Những chiếc váy nữ sinh nhức nhối trong các quán cà phê mại dâm tại Nhật

Kiến Văn (Theo Washington Post) |

Vào một đêm mưa, lạnh ở Tokyo, các cô gái trẻ vẫn mặc váy ngắn khi phát tờ rơi quảng cáo dịch vụ "JK” - cà phê hẹn hò với nữ sinh.

Với dịch vụ này, đàn ông trả tiền để trò chuyện với các cô gái từ 16 tuổi trở lên.

"Hầu hết khách hàng trong độ tuổi 30 - 50".

Và các cô gái trẻ trong đồng phục trung học kiếm khoảng 13USD/giờ để trò chuyện, ăn, uống cùng những người đàn ông, có khi gấp đôi tuổi họ.

Đôi khi, khách hàng không chỉ muốn trò chuyện", Honoka, một nữ sinh 18 tuổi, cho biết.

Vỏ bọc của hoạt động mại dâm trẻ em

Một số quán cà phê cấm nhân viên bán dâm, hoặc hẹn hò khách hàng ngoài giờ, song nhiều nơi khác không quy định như thế. Vài quán còn cung cấp dịch vụ nữ sinh massage.

Nhiều người cho rằng JK là vỏ bọc của nạn mại dâm trẻ em.

Theo Norio, một nhà báo tự do điều tra ngành kinh doanh JK, một cửa hàng cung cấp các dịch vụ nữ sinh massage chỉ là tấm bình phong cho những dịch vụ mờ ám khác.

"Ngay khi tôi bước vào phòng với một cô gái, cô ấy lập tức giới thiệu những lựa chọn bí mật và cố tình chạm vào điểm nhạy cảm trên người tôi", ông nói.

Mặc dù quán cà phê cấm hành vi tình dục, cô gái vẫn cầu xin ông làm việc đó, và nói rằng nếu ông không chọn, cô ấy chỉ nhận số tiền bằng tiền công các công việc bán thời gian khác.


Những chiếc váy nữ sinh nhức nhối trong các quán cà phê mại dâm tại Nhật - Ảnh 1.

Airi, một cô gái làm công việc nói chuyện với khách ở quán cà phê, mặc đồng phục học sinh khi làm việc. Cô thừa nhận cô không phải là học sinh, song vẫn mặc đồng phục để tăng khả năng được khách hàng lựa chọn. Ảnh: Washington Post

Tại một quán JK khác mà Norio ghé qua, những người đàn ông ngồi trong những căn phòng riêng, và gọi nữ sinh mặc đồng phục đến để nhảy những điệu khiêu khích. "Vũ điệu gợi dục của các em thực sự kích thích đàn ông", Norio nói.

Theo Sở cảnh sát Tokyo, khoảng 230 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ JK đang hoạt động ở thủ đô. Trong tháng 4 vừa qua, 20 nữ sinh trung học, thực hiện dịch vụ JK, bị bắt vì chào mời khách sử dụng dịch vụ hẹn hò.

Chính phủ mạnh tay hơn với JK

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua một luật mới từ 1.7, cấm các đơn vị kinh doanh thuê nữ sinh dưới 18 tuổi thực hiện dịch vụ JK, nhằm ngăn chặn nạn mại dâm.

Theo luật, chủ đơn vị cung cấp dịch vụ JK, và người lao động vi phạm sẽ bị phạt tù tối thiểu 1 năm, hoặc chịu mức phạt tiền khoảng 9.000 USD.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại luật mới sẽ chẳng có tác dụng gì, mà chỉ khiến các cơ sở kinh doanh hoạt động kín đáo hơn, tạo điều kiện cho các hoạt động mại dâm trái phép nở rộ.

Jun Tachibana, một người làm việc cho tổ chức phi chính phủ Bond Project (chuyên ngăn chặn dịch vụ JK), cho rằng luật mới sẽ chỉ càng làm việc kinh doanh tinh vi hơn, tăng rủi ro cho nữ sinh.

"Công việc này mang lại cho họ thu nhập cao gấp đôi các công việc bán thời gian khác, vì thế, dù bị cấm sẽ vẫn có nhiều cô gái lựa chọn.

Trong khi đó, các công ty cung cấp dịch vụ cũng hưởng lợi nhuận khủng do nhu cầu khách hàng cao", Jun giải thích.

Những chiếc váy nữ sinh nhức nhối trong các quán cà phê mại dâm tại Nhật - Ảnh 2.

Những áp phích quảng cáo dịch vụ JK tại thành phố Tokyo. Ảnh: Washington Post


Lợi nhuận của quán JK Special Café tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Hideki Yamanaka, chủ quán, cho biết, mỗi năm ông kiếm gần 500.000 USD.

Nhiều công ty cung cấp dịch vụ JK vẫn tiếp tục đăng tuyển nữ sinh dưới 18 tuổi cho dịch vụ hẹn hò với khách nam.

"Sau khi quy định mới có hiệu lực, rất nhiều cô gái dưới 18 tuổi vẫn muốn tham gia dịch vụ, và những người đàn ông muốn thuê họ cũng sẽ chẳng giảm", một quan chức sở Cảnh sát Tokyo cho biết.

Một nữ sinh đang làm việc cho một quán cà phê JK cho biết cô biết quy định mới, nhưng chẳng lo ngại vì mọi giao dịch diễn ra trên mạng. "Mọi việc rất kín đáo, tránh được sự kiểm soát của cảnh sát", cô nói.

Taka, một người chuyên cung cấp dịch vụ giới thiệu các cô gái 15 - 17 tuổi cho khách hàng nam, cho rằng ông không hề lạm dụng hay bóc lột ai. Ông đăng tin tuyển dụng, và các cô gái vị thành niên ồ ạt nộp đơn.

Một người đàn ông 30 tuổi cho biết anh từng quản lý một quán cà phê JK, và thường tới những quán như thế vì "bầu không khí vui vẻ".

Người thanh niên nói rằng anh biết mối lo ngại của chính quyền về mặt tối của dịch vụ JK, nhưng khuyên những người phê phán dịch vụ "tới đây một lần và thử cho biết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại