Những nội quy của trường Báo khiến sinh viên hoang mang: Hà khắc quá!

Ngân Hà |

“Tội nghiệp các tân sinh viên năm nay quá, ơn trời tôi đã ra trường rồi!” là một trong số rất nhiều bình luận về bản nội quy khắt khe mới được áp dụng ở trường Báo.

Sử dụng điện thoại di động trong giờ học 4 lần sẽ bị đình chỉ học 1 năm

Mùa tựu trường đã đến, các tân sinh viên háo hức chuẩn bị hòa nhập với môi trường đại học năng động, sôi nổi với nhiều hoạt động học tập, các câu lạc bộ, và các hoạt động ngoại khóa bổ ích. 

Đa số các tân sinh viên cho rằng môi trường đại học sẽ thoải mái hơn nhiều so với cấp 3, bạn có thể mặc trang phục tự do hơn một chút, nội quy thì "dễ thở" hơn...

Nhưng khoan, hãy đừng vội mừng bởi bạn sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó sau khi đọc bảng quy chế mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay.

Sinh viên trường Báo khó ở với nội quy mới được ban hành - Ảnh 1.
Sinh viên trường Báo khó ở với nội quy mới được ban hành - Ảnh 2.

Được ban hành vào ngày 23/8, văn bản về nội quy mới nhằm chỉnh đốn việc dạy, học, chỉnh đốn tác phong của giảng viên và sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng sinh viên trường vì những quy định được cho là... hà khắc.

Theo quy chế mới của phòng Đào tạo, nhà trường yêu cầu không chỉ sinh viên mà cả các giảng viên phải tuân thủ và chấp hành nghiêm quy chế.

Cụ thể, giảng viên lên lớp muộn 10 phút sẽ bí tính bỏ giờ dạy đó không lý do. Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do. 

Giảng viên, sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ đúng theo thời gian biểu giảng dạy và học tập. Giờ giải lao, sinh viên vào muộn sẽ bị tính một buổi nghỉ học không phép.

Trong giờ học, giảng viên và sinh viên tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động. Những buổi học có sự tương tác và truy cập tài liệu mà phải dùng điện thoại, giảng viên phải báo trước với Ban quản lý đào tạo.

Khi các bộ phận chức năng đi kiểm tra, phát hiện có sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học thì giảng viên và sinh viên phải cùng chịu trách nhiệm trước nhà trường. 

Sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học một lần sẽ bị khiển trách, 3 lần sẽ cảnh cáo trước toàn trường và 4 lần thì sẽ bị đình chỉ một năm học…

Sinh viên trường Báo khó ở với nội quy mới được ban hành - Ảnh 3.

Dẫu biết rằng, nội quy của trường học đã đưa ra thì tất cả đều phải tuân thủ nhưng nhiều sinh viên không tránh khỏi hoang mang khi phải làm quen với một cuộc sống mới tại học viện. 

"Hôm nay thầy giám thị vào lớp mình, thấy mấy đứa bàn cuối dùng điện thoại, thầy bảo cô giáo đuổi ra khỏi lớp và đình chỉ học. Hóa ra là thầy nói thật, giờ mới đọc được văn bản mới ban hành này, căng thật sự căng!", T.P, một sinh viên học viện kể.

Không ít sinh viên tỏ ý bất bình hoặc không tán thành với một số quy định mới. Bạn L.Q phản ánh thực trạng quá tải ở nhà giữ xe: "Việc đóng cổng phụ là quá gắt, làm khó cho sinh viên. Sáng nay mình đi cổng trước, 7 giờ kém 5 đến trường, nhưng vì đông quá nên xếp hàng gửi xe đến 7h10 mới lên được lớp

Bây giờ đóng cổng sau thì 7 giờ đến trường chắc 7 rưỡi mới vào lớp quá, trong khi không phải do tụi mình đi học muộn".

Sinh viên trường Báo khó ở với nội quy mới được ban hành - Ảnh 4.

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút sẽ bị tính nghỉ học một buổi không lý do (Ảnh minh họa)

Trong quy chế cũng chỉ rõ sinh viên nghỉ giải lao vào muộn sẽ bị đánh dấu nghỉ học không phép, thế nhưng bạn H.Đ cho rằng: "Nếu vậy nhà trường nên xây thêm nhà vệ sinh ở khu B6 chứ mình đi ra tận B1 xa lắm, mà vào muộn một chút lại bị vắng. Chẳng lẽ sinh viên không thể đi vệ sinh khi có nhu cầu vì sợ vào muộn sao?".

Ngoài ra, về việc cấm tuyệt đối sử dụng điện thoại trong giờ, nhiều sinh viên nhận xét điều này trái với nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong học tập và giảng dạy. Bạn N.Q cho hay: "Mình đi học có rất nhiều bài giảng của thầy cô mà việc ghi chép sẽ không thích hợp bằng ghi âm, hoặc nếu cần gì có thể chụp ảnh lại. Đâu phải cứ sử dụng điện thoại là không tốt".

Nhìn bảng nội quy, nhiều tân sinh viên nói đùa rằng nhà trường chỉ cần tổ chức họp phụ huynh nữa thôi thì sẽ không khác gì quy chế ở trường trung học. Cũng có ý kiến lo ngại số sinh viên bị đình chỉ sẽ nhiều gấp đôi sinh viên được tốt nghiệp chỉ vì bảng nội quy khá hà khắc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại