Nỗi lo của U20 Việt Nam sau “chiến tích” trước đội bóng Hà Lan

Vô Âu |

Chiến thắng 4-0 trước đội trẻ U21 Roda JC là tín hiệu vui cho U20 Việt Nam nhưng đó khó là căn cứ để HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá chính xác năng lực của học trò bởi đối thủ quá yếu.

Trước khi lên đường sang châu Âu tập huấn, HLV HoàngAnh Tuấn mong muốn các học trò bộc lộ tất cả những điểm hay nhất, dở nhất của mình. Ông và ban huấn luyện sẽ thông qua đó để chọn ra đội hình tốt nhất sang Hàn Quốc dự FIFA U20 World Cup.

Muốn đạt được điều đó, U20 Việt Nam cần những quân xanh trên tầm để những hạn chế của đội được phô bày ra. Điều đó phần nào được thể hiện ở trận giao hữu đầu tiên thua 0-1 trước U23 Borussia Monchengladbach. Sau trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận đội có 2 tử huyệt là tận dụng cơ hội kém và chuyền hỏng nhiều.

Đến trận gặp U21 Roda JC, U20 Việt Nam đá trên chân hoàn toàn dù HLV Hoàng Anh Tuấn không sử dụng đội hình mạnh nhất. Ba người gồm Tiến Linh (cú đúp), Lương Hoàng Nam, Tiến Anh là những cầu thủ tài năng nhưng chưa đóng vai trò trụ cột dưới thời chiến lược gia người Khánh Hòa.

Cần biết rằng trên bảng xếp hạng giải U21 ở khu vực thi đấu của mình, U21 Roda JC đứng 8/8. Sau 14 trận đấu, họ thắng 3, hòa 3 nhưng thua đến 8 trận. Đội bóng trẻ của CLB Hà Lan có thể hình tốt nhưng kỹ năng chơi bóng còn nhiều hạn chế. Rõ ràng về nhiều mặt, họ không thể so lại với một đối thủ có đẳng cấp World Cup như U20 Việt Nam.

Nỗi lo của U20 Việt Nam sau “chiến tích” trước đội bóng Hà Lan - Ảnh 1.

ĐT U20 Việt Nam đang ẩn chứa nhiều nỗi lo đằng sau chuyến tập huấn ở nước Đức.

HLV Hoàng Anh Tuấn có thể hài lòng bởi những thử nghiệm nhân sự của ông đã phát huy hiệu quả. Tính cạnh tranh trong đội vì thế cũng được nâng lên.

Tuy nhiên, một đối thủ yếu không thể là bài kiểm tra hiệu quả cho hàng phòng ngự của U20 Việt Nam. Đây là tuyến quan trọng, đặt nền tảng cho việc xây dựng lối chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công mà ông Tuấn đang xây dựng.

Và một điều đáng chú ý khác là trong 2 trận giao hữu đã đá tại châu Âu cũng như trận cuối sẽ diễn ra đêm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn không khi nào có đội hình mạnh nhất, ưng ý nhất.

Tình trạng đó chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến ý đồ thực hiện lối chơi của đội. Hai trận đầu tiên, ông không thể sử dụng Quang Hải, Tấn Sinh, Trọng Đại, Bùi Tiến Dũng vì chấn thương và mới hội quân.

Trận giao hữu cuối cùng gặp U19 Fortuna 05 Dusseldorf đêm 26/4, 3/4 cầu thủ này vẫn chưa thể thi đấu. Bên cạnh đó, Hồ Tấn Tài, Trương Văn Thái Quý chắc chắn không góp mặt do mới chấn thương. Khả năng ra sân của Thanh Sơn, Minh Dĩ còn bỏ ngỏ.

Nhiều người kỳ vọng U20 Việt Nam sẽ có bài kiểm tra cuối cùng khi gặp U20 Argentina hôm 10/5. Đây cũng là đối thủ sẽ dự U20 thế giới. Nhưng việc đối thủ danh tiếng có bung hết sức hay không vẫn là điều khó trả lời. 

Thông tin bên lề cho thấy, ưu tiên số 1 của U20 Argentina khi sang Việt Nam đá 2 trận giao hữu là để các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học, làm quen với giờ giấc, khí hậu ở khu vực châu Á. 

So với U20 Việt Nam, những đối thủ trong bảng có quá trình chuẩn bị ấn tượng hơn hẳn. U20 Pháp thi đấu với những đối tượng mạnh như U20 Nhật Bản, U20 Hà Lan, U20 Bồ Đào Nha, U20 Anh và U20 Senegal.

Còn U20 Honduras có 3 trận đấu bổ ích gặp U20 Hàn Quốc, U20 Zambia và U20 Ecuador. Đối thủ còn lại U20 New Zealand khá kín tiếng nhưng với kinh nghiệm từng dự U20 thế giới năm 2015, họ biết phải làm gì để chuẩn bị tốt nhất cho đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại