Những con số thiệt hại khủng khiếp sau cơn bão số 3

Hoàng Đan |

Theo thống kê mới nhất, bão số 3 đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương và gây sạt lở nhiều tuyến đường, hư hỏng các công trình, nhà cửa

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tính từ 18/8 đến ngày 20/8, bão số 3 đã gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc Bộ đến Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm.

Trong đó các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội có mưa rất to trên diện rộng. Một số địa phương của Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Tuyên Quang Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc lớn hơn 200mm.

Về thiệt hại, tính đến 7 giờ sáng ngày 20/8, bão số 3 đã khiến 1 người bị lũ cuốn trôi, đó là ông Mùa Bả Sủa, 48 tuổi, Bí thư chi bộ bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

1 người mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi, là ông Triệu Tiến Hương, sinh năm 1974, người dân tộc giao, thuộc thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Tại Hà Nội, bão cũng khiến 3 người bị thương do cây đổ và 1 người ở Vĩnh Phúc cũng bị thương. Ngoài ra, tại Hà Nội còn có 2 ô tô bị cây đổ gây hư hỏng nặng trên đường Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh.

Bão cũng khiến 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 297 nhà bị tốc mái, hư hại; 117 nhà bị ngập nước, khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ...

5 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông.

Trong đó, Thanh Hóa: 4 điểm trên quốc lộ 15C huyện Mường Lát. Hòa Bình: các vị trí ngầm tràn trên các tuyến đường: Trường Sơn A, X2, C, Y; đường 12B; đường ĐT.438B, ĐT.446, ĐT. 433, ĐT. 435B, ĐT. 432, ĐT. 440, ĐT. 439. Thái Nguyên: đường DT261. Sơn La: đường giao thông xã Chiềng Sơn.

Đồng thời, khiến 2 đập xây bị hư hỏng, 782 m kênh mương, kè bị sạt, trôi, hư hỏng, 63 cột điện bị gãy, đổ.

Thường trực Ban chỉ đạo cũng nhận định, công tác chỉ đạo phòng chống bão đã được thực hiện rất quyết liệt, khẩn trương, cụ thể,

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN đã liên tục có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời ngay từ khi bão mới xuất hiện và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngay từ giờ đầu.

Trung tâm Dự báo KTTVTW đã có dự báo sớm và tương đối chính xác về hướng di chuyển của bão; thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó và thông tin đến người dân.

Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn còn tư tưởng chủ quan khi để người dân ngoài khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển; đặc biệt đối với các tỉnh miền núi phía bắc mới chỉ có phương án, kế hoạch chưa tổ chức sơ tán, di dời dân trong khu vực nguy hiểm do lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Kiến thức phòng, chống thiên tai của cộng đồng còn nhiều hạn chế. Do vậy cần phải tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực để giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, khu vực các tỉnh miền núi tiếp tục rà soát và triển khai ngay việc sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông suối có nguy cơ xảy ra ngập úng tránh tình trạng chủ quan.

Cùng với đó, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, bến đò, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy siết để kiểm soát, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho người dân.

Yên Bái sạt lở đất sau bão, 3 người thương vong

Một trong những tỉnh ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão số 3 là tỉnh Yên Bái. Tỉnh này có 2 người tử vong do đất trên núi sạt lở, đè xuống một nhà dân ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.

Cụ thể, vào tối 19/8, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có mưa lớn kéo dài. Trong lúc xảy ra mưa lớn, đất trên núi sạt lở đè xuống nhà ông Hờ Chông Dinh ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ đã làm cho ông Dinh và vợ là bà Sùng Thị Mỉ bị lũ cuốn thiệt mạng. Em trai của ông Vinh đang ở đây cũng bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu.

Ngoài gia đình ông Dinh bị đất trên lúi sạt lở đè vào, trên địa bàn huyện Trạm Tấu còn khoảng hơn 30 ngôi nhà khác cũng bị ảnh hưởng.

(Hoàng Hải)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay (20/8) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to (30-50mm) có nơi trên 70mm.

Cảnh báo lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại