 12 người, hơn 40 người bị thương. Trong đó có 2 người đang nguy kịch, đa số nạn nhân đều bị bỏng ở các mức độ.

Những nạn nhân còn lại bị chấn thương phần mềm, có nhiều nạn nhân vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn. Tôi đã yêu cầu bệnh viện tích cực điều trị cho họ. Đây là vụ tai nạn lớn thứ 2 xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, ngoài việc điều tra làm rõ. Chúng ta cần rà soát lại các cơ sở hạ tầng, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, từ đó hạn chế tai nạn giao thông tại đây".

Nơi xảy ra tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận là Cung đường tử thần - Ảnh 4.

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Đại diện phía bệnh viện tỉnh Bình Thuận cho biết bệnh viện cũng đã chuyển 2 ca chấn thương nặng đến Bệnh viện Chợ Rẫy sáng nay.

Hiện tại ở Bệnh viện tỉnh Bình Thuận còn 33 nạn nhân bị các chấn thương như: lưng, cổ, mặt,… do va đập khi xảy ra va chạm, một số nạn nhân bị bỏng nhẹ, chấn thương phần mềm. Một số ít nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn. Nhưng tất cả họ đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, chắc chắn công an sẽ rất vất vả để giám định ADN nhưng làm cho tốt, nhanh chóng, bàn giao sớm cho người nhà nạn nhân. Đón tiếp người nhà nạn nhân đế nhận thi thể thật tốt để phần nào dịu bớt đau thương, mất mát.

Các lực lượng chức năng phải giải quyết mai táng khẩn trương theo chế độ, chính sách, thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Ông Thọ chỉ đạo Tổng cục đường bộ cần làm việc với 2 Sở GTVT TP HCM và Hà Tĩnh đến ngay xác minh và đến ngay hiện trường, Công ty Phương Trang cũng phải cử đại diện đến để phối hợp điều tra, xử lý.

Cần điều tra sớm, rà lại hạn đăng kiểm của 2 xe, trích xuất thiết bị giám sát hành trình, rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo qua đoạn đường này để làm rõ nguyên nhân.

"Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Thuận cần phối hợp thực hiện ngay làm giải phân cách mềm đoạn đường từ địa điểm xảy ra tai nạn đến tỉnh Đồng Nai. Sự việc ngày hôm nay nếu có dải phân cách mềm thì 2 xe đã không va chạm vào nhau", Thứ trưởng Bộ GTVT nói.

Danh sách các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn:

Hai nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy

1. Vi Thanh Hiếu (46tuổi, quê Quảng Ngãi) bỏng 80%

2. Hoàng Hữu Tâm (52tuổi, ngụ TP HCM) chấn thương cột sống.

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

1. Vũ Đức Thoại, 39 tuổi, nam giới, ngụ khu phố 1, phường Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

2. Đỗ Nguyên Đức Thành, 27 tuổi, nam giới, ngụ quận 2, TP HCM.

3. Phạm Trần Thanh Tâm, 22 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.

4. Vy Thanh Hiếu, 46 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.

5. Nguyễn Thị Bê, 54 tuổi, nữ giới, ngụ Quảng Ngãi.

6. Lê Nhật Khoan, 27 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.

7. Dương Thị Kim Anh, 25 tuổi, nữ giới, ngụ Quảng Ngãi.

8. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 31 tuổi, nữ giới, ngụ Hà Tĩnh.

9. Huỳnh Tấn Điền, 28 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.

10. Dương Thị Kim Yến, 23 tuổi, nữ giới, ngụ Quảng Ngãi.

11. Hoàng Hữu Tâm, 52 tuổi, nam giới (chưa rõ lai lịch).

12. Nguyễn Phúc Hưng, 26 tuổi, nam giới, ngụ Hàm Tân, Bình Thuận.

13. Nguyễn Thị Kim Hùng, 45 tuổi, nữ giới, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu.

14. Nguyễn Du, 49 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.

15. Đoàn Văn Thiện, 30 tuổi, nam giới, ngụ An Giang.

16. Phan Thị Yến, 23 tuổi, nữ giới, ngụ Bình Phước.

17. Nguyễn Thị Ánh, 28 tuổi, nữ giới, ngụ Hà Tĩnh.

18. Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.

19. Hồ Văn Tình, 27 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP HCM.

20. Lê Thị Thu, 33 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP HCM.

21. Võ Công Tuấn, 35 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh.

22.Nguyễn Lương, 42 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.

23. Nguyễn Thị Bé, 48 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.

24. Phan Thị Thắm, 45 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh.

25. Chế Văn Thảo, 21 tuổi, ngụ Bắc Bình, Bình Thuận.

26. Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.

27. Nguyễn Văn Khoa, 20 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu.

28. Hoàng Thị Huê, 38 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai.

29. Trần Thị Huyên, 38 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.

30. Lê Ngọc Anh, 7 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai.

31. Vũ Trường Giang, 9 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.

32. Hoàng Quốc Ly, 41 tuổi, ngụ Quảng Trị.

33. Nguyễn Thị Liên, 53 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.

Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam

1. Đặng Thị Châu, 59 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.

2. Lê Thị Loan, 56 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh.

3. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 71 tuổi, ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh.

4. Nguyễn Thị Ngọc Phương, 18 tuổi, ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh.

5. Phạm Ngọc Vĩnh, 73 tuổi, ngụ Quảng Ngãi.

6. Lê Thanh Thúy, 21 tuổi, ngụ Quảng Ngãi.

7. Hồ Thị Kim Trang, 31 tuổi, ngụ Quảng Ngãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại