Nhóm thanh niên ẩu đả loạn xạ, 1 người bị đâm nhiều nhát tử vong

Minh Toàn |

Nghe tiếng cự cãi, Cường cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào Bảo khiến nạn nhân gục xuống.

Ngày 22/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1987), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992) và Trần Kim Long (SN 1997, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Phạm Chí Bảo (SN 1996, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Nhóm thanh niên ẩu đả loạn xạ, 1 người bị đâm nhiều nhát tử vong - Ảnh 1.

Tang vật của vụ án. Ảnh: M.T

Tại cơ quan công an, nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo lời khai của các đối tượng, trước đây, Nguyễn Thành Đoàn (SN 1990, ngụ Trà Vinh) có cho Nguyễn Văn Việt vay 4 triệu đồng với lãi suất 600 ngàn đồng/tháng. Việt trả tiền đủ cho Đoàn nhưng do trễ hạn mấy ngày nên xảy ra cự cãi.

Khoảng 22h ngày 18/5, Bảo điều khiển xe máy BS: 84H1-075.49 chở Đoàn đến nhà của Việt ở tổ 2, KP1, P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để thu hồi nợ. Khi vừa tới nhà trọ của Việt thì gặp 1 nhóm thanh niên gồm: Nam (cháu của Việt), Long, Trần Trung Nghĩa (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh).

Thấy Việt cự cãi với Bảo và Đoàn nên Nam bực tức nên chửi thề đòi gây chuyện. Bảo, Đoàn dùng tay đánh Nam, Long thấy bạn bị đánh nên cũng tìm cách đánh trả lại. Lúc này, Cường (cậu ruột Nam) ở trong nhà nghe mọi người nói Nam bị đánh nên đã cầm dao chạy ra.

Nhóm thanh niên ẩu đả loạn xạ, 1 người bị đâm nhiều nhát tử vong - Ảnh 3.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.T

Bảo thấy Cường cầm dao nên bỏ chạy về. Cường cầm dao đuổi theo khoảng 30m thì bắt kịp đâm nhiều nhát vào Bảo. Bảo bị thương bỏ chạy 1 đoạn thì gục xuống. 

Nam và Long chạy lại rồi dùng tay chân đá nhiều cái vào đầu, mặt của Bảo. Bảo cầu xin thì 2 đối tượng kia mới chịu dừng lại.

Người dân phát hiện đưa Bảo vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị nhiều vết đâm quá hiểm nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành truy xét. Trong đêm, Cường, Nam, Long bị bắt và thừa nhận tội. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do sốc mất máu và chảy máu trong nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại