Những góc khuất trong vụ án cựu trợ lý Hồ Cẩm Đào

V.A |

Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, vừa bị kết án tù chung thân.

Tuy nhiên, báo chí chính thống Trung Quốc không mảy may nhắc đến những người anh em của ông Lệnh và mối quan hệ của ông này với "bằng đảng Sơn Tây".

Sơn Tây, tỉnh giàu than đá, là nơi ông Lệnh Kế Hoạch sống trong 23 năm đầu tiên của cuộc đời. Ông Lệnh, 59 tuổi, bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ hơn 77 triệu nhân dân tệ, đánh cắp bí mật nhà nước và lạm dụng quyền lực.

Tuy nhiên, báo chí chính thống Trung Quốc không mảy may nhắc đến những người anh em của ông Lệnh và mối quan hệ của ông này với "bằng đảng Sơn Tây".

Trong phiên xét xử bí mật hôm 7.6 tại Tòa án nhân dân trung cấp Thiên Tân 1, ông Lệnh Kế Hoạch bị buộc tội nhận hối lộ từ các doanh nhân và quan chức tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Chiết Giang, Bắc Kinh và Nội Mông.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc không đề cập đến "băng đảng Sơn Tây", nơi ông Lệnh được cho là người cầm đầu. Thay vì thế, báo chí chỉ cáo buộc ông Lệnh "thành lập một phe phái chính trị riêng biệt".

Theo các nguồn tin không chính thức, "băng đảng Sơn Tây" bao gồm các cán bộ của tỉnh hoặc xuất thân từ tỉnh này.

Phát ngôn viên Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc Lu Xinghua năm ngoái có đề cập đến nhóm này, nói rằng đó là một trong những lý do khiến ông Lệnh bị điều tra.

Ngoài ra, báo chí khi đưa tin về vụ án ông Lệnh cũng không đả động đến người anh trai cả Lệnh Chính Sách, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây cho đến khi bị điều tra vì tội tham nhũng trong tháng 6.2014.

Lệnh Chính Sách là một trong những quan chức cao cấp ở cấp tỉnh bị rơi vào lưới điều tra trong 3 năm qua ở tỉnh Sơn Tây, nơi tình trạng tham nhũng được Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả là "long trời lở đất".

Các nhà phân tích cho rằng, việc báo chí "lờ đi" Lệnh Chính Sách là kết quả của những thỏa hiệp tay đôi giữa Lệnh Kế Hoạch và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn làm to chuyện của Lệnh Chính Sách giống như từng làm với Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang" - Chen Daoyin, phó giáo sư tại Đại học Luật và Khoa học Chính trị Thượng Hải nhận định. Ông tin rằng đây là sự bỏ qua có chủ ý, vì ông Lệnh là người nắm quá nhiều chuyện chính trị nội bộ.

Trong khi đó, bình luận viên chính trị Zhang Lifan ở Bắc Kinh nói rằng, giống như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch sẽ không kháng án và sẽ bày tỏ sự hối hận trên tòa.

"Lệnh Kế Hoạch cũng như Chu Vĩnh Khang. Số phận người thân của ông ta có thể là một phần của một thỏa thuận như vậy" - ông Zhang nói.

Bên cạnh đó, báo chí Trung Quốc cũng im lặng về số phận về em trai Lệnh Kế Hoạch và Lệnh Hoàn Thành. Lệnh Hoàn Thành đang ở Mỹ và có thể cũng là một phần trong thỏa thuận mặc cả giữa gia đình họ Lệnh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại