Nhóm côn đồ đi xế hộp bịt biển số để chặn xe khách trên quốc lộ "xin tiền"

Gia Hưng |

Chờ sẵn trên đường, nhóm côn đồ đi xe ô tô tháo biển số sẽ tiếp cận khi xe khách dừng lại đón người để tấn công xin đểu tiền.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ hình sự nhóm 4 đối tượng để điều tra về hành vi chuyên chặn các xe khách trong đêm để xin đểu tiền.

Theo tài liệu, thời gian từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Công an huyện Nghi Lộc nắm được nhiều thông tin phản ánh về việc xuất hiện một nhóm côn đồ đi xe máy tháo biển số, đi ô tô che biển số, bịt khẩu trang và chặn xe khách trên quốc lộ 1A tyến tránh TP. Vinh để xin đểu tiền.

Thủ đoạn của các đối tượng sẽ mật phục tại các điểm đường vắng, chờ xe khách tuyến Bắc Nam dừng lại đón trả khách sẽ lao tới chặn xe. Nhóm côn đồ sẽ đe dọa tài xế, chủ xe và yêu cầu đưa tiền nếu muốn yên ổn làm ăn. Không chỉ làm ban đêm, nhóm côn đồ còn liều lĩnh đe dọa xin tiền các xe cả ban ngày khiến dư luận bức xúc.

Nhóm côn đồ đi xế hộp bịt biển số để chặn xe khách trên quốc lộ xin tiền - Ảnh 1.

4 đối tượng bị công an tạm giữ.

Chiều ngày 22/2/2019, khi công an đang mật phục tại khu vực ngã ba đường tránh TP Vinh đi qua địa bàn xã Nghi Long thì phát hiện nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng đi trên xe ôtô và xe máy che BKS bám theo xe ôtô khách mang BKS 49B-009.64.

Khi chiếc xe khách này đến ngã ba đường tránh dừng đón khách thì nhóm đối tượng đến chặn xe lại. Các đối tượng sau đó đe dọa chủ xe khách yêu cầu đưa tiền nếu muốn yên ổn làm ăn.

Không muốn gặp rắc rối, chủ xe khách đưa 200 nghìn đồng cho các đối tượng nhưng không được đồng ý. Khi đang đe dọa lấy thêm tiền, các đối tượng đã bị tổ công an ập bắt bất ngờ.

Tại hiện trường, công an giữ 1 ôtô mang BKS 37A-8770, 1 xe máy mang BKS 37L4-1755 mà các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài nên bàn bạc với nhau đi đe dọa các xe khách lấy tiền. Với thủ đoạn trên, các đối tượng khai đã nhiều lần thực hiện lấy tiền của các nhà xe.

Danh tính 4 đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Quốc Huỳnh (SN 1988), Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1993), cùng trú tại xóm 9 (xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc); Đặng Văn Hậu (SN 1989), Đặng Hữu Huyền (SN 1992), cùng trú tại xóm Kim Liên (thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc).

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Nghi Lộc cũng thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên thì đến trình báo với công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại