Những câu "thả thính" khiến các nàng đau đầu và đây là ý nghĩa

Mộc Lan |

Không chỉ có nữ đâu mà nam cũng "thả thính" kha khá đấy nhé!

Nói "thả thính" thì cũng hơi tội nhưng mà nhiều khi các bạn nữ đang vô tình hay cố ý mà chẳng hiểu các bạn nam muốn nói gì. Cũng như đôi khi nói ra những câu khiến con trai phải đoán già đoán non, đôi khi là đau khổ vật vã.

Thế nên qua lời chia sẻ của Kiên Trần, các bạn gái hãy thử hiểu nỗi lòng "đớp thính" của con trai đi nhé!

"Ý nghĩa của 1 số câu mess quen thuộc mà sau bao lâu mình đúc kết ra.

- "Em đang làm gì thế?" hoặc "Anh chán quá": Anh muốn nói chuyện với em cực kì nhưng không biết nên bắt đầu bằng cái gì cả.

- "Anh đang muốn xem phim nhưng mà bạn anh bận cả rồi, em có rảnh không" : Anh muốn rủ em đi chơi chứ anh chả rủ đứa nào đâu.

- "Tiêu chuẩn người yêu của em là gì" : Anh đang chờ em tả anh đấy!


- "Em thích cái đó à, anh cũng vậy đó, nó thật hay với...." : 96% là "anh thực sự không thích nó, thậm chí anh còn chả biết nó là cái gì cho đến khi em nói cho anh và tất cả những gì anh chém đều là anh tra google 5 phút trước, anh làm thế vì anh thích em. 

Em thấy anh cao cả không? Có thì thích lại anh đi.

- "Thôi em ngủ đi " : em đừng ngủ. Anh chỉ nói đùa thế tỏ vẻ trách nhiệm và quan tâm em thôi chứ đừng ngủ. Nói chuyện với anh đi!


- "Em đi ngủ đây" : câu này có khá nhiều trường hợp xảy ra, nếu sau đó cô ấy off luôn thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi ( tầm 90% ) là cô ấy đi ngủ thật còn nếu sau đấy vẫn onl thì xảy ra 2 trường hợp. 

Trường hợp 1 là máy cô ấy chỉ cần kết nối mạng là onl còn 2 là bạn tin người quá. Cô ấy không đi ngủ mà đang inbox thả thính 1 chú cá ngu ngơ khác và không muốn bạn làm phiền.

- "ừ ,uk, uhm, nút like,... " : em hết chuyện để nói và chả biết reply cái khỉ gì nên em xin kệ anh.


- "Anh chưa ngủ à":  Xin anh em cẩn trọng, đừng vì quá nóng vội mà đớp cái này. Thính này nhìn có vẻ như là quan tâm nhưng mà có khi chỉ vì giữa đêm khuya vắng không biết làm cái gì thì cô ta nhắn bừa thả thính mua vui thôi. 

Mà có khi cô ta còn gửi thế cho chục thằng chứ chẳng đùa.


-"À em ơi anh muốn nói cái này": À thì anh thích em lắm nên anh chuẩn bị tỏ tình đây.

- "Em nghĩ chúng mình chỉ lên là bạn/anh em tốt thôi" : về cơ bản là em không thích anh nhưng mà để kiếm được thằng osin tốt như anh khó lắm nên em không từ chối thẳng được.

Những câu thả thính khiến các nàng đau đầu và đây là ý nghĩa - Ảnh 1.

Friendzone everywhere

- "Em chưa muốn yêu, yêu ảnh hưởng việc học,việc ăn,việc đến kì,... của em" : nói chung đừng đeo bám em hay chờ đợi em làm gì vì căn bản em không thích anh đâu, đừng cố ( trong một số trường hợp là đã có sẵn crush rồi )

- "Em là người xấu, anh là người đàn ông tốt, rồi sẽ có người phụ nữ tốt hơn em đến với anh" : nói thế thể hiện sự khiêm tốn thục nữ của em và an ủi anh thôi chứ em đã không yêu anh thì chả có con nào tốt hơn em yêu anh.

- "Anh chỉ đùa thôi" : trả lời sau khi bị từ chối cho đỡ quê chứ thực ra có đùa đâu, ai cũng biết là thế cơ mà không biết nói gì khác.

- "Seen" : cái này có vẻ nhiều người ghét phết cơ mà nên bình tĩnh giải quyết chớ nóng vội mà hỏng đại sự. Có thể là bỗng dưng có việc bận nên chưa rep, quên rep có khi là lười reply thôi.

Nói thế cho anh em có cái để hy vọng chứ đa phần là "chúc mừng bạn đã chả là cái gì trong cuộc đời cô ấy" hoặc là "câu chuyện của bạn nhạt như nước ốc nên cô ấy không muốn quan tâm.

- "Online nhưng không seen không reply": cái này thường là trôi inbox hoặc quên reply thôi chứ không quá to tát. Chỉ trừ khi là cô ấy thấy nhưng khinh không đọc."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại