Những sai lầm "quá nhanh quá nguy hiểm" của tuổi trẻ!

Hải Nguyễn |

Đọc bài viết này luôn và ngay nếu không muốn cái tuổi “sung mãn” của cuộc đời bạn trôi qua một cách tẻ nhạt và hoang phí bởi những sai lầm không đáng có.

Sau khi những ngày tháng mạo hiểm, bồng bột, mải mê khám phá bản thân của tuổi 20, người ta sẽ dần đi vào thời gian kiếm tìm một cuộc sống ổn định ở mức đầu “ba” này.

Rất nhiều người trong độ tuổi 30 bận rộn trong việc phát triển sự nghiệp, xây dựng các mối quan hệ, và chuẩn bị cho một “mái ấm nhỏ”.


Tuổi 30 là tuổi đẹp nhất của đời người...

Tuổi 30 là tuổi đẹp nhất của đời người...

Họ cho biết rằng, một thập kỷ “trẻ trâu” là quá đủ, và họ sẵn sàng từ bỏ các mối quan hệ và cả những cơ hội – những thứ có thể chỉ đến một lần duy nhất.

Những người sử dụng Quora - một trang web dịch vụ hỏi đáp (Q&A) được tạo lập, trả lời, và biên tập bởi cộng đồng những người sử dụng, đã cùng thảo luận về chủ đề:Sai lầm khiến người tuổi 30 phải hối hận nhất là gì và bạn đã học được gì từ nó?”

Dưới đây là 7 sai lầm khiến họ luôn hối tiếc:

Không có mục tiêu phấn đấu

Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp, việc thiếu mục tiêu nghề nghiệp cụ thể và chọn những con đường an toàn để phát triển là tình trạng khá phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, lại có một bộ phận những người, dù đã ở đầu “ba” không thiếu bằng cấp, cũng chẳng thiếu tiền bạc, nhưng lại thiếu một mục tiêu để hướng tới.

Jack Sheu - một người dùng trên trang Quora chia sẻ rằng anh từng rơi vào trường hợp tương tự khi 35 tuổi. Anh viết: "Tôi học được rằng, nếu bạn không có mục đích, hãy cố gắng đi tìm nó... Đừng dừng lại cho đến khi bạn tìm thấy".

Không thiết lập một nền tảng tài chính cho tương lai

Nếu có “trót dại” “vung tay quá trán” ở tuổi 20, thì có lẽ bạn nên thay đổi thói quen đó ở tuổi 30.

Một người dùng giấu tên chia sẻ rằng, khi anh ta được tăng lương, anh ta bắt đầu “ném tiền qua cửa sổ” vào những món đồ như ô tô, xe máy, và du thuyền.

Và khi nhìn lại, nhận ra sự nguy hiểm của phung phí quá tay vào những thứ đắt đỏ không cần thiết, anh ta đã dừng ngay thói quen này trước khi quá muộn.

Anh ta viết: “Thay vào đó, nếu lúc đó tôi biết cách đầu tư, thì có lẽ bây giờ tôi đã được nghỉ ngơi an dưỡng ở tuổi 44 rồi”.


Thiết lập một nền tảng tài chính cho tương lai.

Thiết lập một nền tảng tài chính cho tương lai.

Vì vậy, hãy bạn hãy thật cẩn trọng trong việc chi tiêu, mua sắm hay tính toán đầu tư một cách hợp lý và có mục đích!

Bỏ qua các mối quan hệ cá nhân

Người ta nói rằng, 30 là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp. Có thể, trong thời gian đó, bạn nắm một vị trí cao trong công ty.

Điều này có thể khiến bạn phải phải đầu tư rất nhiều thơi gian cũng như năng lượng của mình, hơn rất nhiều so với tuổi 20.


Đừng dành quá nhiều thời gian cho công việc trên gia đình và bạn bè.

Đừng dành quá nhiều thời gian cho công việc trên gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, đừng chỉ nghĩ đến công việc, bạn nên sắp xếp thời gian đặc biệt dành cho gia đình và bạn bè của mình. Đôi khi, giữ mối quan hệ tốt với người thân yêu sẽ giúp bạn hạnh phúc và làm việc năng suất hơn.

Đừng chỉ biết làm việc. Hãy dành thời gian để tạo ra kỷ niệm. Bởi khi bạn càng già đi thì càng khó tìm ra những mối quan hệ tốt đẹp, thế nên hãy tìm kiếm chúng ngay khi còn tuổi trẻ".

Đó là lời tâm sự của Michael Dorian Bach, chuyên viên thiết kế sản phẩm của Microsoft, anh cũng đang vật vã bước qua ngưỡng cửa 30 của cuộc đời mình, giống như hàng ngàn con mọt văn phòng khác.

Không dành nhiều thời gian bên bố mẹ già

Doanh nhân và blogger 46 tuổi James Altucher đã viết về kỷ niệm khó quên của mình: "Khi tôi 34 tuổi, tôi và cha đã có một cuộc tranh luận ‘nảy lửa’ qua điện thoại.

Tôi cảm thấy rất tức giận rồi dập máy, và sau đó, tôi cũng không trả lời bất kỳ cuộc gọi đến từ ông nữa. Sau tháng sau, ông bị đột quỵ và qua đời.

Một tuần trước đó, ông đã gửi email cho tôi để bắt đầu nói chuyện lại nhưng tôi đã không trả lời. Hành động cuối cùng tôi làm cho bố lại là một cú dập máy khô khốc, tôi mãi mãi tiếc nuối và ân hận vì điều đó… Cha, con thật sự xin lỗi."

Đừng quên rằng bố mẹ của chúng ta đang ngày càng già đi và rồi sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta chẳng còn cơ hội chăm sóc họ nữa. Lúc đó hối hận cũng đá quá muộn màng.


Gia đình là số 1.

Gia đình là số 1.

Không quan tâm đến sức khỏe của bản thân

Rất nhiều người ở tuổi đầu “ba” quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ bê sức khỏe của bạn thân mình. Đến khi chạm mốc 40, họ bắt đầu thấy hối tiếc, cuống cuồng tìm lại nhưng đã muộn.

Bach cũng viết rằng việc: "Hãy giữ gìn sức khỏe. Đó là ưu tiên số một. Đừng đừng để bản thân đi qua tuổi 30 một cách chậm chạp và mệt mỏi, như thế chuối lắm đấy".


Làm việc quên nghỉ ngơi.

Làm việc quên nghỉ ngơi.

Người ta nói: "Tuổi trẻ bán sức khỏe mua vàng, về già bán vàng mua sức khỏe".... Đừng để đến già rồi mới đi tìm sức khỏe hay đợi đến khi bệnh rồi mới tìm đến bác sĩ!

Tập thể dục, ăn uống điều độ, giữ tinh thần sáng khoái... là những cách giúp bạn duy trì sức khỏe của mình.

Nghĩ rằng mình chưa hoàn toàn sẵn sàng có con

Mặc dù, chẳng có một thời điểm nào được cho là thích hợp nhất với tất cả mọi người cho việc sinh con cả.

Tuy nhiên, một trong những hối tiếc lớn nhất với nhiều người dùng Quora là họ trần trừ trong việc xác định rõ mình có nên sinh con hay không.

Nữ CEO Alison Whitmire, 44 tuổi cho biết khi trở thành một người mẹ, cô mới nhận ra việc lo lắng rằng mình chưa sẵn sàng có con là vô căn cứ, bởi chẳng ai có thể chuẩn bị mọi thứ cho lần đầu tiên làm mẹ.


Con cái là điều tuyệt vời nhất đối với bạn.

Con cái là điều tuyệt vời nhất đối với bạn.

Quora dẫn trường hợp của Giám đốc điều hành một câu lạc bộ thể thao, Alison Whitmire, đã từng từ bỏ cơ hội có con để phấn đấu cho sự nghiệp.

Điều đó đã trở thành nguyên nhân khiến gia đình cô tan vỡ. Sau đó, cô tái hôn và có con khi 43 tuổi – lúc đó, bạn bè đồng trang lứa với cô đã có con lớn hết cả rồi!

Lúc đó cô mới nhận ra rằng, việc lo lắng rằng mình chưa sẵn sàng có con là vô căn cứ, bởi chẳng ai có thể chuẩn bị mọi thứ cho lần đầu tiên làm mẹ.

Tuổi 30 là thời điểm 'chạm đỉnh', viên mãn của cuộc sống tình dục. "Hãy có con trước khi quá muộn, đừng suy nghĩ nhiều, đó là cơ hội lớn nhất đời của người phụ nữ".

Quên đi việc tận hưởng cuộc sống

Trải qua những năm tháng “sửu nhi” của tuổi 20 không có nghĩa là bạn phải ngừng hưởng thụ những thú vui trong cuộc sống.

Bach cho biết rằng, ông đã dành quá nhiều thời gian vào việc kiếm tiền, và rồi, sau khi nhìn lại, ông luôn có cảm giác không hài lòng và hoài nghi hơn về cuộc sống.

Hãy hẹn họ với người mà bạn yêu quý. Hãy tạm gác công việc qua một bên để đi gặp mặt bạn bè, đưa các con đi du lịch, đi nghe nhạc với người bạn chí cốt, đưa bố mẹ đi chơi mỗi cuối tuần.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn không hưởng thụ cuộc sống, thì bạn chỉ đang tồn tại thôi. Đừng quên rằng tiền mà bạn kiếm được sẽ trở nên vô ích nếu bạn luôn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại