Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc

BẢO NHI SPIDERUM |

Nhiều quốc gia đã ban hành những luật cấm kỳ lạ mà chính phủ cho rằng đó là điều tốt nhất cho người dân.

Nhật Bản: Vũ trường nhưng không được vui chơi tự do

Luật "feuiho" được ban hành tại Nhật vào năm 1947 - ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ II - nhằm hạn chế nạn gái điếm. 

Vào khoảng thời gian đó, vũ trường được xem là nơi giải trí của người lớn, và nếu muốn nhảy nhót tại đây sau nửa đêm thì cần có giấy phép đặc biệt.

Mãi đến năm 2015, luật cấm này mới được bãi bỏ sau khi Ryuichi Sakamoto, một nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật huy động 150,000 chữ ký phản đối.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 1.

Nhật Bản cấm vào vũ trường sau nửa đêm.

Triều Tiên: Cấm mặc quần jean và xỏ khuyên

Dưới trướng của chủ tịch Kim Jong-un, Triều Tiên nổi tiếng với những luật cấm vô lý, trong đó có luật cấm mặc quần jean và xỏ khuyên. 

Động thái này thể hiện sự chống đối của Triều Tiên đối với nền văn hóa phương Tây, khi chiến tranh Mỹ - Triều đang căng thẳng.

Điều luật này được thực thi chủ yếu tại miền bắc tỉnh Hamgyong và tỉnh Yangang vì đây là hai vùng được tiếp xúc với các xu hướng trên thế giới nhiều nhất.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 2.

Triều Tiên cấm mặc quần jean hoặc xỏ khuyên để chống đối nền văn hóa phương Tây.

Singapore: Mua kẹo cao su cũng cần đơn thuốc

Tại Singapore, mua hoặc nhập kẹo cao su vào nước là bất hợp pháp, trừ khi loại kẹo đó có thuộc tính chữa bệnh.

Lý do mà kẹo cao su bị cấm là vì chính quyền cho rằng, kẹo cao su gây ảnh hưởng lớn đến các công trình công cộng. 

Những công nhân vệ sinh luôn tìm thấy kẹo cao su dính trong ổ khóa, hòm thư, nút điều khiển thang máy hoặc trên xe buýt. 

Điều này làm tăng giá cả dịch vụ vệ sinh vì cạy bỏ kẹo cao su sẽ làm hư những dụng cụ lau chùi.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 3.

Mua kẹo cao su tự do là điều không thể tại Singapore.

Trung Quốc: Cấm chiếu phim Avatar vì sợ nổi loạn

Chính quyền Trung Quốc cấm toàn bộ các buổi chiếu phim Avatar vào ngày công chiếu trên toàn thế giới. 

Họ sợ rằng bộ phim sẽ nhen nhóm trong người dân ý tưởng về một cuộc nổi dậy giống như kịch bản phim. 

Họ cũng lo ngại những phim Trung Quốc chiếu rạp cùng thời điểm sẽ thua lỗ, do sức hút của Avatar quá lớn.

Trước đây, Trung Quốc cũng đã cấm nhiều bộ phim phương Tây, trong đó có phim "Kỵ sĩ bóng đêm" (The Dark Knight) vì vấn đề nhạy cảm về văn hóa.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 4.

Khán giả Trung Quốc không có cơ hội xem "Avatar" ngoài rạp.

Burundi, Châu Phi: Không được phép chạy bộ đông người

Năm 2014, tại khu vực Trung Phi xảy ra nhiều xung đột căng thẳng giữa phe đối lập và chính quyền. 

Thủ tướng Burundi, Saidi Juma, đã ban hành lệnh cấm chạy bộ để ngăn chặn tình trạng phe đối lập lợi dụng việc chạy bộ để biểu tình và tiến hành các cuộc nổi dậy.

Vậy nên nếu muốn chạy bộ, người dân phải đăng ký tham gia vào câu lạc bộ với chính quyền, và chỉ được chạy bộ ở cơ sở nhà nước cho phép.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 5.

Người dân Burundi, châu Phi không được phép chạy bộ theo nhóm.

Hy Lạp: Đừng mong được chơi game!

Đây là luật lệ kỳ lạ nhất trong tất cả các điều luật từ trước đến nay. 

Để ngăn chặn các thể loại bài bạc trái phép, chính quyền Hy Lạp đã cấm người dân chơi game trên mọi thiết bị, bao gồm điện thoại, máy tính bàn, PlayStation, Xbox, Game Boy… và ở nơi công cộng hay tại nhà. 

Cá nhân nào vi phạm sẽ phải chịu phạt hoặc đi tù dài hạn.

Thậm chí luật cấm áp dụng cho cả khách du lịch nước ngoài. Điều lệ oái oăm này khiến các tiệm Internet cafe phải ngưng cung cấp dịch vụ chơi trò chơi, kể cả những trò luyện trí não như cờ vua trên mạng.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 6.

Chính quyền Hy Lạp cấm người dân chơi game để ngăn chặn bài bạc trái phép.

Ba Lan: Gấu Pooh bị cấm vì ăn mặc "hở hang" và "không lành mạnh"

Chú gấu Pooh đáng yêu từng được đề xuất trở thành gương mặt đại diện cho một khu vui chơi trẻ em tại thị trấn Tuszyn, Ba Lan. 

Tuy nhiên, những người dân bảo thủ đã phản đối mạnh mẽ đề nghị này, có người còn gọi chú gấu này là loài "lưỡng tính".

Những người này cho rằng gấu Pooh đang "cởi truồng" khi chỉ mặc mỗi áo và điều đó là không phù hợp cho trẻ em. 

Hơn thế nữa, họ còn đem so sánh Pooh với một chú gấu khác trong truyện cổ tích nước Ba Lan và cho rằng chú gấu này ăn mặc đầy đủ hơn từ đầu đến chân. Lệnh cấm gấu Pooh có hiệu lực ngay tức thì.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 7.

Gấu Pooh bị cấm ở Ba Lan vì... không mặc quần

Milan: Thành phố nói không với nỗi buồn

Milan là thành phố hoa lệ của Ý và được biết đến là kinh đô thời trang thế giới. Tuy nhiên, tại đây lại có một luật lệ kỳ lạ khi bắt người dân phải luôn tươi cười tại nơi công cộng.

Điều này đồng nghĩa với việc họ không được tỏ ra buồn bã, nếu không sẽ bị phạt tiền. 

Tuy không tính đến những người thăm bệnh tại bệnh viện và người tham dự đám tang, nhưng đây rõ ràng vẫn là điều luật vớ vẩn nhất trên thế giới.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 8.

Đến Milan thì luôn phải tươi cười nhé.

Capri, Ý: Cấm mang giày dép phát ra tiếng ồn ào

Capri là một hòn đảo nhỏ và là một nơi thu hút nhiều khách du lịch, tọa lạc tại vịnh Napoli của nước Ý. 

Chính quyền Capri đã ban hành luật cấm tất cả các loại giày dép gây tiếng ồn như dép tông, giày xăng-đan, và giày cót két.

Capri là vùng đầu tiên đưa ra luật cấm kiểu như vậy. Trước đó, chỉ một vài chốt hải quan tại sân bay của một số nước và vài nghề nghiệp nhất định mới cấm dùng dép tông.

Những luật cấm kỳ lạ và lãng xẹt nhất thế giới: Cấm đi dép, cấm gấu Pooh, mua kẹo cao su phải mang theo đơn thuốc - Ảnh 9.

Có lẽ chính quyền Capri không thích sự ồn ào chăng?

(Theo Unbelievable)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại