Những vũ khí sẽ thay đổi bộ mặt quân đội Nga trong tương lai

Nguyễn Tiến |

Nhiều loại vũ khí mới đang được quân đội Nga thử nghiệm và sẽ sớm đưa vào trang bị sẽ làm thay đổi đáng kể bộ mặt và sức mạnh của quân đội Nga.

Trong những năm gần đây, quân đội Nga đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới. Những vũ khí này sẽ góp phần đáng kể trong việc thay đổi bộ mặt cũng như nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Nga trong thời gian tới.

Súng trường tấn công AK-12

Vào cuối năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga sẽ trang bị loại súng trường tấn công mới cho quân đội Nga nhằm thay thế súng trường mang tính biểu tượng AK-74, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội nước này.

Các chuyên gia quân sự đều cho rằng AK-12 và AEK-971 sẽ được Bộ quốc phòng Nga chọn lựa, trong đó AK-12 sẽ được trang bị cho các đơn vị thông thường và AEK-971 sẽ được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm.

Những vũ khí sẽ thay đổi bộ mặt quân đội Nga trong tương lai - Ảnh 1.

Súng trường tấn công AK-12, cỡ đạn 5,45 mm bên cạnh súng shotogun tự động nòng trơn Saiga 12 tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 201 tổ chức ở Kubinka, Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Khi nhìn thoáng qua, AK-12 dường như là phiên bản nâng cấp của AK-74, khẩu súng mới này sử dụng cùng đạn cỡ 5,45 mm như người tiền nhiệm. Song AK-12 có thiết kế mới với ray Picatinny để có thể gắn nhiều loại kính ngắm và ống ngắm khác nhau.

Ngoài ra, AK-12 còn cho phép lắp thêm nhiều loại phụ kiện khác như tay cầm, đèn flash và đèn laser.

AK-12 có hộp tiếp đạn kiểu mới cho phép người lính có thể xem có bao nhiêu viên đạn còn lại bên trong, ngoài ra khẩu súng này còn có báng có thể thụt vào được. Đây được xem là khẩu súng hoàn toàn phù hợp với hệ thống giáp chiến đấu Ratnik-2 của quân đội Nga.

Một trong những yếu tố hoàn toàn mới của AK-12 là khẩu súng này có 4 chế độ bắn khác nhau: Chế độ khóa an toàn, bán tự động (bắn 1 phát), bắn 2 phát và tự động. AK-12 có độ giật thấp hơn so với những mẫu AK đời cũ, ngoài ra cho phép gắn ống chuẩn trực để giúp ngắm bắn chính xác hơn.

Tên lửa liên lục địa Bulava

Một trong những loại vũ khí mà quân đội Nga sẽ sớm sở hữu là tên lửa liên lục địa Bulava. Hiện tại loại tên lửa này vẫn đang được tiếp tục thử nghiệm và khi các loại đầu đạn đã sẵn sàng, các hạm đội của Hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa liên lục địa Bulava.

Những vũ khí sẽ thay đổi bộ mặt quân đội Nga trong tương lai - Ảnh 2.

Tàu ngầm thuộc Đề án 955 Borei thử tên lửa liên lục địa Bulava.

Tên lửa Bulava sẽ được trang bị cho tàu ngầm nguyên tử thuộc lớp tàu Đề án 955 Borei. Mỗi chiếc tàu ngầm thuộc lớp tàu này có thể mang theo 16 quả tên lửa Bulava với tầm bắn lên đến 8.000 km, có tốc độ siêu âm và sức công phá lên đến 150 kiloton.

Tới năm 2020, Hải quân Nga sẽ sở hữu 8 tàu ngầm lớp Borei với tên lửa liên lục địa Bulava, mặc dù hiện tại nước Nga còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết để đạt được mục tiêu này. Bộ Quốc phòng Nga sẽ công bố kế hoạch chi tiết vào tháng 11/2017.

Tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57

Tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57 là một trong những thứ vũ khí đang được mong chờ nhất. Trước đây, tiêm kích này mang tên mã T-50/PAK FA. Mẫu tiêm kích này từng được coi là đối trọng của quân đội Nga đối với tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ, song hiện tại Su-57 có một số tính năng vượt trội so với đối thủ của mình.

Những vũ khí sẽ thay đổi bộ mặt quân đội Nga trong tương lai - Ảnh 3.

Tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57 (tên cũ Sukhoi T-50/PAK FA) tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế 2017 gần Zhukovsky, Nga. (Ảnh: GLP)

Năm 2011, Nga lần đầu giới thiệu tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57 tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế được tổ chức tại khu vực ngoại ô thủ đô Matxcơva. Su-57 có khả năng đạt tốc độ 1,6 mach, tương đương 2.000 km/h và dự kiến Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ sở hữu mẫu tiêm kích này vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại