Những cô gái làm nghề "xe ôm" ở Campuchia

Vũ Uyên |

Dù thường xuyên bị hiểu lầm là làm nghề không đứng đắn song các cô gái "xe ôm" ở Campuchia vẫn miệt mài với công việc và đam mê của họ.

Tại thủ đô Phnom Penh, đội ngũ xe ôm dường như không bỏ sót bất kì vị trí đắc địa nào. Họ thường tập trung ở khu vực bến xe, sân bay hoặc xung quanh các địa điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia.

"Bạn có thể coi xe ôm như một phương thức di chuyển giá rẻ và hữu ích. Tuy vậy, nếu bạn muốn nhìn thấy những cô gái đang làm nghề này thì quả thực rất khó. Họ luôn bị dư luận đánh giá không hề tốt", một người dân bản địa cho biết.

Chính vì vậy, phần lớn tài xế xe ôm và xe taxi tại Campuchia đều là nam giới, mặc dù các nữ tài xế đang tham gia điều khiển phương tiện cá nhân trên đường phố Phnom Penh cũng chẳng hề ít ỏi.

Những cô gái làm nghề xe ôm ở Campuchia - Ảnh 1.

Những cô nàng xe ôm xinh đẹp của nhóm Moto Girl Tour.

Thế nhưng, có một nữ doanh nhân trẻ tuổi đang cố gắng từng ngày để thay đổi dòng suy nghĩ tiêu cực về cái nghề vốn chỉ dành cho cánh mày râu mạnh mẽ. Đó là Renou Chea - cô gái trẻ 26 tuổi với mái tóc dài đầy cuốn hút.

Cô đã cùng một số bạn gái khác thành lập nên nhóm Moto Girl Tour – một nhóm nữ xe ôm kiêm hướng dẫn viên du lịch dành riêng cho du khách nước ngoài.

"Chỉ vì lời quảng cáo về dịch vụ cung cấp xe ôm kiêm hướng dẫn viên du lịch, được phục vụ bởi những nữ tài xế trẻ đẹp mà chúng tôi từng bị hiểu nhầm không thương tiếc. Thực sự, tôi chỉ muốn nói rằng các cô gái ấy xinh đẹp thật, trẻ trung thật chứ không có ý gì khác.

Họ nghĩ khi đi cùng khách du lịch nước ngoài, chúng tôi sẽ kinh doanh xác thịt hay làm điều gì đó tương tự", Renou Chea chia sẻ.

Do tính chất công việc, những cô gái mang trang phục áo phông đỏ và quần jean rách của nhóm Moto Girl Tour còn bị khá nhiều người tưởng nhầm là... "gái làng chơi" khi đang đứng chờ khách bên ngoài cửa khách sạn.

Hành trình khởi nghiệp của một nữ xe ôm

Renou bắt đầu có ý tưởng lập nên một nhóm xe ôm toàn nữ giới sau khi được người dì kể về những mô hình tương tự ở Thái Lan.

Ngoài ra, cô gái 26 tuổi cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn của hình thức kinh doanh độc đáo này bởi đã từng tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ở một trường đại học khá danh tiếng.

"Tôi biết đi xe máy từ cuối cấp 3 và có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất thành thạo. Vì vậy, tôi nghĩ việc chở khách du lịch nước ngoài đi thăm quan thành phố cũng là một cách kiếm tiền thú vị", Renou nói.

Những cô gái làm nghề xe ôm ở Campuchia - Ảnh 2.

Họ thường xuyên bị hiểu lầm là "gái làng chơi" khi đang đứng chờ khách bên ngoài cửa khách sạn.

Renou, em gái cùng hai người bạn khác đã quyết định khởi nghiệp và thành lập nên nhóm Moto Girl Tour vào đầu năm 2016. Nhưng vì đều còn trẻ nên họ thường hay gặp khó khăn trong việc thuyết phục phụ huynh cho mình tham gia hoạt động này.

Cha của Sreynich Homr - cô gái 22 tuổi thuộc nhóm Moto Girl Tour từng tỏ ra lo lắng khi biết con gái muốn làm tài xế xe ôm cho du khách nước ngoài.

"Để một người ngoại quốc lạ mặt ngồi sau xe là không an toàn, người này có thể sờ mó hoặc làm những hành động thiếu đứng đắn khác".

Để tránh gây ảnh hưởng tới hình ảnh chung, nhóm đã soạn quy định hoạt động khá rõ ràng: Du khách ngồi trên xe không được chạm vào nữ tài xế và phải dùng tay giữ thanh chắn phía sau xe.

Nếu phải làm việc vào buổi tối hay ra ngoài thành phố, các thành viên tuyết đối không đi riêng mà phải tạo thành nhóm nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Những cô gái làm nghề xe ôm ở Campuchia - Ảnh 3.

Renou - một thành viên chỉ cao 1,45m và nặng vỏn vẹn 40kg.

Dẫu vậy, gia đình của các cô gái vẫn chưa thể yên tâm khi con em mình thường xuyên phải đi cùng những du khách nước ngoài với thể hình to lớn. Trong khi Renou - một thành viên "đô con" nhất nhóm chỉ cao 1,45m và nặng vỏn vẹn 40kg.

"Chắc hẳn ít người biết tôi đã từng giúp cha chở hàng trên chiếc xe Vespa có trọng lượng gấp đôi cơ thể mình. Vậy nên, việc chở du khách chỉ là chuyện nhỏ thôi".

Renou còn cho rằng phụ nữ điều khiển xe máy sẽ an toàn hơn nam giới rất nhiều vì họ không phóng nhanh hay lạng lách trên đường. Và, nhiều người cũng đồng ý với suy nghĩ này.

Nữ xe ôm - điều tuyệt vời trong mỗi chuyến đi

Chanel Sinclair, một nữ luật sư 31 tuổi tới từ Australia đã cảm thấy rất hài lòng và thoải mái khi sử dụng dịch vụ của Moto Girl Tour.

"Tôi từng đi du lịch một mình tới Phnom Penh. Vì vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái khi được một nữ tài xế xe ôm kiêm hướng dẫn viên làm bạn đồng hành trong suốt chuyến thăm quan và khám phá đất nước chùa tháp", cô Sinclair vui vẻ nói.

Renou cũng thích phục vụ những nữ du khách như cô Sinclair bởi họ rất dễ thương và không hề coi thường những nữ tài xế xe ôm. Nhưng cho tới nay, đa phần khách hàng của nhóm Moto Girl Tour vẫn chỉ là nam giới.

Những cô gái làm nghề xe ôm ở Campuchia - Ảnh 4.

Không những có vẻ ngoài cuốn hút, các cô gái thuộc nhóm Moto Girl Tour còn giao tiếp tiếng Anh rất thành thạo.

Ngoài việc toàn nữ giới cầm lái, nhóm Moto Girl Tour còn muốn tạo nên sự khác biệt cho dịch vụ của mình bằng những yếu tố khác.

"Chúng tôi không đơn thuần là những nữ xe ôm. Chúng tôi còn là hướng dẫn viên du lịch với nền tảng kiến thức sâu rộng và có thể thảo luận các vấn đề liên quan tới lịch sử, văn hóa hay nghệ thuật truyền thống của Campuchia".

Ví dụ như khi Ross Kennedy, một nhiếp ảnh gia 44 tuổi muốn tìm những khung cảnh đặc biệt để chụp ảnh, Horm đã đưa ông tới quê nội của mình - một vùng đất nằm bên rìa thành phố rồi hỏi han người quen để có được những gợi ý hữu ích cho khách hàng.

Ông Kennedy đã chụp được rất nhiều hình ảnh trong đám cưới truyền thống vào buổi sáng hôm đó, còn buổi chiều thì được mời tham gia một nghi lễ cầu phúc tại ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng Campuchia.

Trong một bức thư điện tử gửi tới nhóm, ông Kennedy đã viết: "Đây là những kỷ niệm khiến chuyến đi của tôi trở nên đặc biệt hơn".

Những sự cố bất ngờ

Làm hướng dẫn viên du lịch, các cô gái cũng phải thích nghi dần với sự khác biệt về văn hoá bốn phương.

Ví dụ như người Ấn Độ thường có thói quen vừa nói đồng ý nhưng lại vừa lắc đầu, hay một vị khách người New Zealand đã la toáng lên khi nhìn thấy một chú gà đang "chạy bộ" trên đường.

Một lần, Renou và vị khách của mình đã quá mải nói chuyện trong Bảo tàng Quốc gia mà không hề để ý tới tiếng chuông thông báo bảo tàng sắp đóng cửa.

"Chúng tôi chạy như bay về phía cửa ra vào. Lúc đó, vị khách nói đùa rằng anh ta sẽ đặt thêm một chuyến đi nữa nếu cả hai có thể thoát khỏi đây.

Rất may, nhân viên bảo vệ vẫn còn đang làm việc nên cả hai mới có thể tiếp tục cuộc hành trình đã được định vị sẵn. Anh ấy cũng giữ lời hứa và đặt thêm một chuyến đi chơi nữa", Renou nhớ lại.

Những cô gái làm nghề xe ôm ở Campuchia - Ảnh 5.

Bốn cô gái xinh đẹp chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn với khách hàng của mình.

Còn một vấn đề nữa khiến các cô gái thuộc nhóm Moto Girl Tour phải đau đầu suy nghĩ nhằm tìm hướng giải quyết hợp lý nhất.

"Đó là việc nhiều vị khách phương Tây không quen với việc ngồi xe máy và thường xuyên nghiêng ngả khiến việc điều khiển xe gặp không ít khó khăn. Thậm chí, có khách hàng vẫn hiểu lầm về nghề nghiệp của chúng tôi và đề nghị được hẹn hò trong thời gian họ sang Campuchia du lịch", Renou chia sẻ.

Tất nhiên, những cô gái xinh đẹp đều buông lời từ chối vì họ không muốn lẫn lộn giữa công việc và cuộc sống riêng tư.

Họ chỉ muốn hoàn thành thật tốt trách nhiệm của một nữ xe ôm kiêm hướng diễn viên du lịch chứ chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn với khách hàng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại