Những người siêu phàm có thật trên thế giới, đang tồn tại ngay giữa chúng ta

Cẩm Mai |

Thể chất và trí tuệ của con người có giới hạn, nhưng cũng có 1 số người sở hữu khả năng siêu phàm thực sự và được mệnh danh là những siêu nhân có thật trên Trái Đất.

Bài viết sau đây giới thiệu 5 con người "siêu nhân" như thế.

1. Người đàn ông ắc quy

Trong khi đối với mọi người, điện giật là tai nạn gây tổn thương hoặc tử vong đáng sợ thì anh Slaviša Pajkic không mảy may lo lắng chuyện này.

Những người siêu phàm có thật trên thế giới, đang tồn tại ngay giữa chúng ta - Ảnh 1.

Slaviša Pajkic dẫn điện bằng cơ thể.

Anh Slavisa Pajkic, được mệnh danh là "người đàn ông ắc quy". Năm 17 tuổi, anh đã phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình và rất phấn khích cố gắng tôi luyện thêm.Năm 1983, anh đã lập kỷ lục kinh ngạc, chịu được dòng điện lên tới 20.000 V mà không hề hấn gì.

Năm 2003, anh tiếp tục lập kỷ lục khác là dẫn dòng điện qua cơ thể mình đun nóng một ly nước lên đến 97 độ C trong 1 phút 37 giây.

Anh Slavisa ví von cơ thể mình có thể là chất cách điện, dây dẫn, ắc quy hoặc lò sưởi. Anh tự tin tuyên bố: "Tôi có thể đánh bại ghế điện, nhưng luật pháp không cho phép làm việc đó".

2. Người học được nhiều ngôn ngữ nhất

Harold Williams sinh ra tại New Zealand vào ngày 6/4/1876 và qua đời tại London (Anh) vào ngày 18/11/1928. Ông là người nổi tiếng với bộ óc siêu phàm, có thể học được rất nhiều ngôn ngữ khi có thể nói thành thạo được 58 thứ tiếng khác nhau. Điều này quả thực ngoài tầm với của người bình thường.

Những người siêu phàm có thật trên thế giới, đang tồn tại ngay giữa chúng ta - Ảnh 2.

Ông Harold Williams.

Từ khi mới 7 tuổi, ông đã ham mê học tiếng nước ngoài. Ngôn ngữ đầu tiên ông học là tiếng Latinh (một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới). Khi đến tuổi 26, ông đã đạt học vị tiến sĩ ngôn ngữ ở trường ĐH Auckland (New Zealand ) và Munich (Đức).

Ông đã xác lập kỷ lục về khả năng ghi nhớ ngôn ngữ của bộ não con người. Cho đến nay vẫn chưa ai phá được kỷ lục này.

3. Thiện xa bắn súng nhanh và chuẩn nhất

Ông Jerry Miculek, người Mỹ, sinh năm 1954, được coi là người đàn ông bắn súng nhanh nhất thế giới. Ông đang giữ 20 kỷ lục thế giới, như: Tay súng bắn nhanh và chuẩn xác nhất với 15 loại súng khác nhau, gồm cả súng ngắn bắn nhanh đến súng trường Barrett M107.50 BMG.

Những người siêu phàm có thật trên thế giới, đang tồn tại ngay giữa chúng ta - Ảnh 3.

Thiện xạ Jerry Miculek.

Ông từng được nhiều người thán phục khi ông bắn 5 phát trúng mục tiêu là 1 lá bài cách xa hàng trăm mét trong vòng 0,57 giây. Quả thật rất đáng nể.

Ngoài ra, Jerry cũng có thể bắn trúng 16 phát bằng khẩu súng Smith & Wesson 929 từ khoảng cách 100m chỉ trong vòng 4 giây, hay bắn cháy 23 bức ảnh bằng một khẩu súng ngắn Mossberg 930, hoặc 40 phát đạn bằng khẩu súng trường bán tự động IWI Tavor.

4. Người bơi trong nước lạnh nhanh nhất

Anh Stig Severinsen (44 tuổi), người Đan Mạch, 4 lần đạt kỷ lục về lặn tự do dưới nước và đang giữ rất nhiều kỷ lục Guinness thế giới. Đặc biệt, anh có thể nín thở dưới nước 22 phút.

Những người siêu phàm có thật trên thế giới, đang tồn tại ngay giữa chúng ta - Ảnh 4.

Anh Stig Severinsen đang ngồi thiền

Anh cũng từng thử sức những thử thách khắc nghiệt nhất. như bơi trong nước lạnh biển Bắc Cực ở cự ly 72m.

Bơi trong nước biển dưới 0 độ C là một thử thách vô cùng nguy hiểm, anh Stig Severinsen đã bơi xuyên qua lớp băng từ một chiếc lỗ được đào trên mặt băng đến cái lỗ khác tương tự cách đó 72m.

Khi ấy Stig chỉ mặc duy nhất bộ đồ bơi thể thao Speedos và chinh phục thử thách trong vòng 96 giây. Dường như cơ thể anh không biết sợ lạnh mà cũng không hề bị lạnh.

Anh tiết lộ bí quyết rèn luyện thân thể của anh là tập yoga và thiền. Anh đã viết một cuốn sách khoa học về kỹ thuật kiểm soát hơi thở.

5. Bộ não tính toán siêu nhanh

Scott Flansburg có khả năng tính nhẩm siêu nhanh. Anh có thể giải những phép toán phức tạp mà không cần suy nghĩ nhiều.

Những người siêu phàm có thật trên thế giới, đang tồn tại ngay giữa chúng ta - Ảnh 5.

Anh Scott Flansburg đang làm toán.

Scott sinh ra tại New York (Mỹ) vào ngày 28/12/1963. Anh bộc lộ năng khiếu toán học siêu phàm bẩm sinh từ lúc 9 tuổi. Anh có thể tính nhẩm đưa ra đáp án chính xác cho các phép cộng, trừ, nhân, chia, khai căn, lũy thừa... gần như ngay khi thấy đề bài.

Do đó, Scott đã 2 lần được công nhận lập kỷ lục Guinness thế giới về khả năng tính lũy thừa nhiều bậc của 1 số chỉ trong vòng 15 giây, nhanh hơn cả những người bình thường sử dụng máy tính.

Anh Scott từng được mời đến diễn thuyết ở một số cơ quan công nghệ và tri thức hàng đầu ở Mỹ, như: NASA, IBM, Học viện Smithsonian và Hội đồng toán học quốc gia…

Tham khảo nhiều nguồn


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại