Những nuối tiếc khôn nguôi của người "gần đất xa trời" khiến số đông thức tỉnh, càng ngẫm càng đau: Ở đời không có 2 chữ "giá như", khôn thì sống mà dại thì trả giá đắt!

Nguyễn Nguyễn |

Có bao giờ bạn tự hỏi nếu bản thân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bạn sẽ hối tiếc về những điều gì chưa? Lời chia sẻ của những người "gần đất xa trời" sau đây chắc hẳn sẽ phần nào khiến bạn thức tỉnh và ngẫm lại về những tiếc nuối của bản thân.

Mỗi chúng ta trong cuộc sống, dù nhiều hay ít thì đều có những sự hối tiếc của riêng mình. Những nuối tiếc ấy thường là về những việc chúng ta chưa làm hoặc đã không dám làm. 

Chúng ta rõ ràng nhận biết được chúng nhưng lại cứ chần chờ rồi bỏ mặc những tiếc nuối ấy chìm vào quên lãng. Tới một lúc nào đó thì chẳng còn cơ hội để sửa chữa những điều ấy nữa.

 Không ai có thể quay ngược thời gian cả nhưng chỉ cần còn sống là chúng ta vấn có cơ hội để bắt đầu hoặc làm lại một lần nữa. 

Vậy nên giờ bạn hãy lắng nghe những người đã sắp rời đi thế gian chia sẻ những điều hối tiếc của họ trong cuộc sống rồi ngẫm lại chính mình và thay đổi.

1. Không đi du lịch khi có cơ hội

Bạn càng lớn tuổi thì việc đi du lịch đối với bạn càng khó khăn hơn, không chỉ do vấn đề sức khỏe mà còn vì nhiều yếu tố khác nữa. 

Do đó, bất cứ khi nào có cơ hội, hãy sắp xếp công việc ổn thỏa rồi dũng cảm "xách ba lô lên và đi". 

Những chuyến du lịch như vậy sẽ giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, cũng như mở ra cơ hội để gặp gỡ và kết bạn với nhiều người hơn.

2. Không học một ngôn ngữ khác

Bất cứ ai trong chúng ta nếu từng ngồi trên ghế nhà trường thì đều từng phải cố công gắng sức để học một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. 

Thế nhưng, khi tốt nghiệp ra trường, nhiều người đã bỏ lơ, chẳng ngó ngàng gì tới thứ tiếng ấy nữa và kết quả là quên hoàn toàn những gì đã học.

Đừng như vậy, dù cuộc sống hay công việc có yêu cầu bạn phải dùng ngôn ngữ đó hay không, hãy cứ luyện tập, trau dồi nó mỗi ngày và học thêm cả những ngôn ngữ khác nữa. 

Bởi lẽ, nghiên cứu đã chỉ ra, việc biết nhiều thứ tiếng sẽ khiến quá trình lão hóa não của bạn chậm hơn. Ngôn ngữ cũng chính là một cách tuyệt với để bạn hiểu hơn về thế giới ngoài kia.

3. Giữ những mối quan hệ tồi tệ

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó khăn để có thể thoát ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ, nhưng mọi việc sẽ trở nên tệ hại hơn và sẽ làm lãng phí thời gian nếu bạn cứ cố gắng duy trì mối quan hệ ấy. 

Vì thế, khi nhận ra bản thân đang ở trong một mối quan hệ "tồi tệ", bạn đừng ngại ngần mà "cắt đứt" nó để bớt đi những phiền não không đáng có.

Những nuối tiếc khôn nguôi của người gần đất xa trời khiến số đông thức tỉnh, càng ngẫm càng đau: Ở đời không có 2 chữ giá như, khôn thì sống mà dại thì trả giá đắt! - Ảnh 1.

Cố gắng duy trì một mối quan hệ tồi tệ chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và tốn thời gian vào những việc không cần thiết.

4. Không dùng kem chống nắng

Tác hại của việc phơi mình dưới nắng mà không thoa kem chống nắng để bảo vệ da không phải ngày một ngày hai là bạn có thể thấy được. 

Sự hủy hoại của ánh nắng mặt trời sẽ tích tụ qua nhiều năm và hậu quả là da bạn bị đổi màu và có thêm nhiều nếp nhăn.

Bởi vậy, dù là nữ hay nam thì bạn cũng đừng quên sử dụng kem chống nắng kèm theo nhiều biện pháp khác để bảo vệ tốt làn da của mình.

5. Bỏ lỡ cơ hội để được gặp thần tượng âm nhạc của mình

Bạn sẽ chẳng thể nào biết trước được ban nhạc mà bạn yêu thích sẽ tan rã vào lúc nào. Vì vậy, nếu có cơ hội được gặp họ thì bạn đừng nên bỏ qua, nhưng cũng đừng quên lên kế hoạch cẩn thận để không ảnh hưởng tới việc học hành hoặc công việc của bản thân.

6. Thấy lo sợ khi phải làm điều gì đó

Nỗi sợ có thể làm chúng ta tê liệt nhưng chúng ta lại không có cách nào để loại bỏ chúng hoàn toàn. Hôm nay bạn vượt qua nỗi sợ này nhưng có thể ngày mai nỗi sợ khác lại tới. 

Vậy nên, thay vì cứ ngồi sợ hãi, hãy dũng cảm đứng lên đối mặt, bước qua chúng. Mỗi lần làm được việc đó, bạn sẽ thêm tự tin vào bản thân và rồi sẽ làm được những gì bạn muốn.

7. Không ưu tiên tập thể dục mỗi ngày

Khi bạn già đi, bạn sẽ nhận ra được việc chăm sóc cơ thể và tăng cường sức khỏe thể chất quan trọng tới nhường nào. 

Vì vậy ngay từ khi còn trẻ, hãy dành một chút thời gian để tập luyện bằng việc đến phòng gym hay chạy bộ... Những việc làm ấy sẽ giúp bạn vừa khỏe mạnh và cũng vừa vui vẻ, minh mẫn hơn.

Những nuối tiếc khôn nguôi của người gần đất xa trời khiến số đông thức tỉnh, càng ngẫm càng đau: Ở đời không có 2 chữ giá như, khôn thì sống mà dại thì trả giá đắt! - Ảnh 2.

8. Không chịu từ bỏ một công việc tồi tệ

Có thể bạn cần tiền để trả tiền thuê phòng hay nuôi sống gia đình, nhưng bạn cũng không nên bắt bản thân phải khốn khổ vì công việc mỗi ngày. 

Vì thế, nếu nhận thấy công việc đó không còn phù hợp với mình hay luôn khiến bạn thấy căng thẳng, mệt mỏi thì bạn hãy suy nghĩ lại thật kỹ. 

Sau đó, tự định hướng bản thân về công việc mới và sớm nộp đơn xin nghỉ để có thể nắm bắt những cơ hội mới tốt hơn.

9. Không cố gắng học chăm chỉ khi còn trên ghế nhà trường

Việc chăm chú học tập từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ đơn thuần nhằm mục đích đạt được những điểm số thật cao mà còn dạy bạn cách để chuyên tâm vào công việc - một yếu tố cần thiết cho mỗi người khi đi làm.

10. Không nhận ra vẻ đẹp của bản thân

Cái đẹp không có một định nghĩa hay chuẩn mực chính xác nào nên bạn đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân không đáng giá trong mắt của ai đó. Ít nhất, với cha mẹ và những người yêu thương bạn, bạn là vô giá.

11. Lo sợ khi phải nói yêu một ai đó

Yêu một người chính là một món quà quý giá, ngay cả khi tình yêu ấy không được đáp lại nên nếu có thể thì cũng đừng ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình.

12. Không nghe theo lời khuyên của cha mẹ

Cha mẹ đã trải qua hàng loạt những thăng trầm của cuộc sống nên họ có vô vàn những kinh nghiệm tuyệt vời để chia sẻ cùng bạn. 

Do đó, hãy chịu khó học hỏi và lắng nghe những gì cha mẹ nói bởi nó sẽ giúp ích bạn rất nhiều trên con đường đi tới thành công.

13. Dành cả tuổi trẻ chỉ để quan tâm tới bản thân

Quan tâm tới bản thân mình là điều cơ bản thiết yếu mà mỗi chúng ta đều cần phải làm được. 

Thế nhưng, cuộc sống và thế giới xung quanh có vô vàn điều thú vị khác đang đợi bạn khám phá, nên ngoài bản thân, hãy quan tâm cả tới những thứ khác nữa nhé bởi việc đó sẽ giúp bạn mở mang vốn hiểu biết và làm cuộc sống của bạn trở nên phong phú, tuyệt diệu hơn.

14. Quan tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác

Khi già đi, bạn sẽ nhận ra rằng quan điểm, ý kiến của người khác thực sự chẳng ảnh hưởng gì tới hạnh phúc đích thực của bạn đâu. 

Miệng lưỡi thế gian không ai quản được cả nên bạn hãy dành phần lớn sự quan tâm cho ý nghĩ của bản thân.

Đồng thời, hãy biết cách lắng nghe có chọn lọc, nghe những lời nói đúng đắn để cải thiện bản thân và quên đi những lời chỉ trích, nói xấu để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

15. Quan tâm tới ước mơ của người khác hơn của chính mình

Tốt với người khác là một điều đáng quý trọng nhưng bạn cũng không cần phải vì thế mà hi sinh niềm vui và hạnh phúc của bản thân. 

Do vậy, hãy luôn đặt mơ ước, mong muốn của mình lên hàng đầu và học cách nói "không" khi cần bạn nhé!

16. Không đủ nhanh nhạy

Không ít người trong chúng ta cứ luôn chần chờ, do dự khi phải đưa ra những quyết định trong đời và rồi cuối cùng chính điều đó lại khiến bạn cảm thấy hối tiếc vì đã lãng phí thời gian.

Những nuối tiếc khôn nguôi của người gần đất xa trời khiến số đông thức tỉnh, càng ngẫm càng đau: Ở đời không có 2 chữ giá như, khôn thì sống mà dại thì trả giá đắt! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Để không rơi vào tình trạng như vậy, bạn có thể tham khảo công thức giải quyết vấn đề của Albert Einstein hay cách ra quyết định của Jeff Bezos... để mài giũa thêm khả năng này của mình.

17. Luôn đố kị, nhất là với những người bạn yêu quý

Thay vì cứ mãi chìm sâu vào nỗi đau và lòng đố kị, hãy để cho những điều ấy qua đi rồi bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp và thanh thản hơn nhiều.

18. Không chịu đứng lên đấu tranh vì bản thân

Chỉ vì sợ sẽ bị những người khác phản đối mà bạn bỏ lơ những điều quan trọng và đầy ý nghĩa với bản thân, điều này thật không đáng chút nào. Cuộc đời bạn phải do bạn "cầm lái" và chỉ có bạn mới có quyền làm điều đó.

Vì vậy, đừng để người khác tác động, ngăn bản thân bạn làm những điều mình muốn và cũng đừng tự biến mình thành con rối trong "kịch bản cuộc đời" mà họ viết lên cho bạn.

19. Không thường xuyên đi tình nguyện

Có hàng ngàn lý do để chúng ta giúp đỡ người khác, đặc biệt khi họ thực sự cần được hỗ trợ. Vì thế, dù có bận rộn ra sao thì bạn vẫn nên dành chút thời gian để giúp đỡ người khác. 

Không cần phải "công to việc nặng", bạn có thể giúp người khác chỉ bằng những hành động nhỏ như mua giúp em bé nghèo cái cặp tóc, giúp một bà lão qua đường... là đủ.

20. Không chăm sóc răng miệng cẩn thận

Việc đánh răng và làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa có thể khiến bạn thấy thật phiền phức. Nhưng đó là việc cần thiết và bạn nên chăm sóc răng miệng của mình cẩn thận ngay từ khi còn trẻ.

21. Bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với ông bà trước khi họ ra đi mãi mãi

Ông bà chúng ta cũng là người từng trải nên có vốn kiến thức và hiểu biết rộng lớn, nhưng họ chẳng thể nào ở mãi bên ta nên hãy sắp xếp và dành thời gian trò chuyện thật nhiều với họ.

22. Làm việc quá nhiều

Nếu bạn cứ tiếp tục quay cuồng với công việc như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, bỏ lỡ thời gian quý báu bên gia đình hoặc sẽ nhận lại những cơn stress và căng thẳng đầy mệt mỏi.

23. Không học nấu ăn

Bạn hãy thử tưởng tượng xem, khung cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện thật ấm áp làm sao! Và điều đó còn ý nghĩa hơn nữa khi mâm cơm ấy do chính tay bạn làm nên.

Bạn à, việc bạn vào bếp nấu ăn có khả năng gắn kết những thành viên trong gia đình, cũng như bạn bè của bạn lớn hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Do vậy, đừng keo kiệt mà hãy dành một chút thời gian để học nấu ăn bạn nhé!

24. Không dừng lại để đánh giá và tận hưởng một khoảnh khắc nào đó

Đôi khi, hãy ngừng nhắn tin, chụp ảnh hay nói chuyện để suy tư trong chốc lát và bạn sẽ nhận ra được thêm nhiều khía cạnh đẹp đẽ của cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng có thời gian để lắng nghe nội tâm của mình và hiểu rõ bản thân hơn.

25. Không thể kết thúc được việc mà bản thân đã bắt đầu

Mỗi ngày mới là một cơ hội và bạn không nên lãng phí những cơ hội quý báu ấy. Nếu đã bắt đầu làm việc gì thì bạn hãy kiên trì làm đến cùng dù có khó khăn ra sao. 

Kết quả bạn nhận lại được chưa chắc đã là thành quả rực rỡ nhưng chỉ cần bạn dám thách thức bản thân, bền bỉ và cố gắng hết mình là bạn đã thành công rồi.

26. Không bao giờ làm người "đầu mào" của những trò đùa trong một bữa tiệc

Điều này nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng hãy nghĩ xem khi làm việc đó, bạn sẽ tạo được cho mình những kỷ niệm thú vị và tuyệt vời đến nhường nào.

27. Từ chối để tình bạn phát triển theo hướng tự nhiên

Có nhiều khi những người trong một mối quan hệ lại dần dần xa cách nhau, và bạn nên chấp nhận điều ấy. Bởi lẽ, khi tình huống đó xảy ra, việc thắt chặt lại mối quan hệ đó đôi khi sẽ gây hại nhiều hơn lợi.

28. Không dành đủ thời gian để chơi với con

Trẻ con thực sự rất vui vẻ và ngây thơ nên thay vì quay cuồng với công việc, hãy dành nhiều thời gian hơn để chơi cùng con và tân hưởng niềm vui bên con trẻ. 

Việc đó không chỉ giúp thắt chặt tình cảm giữa bạn và bé mà còn giúp bạn giải tỏa những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống.

Những nuối tiếc khôn nguôi của người gần đất xa trời khiến số đông thức tỉnh, càng ngẫm càng đau: Ở đời không có 2 chữ giá như, khôn thì sống mà dại thì trả giá đắt! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

29. Không dám thách thức bản thân với một rủi ro lớn

Việc chấp nhận và dám đương đấu với những điều rủi ro lớn sẽ cần bạn trả giá nhiều hơn nhưng cũng mang lại cho bạn nhiều thứ hơn so với những điều ít rủi ro.

30. Không dành thời gian để phát triển mạng lưới quan hệ 

Xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng và chất lượng sẽ là nguồn trợ lực cực lớn cho bạn trên con đường phát triển sự nghiệp. 

Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên bài học "chọn bạn mà chơi" của người xưa để luôn có được những người bạn, người công sự chất lượng.

31. Lo lắng quá nhiều

Người ta có câu "hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại, là ngày có thể thay đổi được tương lai". Vậy nên, việc lo lắng, đặc biệt là về những chuyện chưa xảy ra là một việc hoàn toàn vô ích. 

Thay vào đó, bạn hãy sống thật tốt ở hiện tại bởi ngày hôm nay chính là "gốc rễ" để ngày mai là ngày tươi đẹp hơn.

32. Không dành nhiều thời gian bên những người bạn yêu thương

Thời gian của tất cả chúng ta trên trái đất này đều có hạn nên hãy dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên những người ta yêu thương, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm thật đẹp.

33. Không bao giờ biểu diễn trước người khác

Việc này có thể không phải là ham muốn thực sự của bạn, nhưng việc thử làm điều này ít nhất một lần cũng sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống.

34. Không bày tỏ lòng biết ơn sớm hơn

Hãy học cách nói lời cám ơn và cách thể hiện lòng biết ơn. Nếu có thể làm được hai điều này, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những thay đổi và cải thiện trong cuộc sống của mình đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại