Những tuyển thủ U23 Việt Nam ‘rộng cửa’ ra nước ngoài chơi bóng

Hữu Chí |

Sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 châu Á 2018, những tuyển thủ U23 Việt Nam như Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải hay thủ môn Bùi Tiến Dũng đang đứng trước cơ hội chuyển sang chơi bóng ở nước ngoài.

Tại giải U23 châu Á 2018 diễn ra trên đất Trung Quốc hồi tháng Giêng vừa qua, U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi giành vị trí á quân. Người góp công lớn nhất trong chiến tích lịch sử này chính là HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, phong độ chói sáng của các cầu thủ như Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng, Xuân Trường hay Văn Thanh cũng xứng đáng được giới chuyên môn người hâm mộ ca tụng.

Trải qua 6 trận đấu ở giải U23 châu Á 2018, thủ môn Tiến Dũng đã có tổng cộng 4 làn cản phá 11m thành công. Trong đó bao gồm 1 tình huống cản phá penalty ở trận gặp U23 Hàn Quốc tại vòng bảng, 1 tình huống cản phá 11m ở loạt sút luân lưu trong trận tứ kết với U23 Iraq và 2 tình huống cản phá 11m ở loạt sút luân lưu của trận bán kết với U23 Qatar.

Những tuyển thủ U23 Việt Nam ‘rộng cửa’ ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 1.

Xuân Trường và Văn Thanh (phải) đều đứng trước cơ hội ra nước ngoài thi đấu trong năm 2018.

Không chỉ xuất sắc trong các tình huống cản phá 11m, Tiến Dũng còn chắc chắn trong những pha ra vào. Đồng thời, anh còn không ít lần trổ tài để vô hiệu hóa các pha dứt điểm của cầu thủ đối phương.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải đóng góp tới 5 pha lập công cho U23 Việt Nam. Thành tích này chỉ kém Vua phá lưới là tiền đạo Almoez Ali của U23 Qatar 1 bàn. 3/5 bàn thắng mà cầu thủ 20 tuổi ghi được đều được xếp vào hàng siêu phẩm. Đáng chú ý, quả đá phạt hàng rào của Quang Hải ở trận chung kết với U23 Uzbekistan được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải.

Ngoài “vũ khí” là các pha đá phạt, sút xa, Quang Hải còn gây ấn tượng với các chuyên gia khắp châu Á nhờ lối chơi lắt léo và giàu tốc độ. Mỗi khi có bóng, tiền vệ sinh năm 1997 thường khiến hàng thủ đối phương gặp vô vàn khó khăn trong việc cản phá.

Những tuyển thủ U23 Việt Nam ‘rộng cửa’ ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 2.

Quang Hải là người “rộng cửa” nhất.

Trong 2 năm vừa qua, Xuân Trường thường xuyên phải ngồi dự bị khi khoác áo 2 CLB Hàn Quốc là Incheon United và Gangwon theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Thế nhưng, điều đó vẫn không khiến tiền vệ người Tuyên Quang đánh mất phong độ.

Tại giải U23 châu Á 2018 vừa qua, Xuân Trường chính là “linh hồn” nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự từ xa tốt, cầu thủ 22 tuổi còn thường xuyên thực hiện những đường chuyền phát động tấn công bằng cả 2 chân với độ chuẩn xác cao.

Do thi đấu nơi hàng hậu vệ nên Văn Thanh không quá nổi bật như 3 cái tên kể trên. Thế nhưng, cầu thủ 21 tuổi vẫn chứng tỏ được tài năng của mình với khả năng công, thủ toàn diện. Đặc biệt, cầu thủ thuộc biên chế HAGL có thể thi đấu tốt ở 2 hành lang cánh trong vai trò hậu vệ và tiền vệ.

Những tuyển thủ U23 Việt Nam ‘rộng cửa’ ra nước ngoài chơi bóng - Ảnh 3.

Tương lai đang rộng mở với thủ môn Tiến Dũng sau VCK giải U23 châu Á 2018.

Nhờ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cộng với kỹ thuật cá nhân tốt, Văn Thanh sẵn sàng đi bóng vào trung lộ để tung ra những pha sút xa nếu có cơ hội. Bên cạnh đó, khả năng tạt bóng của cầu thủ gốc Hải Dương cũng rất đáng nể.

Trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam, Quang Hải là người có khả năng ra nước ngoài chơi bóng cao nhất. Kế đến là Xuân Trường, Văn Thanh và Thủ môn Tiến Dũng. Hiện tại, 4 cầu thủ này vẫn chưa chính thức nhận được lời mời nào. Thế nhưng, không loại trừ khả năng họ sẽ được các CLB khác ở nước ngoài liên hệ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Mới đây, Ban lãnh đạo HAGL đã quyết định sẽ không đem Xuân Trường cho mượn ở mùa giải 2018. Tuy vậy, nếu tiền vệ sinh năm 1995 nhận được lời đề nghị hợp lý, không loại trừ khả năng bầu Đức sẽ tạo điều kiện cho “gà nòi” của mình tiếp tục ra nước ngoài thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại