Nội bộ HAGL mất tinh thần, NHM Pleiku liệu có được vui trước Hải Phòng?

Hải Bình |

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra lo ngại sức mạnh của bộ đôi Fagan và Stevens bên phía Hải Phòng khi hai đội gặp nhau chiều nay.

Trước trận đấu mở màn mùa giải mới trên sân Pleiku, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra khá thận trọng khi nhận xét về đối thủ Hải Phòng. Vị thuyền trưởng của HAGL dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ tiền đạo ngoại của đội bóng đất Cảng.

"Bộ đôi tiền đạo Diego Fagan và Anthony Stevens quá nguy hiểm. Họ có khả năng hoạt động rộng dựa trên nền tảng sức mạnh sung mãn. Không những thế cả hai đều có khả năng săn bàn rất tinh quái, chỉ cần sơ hở, để họ có thời cơ ngay lập tức bạn sẽ phải trả giá.

Biết trước điểm mạnh của họ là vậy nhưng để hạn chế được sức mạnh của bộ đôi này không phải là điều đơn giản. Tôi đã căn dặn các cầu thủ nơi hàng thủ phải tỉnh táo mỗi khi đối đầu với họ, nhất quyết không để cho bộ đôi này có quá nhiều đất diễn.

Sức mạnh của Hải Phòng không chỉ đến từ cặp tiền đạo ngoại, lực lượng nội binh của họ cũng rất chất lượng. Hải Phòng có rất nhiều cầu thủ lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm, điều đó giúp cho họ có rất nhiều lợi thế trước chúng tôi trong trận đấu chiều nay.

Nội bộ HAGL mất tinh thần, NHM Pleiku liệu có được vui trước Hải Phòng? - Ảnh 1.

HAGL đang hướng đến điểm số đầu tiên trên sân nhà. Ảnh: Cao Nguyên.

Cả HAGL và Hải Phòng đều thất bại ở ngày ra quân, vậy nên cả hai đều muốn giành được chiến thắng để lấy lại tinh thần. Chúng tôi có bất lợi là để thua trận khai mạc, rồi lại đụng Hải Phòng trận này nên tâm lý cầu thủ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tôi tin và hy vọng những học trò của mình sẽ vượt qua được áp lực tâm lý để thi đấu tốt trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà mùa giải 2017", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ trước giờ bóng lăn.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến HLV Trương Việt Hoàng dành sự tôn trọng tối đa cho đội chủ nhà: "Kể từ khi bầu Đức đưa lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên V-League thi đấu, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp HAGL.

Trải qua hai mùa giải chinh chiến ở V-League, hiện tại tất cả những cầu thủ này không còn non như những ngày đầu mới được đôn lên đội một HAGL. Họ bản lĩnh, kinh nghiệm hơn rất nhiều so với 2 năm về trước. Lúc này, HAGL không còn dễ bị đánh bại như thời điểm năm 2015.

4 cầu thủ của ĐTQG gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL ở mùa giải này. Tôi nghĩ, HAGL chính là ẩn số khó đoán nhất tại V-League 2017, bởi họ có rất nhiều nhân tố có thể gây đột biến trong đội hình", HLV Trương Việt Hoàng đánh giá khá cao HAGL.

Trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng thuộc vòng 2, V-League 2017 diễn ra lúc 17h00 chiều nay trên sân Pleiku. HLV Trương Việt Hoàng sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất, trong khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn không có sự phục của tiền vệ Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Pho vì chấn thương.

Ở hai mùa giải gần nhất, HAGL chưa để thua trên sân nhà Pleiku trước đối thủ Hải Phòng. Ngay cả khi đội bóng đất Cảng thi đấu thăng hoa nhất thì đội bóng phố Núi vẫn giành được hai kết quả hòa cùng với tỷ số 1-1. Có thể nói sân pleiku chính là điểm tựa tinh thần để cho HAGL tự tin có được điểm số đầu tiên ở mùa giải mới.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Vĩnh Lợi; Đức Lương, Mobi Fehr, Tăng Tiến, A Hoàng; Hồng Duy, Ideguchi, Đông Triều, Văn Toàn; Công Phượng, Văn Thanh.

Hải Phòng: Anh Hùng, Văn Phú, Hoài Xuân, Quang Huy; Xuân Hùng, Minh Châu, Quốc Trung, Đình Bảo; Stevens, Fagan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại