Nhóm cướp táo tợn sa lưới

Mã Hải |

Nghiện ma túy nặng, để có tiền thỏa mãn thú vui này, 4 đối tượng tạo thành băng cướp táo bạo rồi dàn cảnh đi trộm cướp tài sản.

Đội Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 4 đối tượng trong một băng cướp táo bạo, gồm: Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, 21 tuổi), Từ Minh Đạt (tự Quậy, 20 tuổi, cùng ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú tại quận 11). Cả 4 đối tượng đều nghiện nặng ma túy.

Ngày 18-5-2016, trên mạng Facebook có đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị cướp vào tận nhà khống chế cướp chiếc điện thoại iPhone 6s Plus.

Nạn nhân chống cự và tri hô, người dân gần đó liền truy đuổi, tên cướp chạy thục mạng thoát thân để lại chiếc xe gắn máy hiệu Vision BKS 59F1-451.56.

Phòng CSHS phối hợp với Công an quận 10 tiến hành điều tra xác định, người bị cướp là chị Vũ Thị Hằng (ngụ trên đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10).

Còn chủ sở hữu chiếc xe BKS 59F1-451.56 là chị Nguyễn Thị Phương Liên (ngụ phường 2, quận 3).

Chị Liên cho biết, vào khoảng 5h ngày 17-5, chị chạy xe trên đường Thành Thái khi quẹo vào hẻm 74 thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ép xe vào lề rồi dùng roi điện chích vào người, cướp xe tẩu thoát.

Từ cơ sở trên, Phòng CSHS giao Đội đặc nhiệm phối hợp cùng Công an quận 10 truy xét băng cướp.

Khoảng 21h ngày 25-7, trên đường tuần tra các trinh sát phát hiện 1 đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp trong đoạn clip đang lưu thông trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đưa đối tượng về trụ sở Công an quận 10 làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Nhân và thừa nhận đã cùng 4 tên đồng bọn (gồm 3 đối tượng nêu ở trên và 1 đối tượng tên Bảo, ngụ quận Tân Phú) gây ra 2 vụ cướp nói trên.

Chính Nhân là người trực tiếp dùng dao khống chế chị Hằng để cướp điện thoại. Chị Hằng bán kính đeo mắt và Quốc đã từng vào đây mua nên chúng chọn làm con mồi. Ngoài 2 vụ này, bọn cướp khai đã thực hiện thêm 3 vụ khác.

Quốc vốn là bạn của chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Biết chị Ngân có bạn trai tên là Hùng, Quốc bàn với đồng bọn dàn cảnh thực hiện vụ cướp.

Khoảng 13h ngày 5-5-2016, Nhân chạy xe Wave màu đỏ đến nhà chị Ngân gọi cửa bảo nhận giùm hàng hóa mà anh Hùng đặt mua qua mạng.

Bảo đi theo phía sau. Khi chị Ngân mở cửa, Nhân liền dùng dao Thái Lan kề cổ khống chế rồi kéo chị Ngân vào nhà vệ sinh.

Bảo xuất hiện cùng Nhân dùng kéo cắt bộ vòng ximen của chị Ngân, lột lấy 1 nhẫn vàng và sợi dây chuyền.

Sau đó, chúng trói chị Ngân lại để lục lấy thêm tài sản gồm 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng và 1 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn cướp luôn chiếc xe Vespa Piaggio BKS 59K1-744.13 của chị này.

Trong một vụ khác, khoảng 18h50 ngày 19-5-2016, Quốc điều khiển xe chở Minh và Nhân đi trên đường Kênh C, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) để tìm con mồi.

Phát hiện chị Phan Thị Phương Thảo (ngụ Bình Chánh) đi xe Lead một mình nên cả hai kè theo. Tên Minh dùng roi điện chích vào người chị Thảo khiến chị té xuống đường, chúng cướp xe tẩu thoát.

Bên trong cốp xe của chị Thảo có giấy đăng ký xe và 1,5 triệu đồng. Bọn chúng mang xe cướp được cầm cho chủ một điểm games bắn cá nằm trên Hương lộ 2, quận Bình Tân được 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vụ gần đây nhất là vào cuối tháng 5-2016, Quốc giả đò lên mạng đặt mua điện thoại iPhone 6 của một người bán ở quận 9. Hai bên hẹn nhau giao hàng tại một quán cà phê gần Nhà máy xi măng Hà Tiên. Quốc và Nhân tìm đến điểm hẹn.

Nhân ở bên ngoài nổ máy xe chờ sẵn, còn Quốc vào gặp người bán hàng. Khi người bán vừa móc điện thoại cầm tay liền bị Quốc giật lấy rồi chạy ra xe Nhân tẩu thoát.

Hiện, cơ quan Công an đang tuy tìm nạn nhân của vụ này và truy bắt đối tượng tên Bảo còn lại trong băng cướp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại