Nhóm biệt kích Ukraine đột nhập Donbass bị bắt sống cùng kho vũ khí lớn

Nguyễn Thuận |

Bộ an ninh quốc gia nước Cộng hòa Lugansk tự xưng thông báo bắt giữ một số thành viên nhóm biệt kích Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), tuyên bố nhóm này liên quan đến vụ sát hại 2 sĩ quan cảnh sát LNR và chuẩn bị tiến hành các hoạt động phá hoại, Kiev bác bỏ cáo buộc của Lugansk.

Theo tuyên bố của bộ trưởng bộ an ninh quốc gia Lugansk (MGB) Leonid Pasechnik trong buổi thông cáo báo chí: 

"Lực lượng An ninh quốc gia Lugansk phát hiện một mạng lưới gián điệp Ukraine. Trong khu vực Lugansk bắt giữ một nhóm biệt kích SBU, nhóm này đã sát hại 2 sĩ quan LNR và đang chuẩn bị một số hành động khủng bố đánh vào cơ sở hạ tầng dân sinh của Lugansk

Theo cáo buộc của ông L.Pasechnik, nhóm biệt kích này hoạt động trên lãnh thổ Lugansk dưới quyền chỉ huy của Trưởng phòng số 8 thuộc trung đoàn đặc nhiệm quân đội Ukraine, thiếu tá Pavel Balov. Ông nói: "Các thành viên của nhóm biệt kích đã khai báo, thông tin thu được khẳng định những nghi vấn của bộ an ninh Lugansk là đúng".

Ông cho rằng, nhiệm vụ của nhóm là bắt cóc hoặc vô hiệu hóa quân nhân, các nhà hoạt động chính trị xã hội, tấn công phá hoại các mục tiêu quan trọng về kinh tế, đời sống xã hội. Nhóm biết kích sẽ sử dụng mạng lưới điệp viên của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, gây lên sự bất ổn trong các doanh nghiệp, được kiểm soát từ phía bên ngoài. 

Ông khẳng định nhóm này đã tiến hành các hoạt động tội phạm cấp độ cao trong lãnh thổ LNR. Trong thông báo không nêu rõ tên những người bị bắt giữ cũng như những nạn nhân của nhóm biệt kích này.

Đại diện chính thức cơ quan an ninh LNR Andrew Marochko cho biết, các đơn vị dân quân Lugansk đã phát hiện một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine nằm trong vùng lãnh thổ LNR trên tuyến giáp ranh gần làng Socolnhik, được sử dụng để trang bị cho quân đội và lực lượng đặc nhiệm Ukraine.

Trong kho có nhiều vũ khí như súng phóng lựu nhiệt áp cá nhân, mìn chống tăng, lựu đạn RGD-5, đạn phóng lựu cho súng phóng lựu kẹp nòng, 4.000 viên đạn cỡ 5,45 và 7,62 mm. Theo ông Marochko, những vũ khí này phục vụ cho lực lượng biệt kích tiến hành các vụ tấn công - phá hoại ở Lugansk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã không xác nhận thông tin về việc bắt giữ các nhân viên của Cơ quan An ninh.

"Chúng tôi không biết về bất cứ điều gì như vậy, thông điệp này là một sự khiêu khích", Andriy Lysenko, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Ukraine trả lời phỏng vấn hãng tin "Interfax-Ukraine". Ông nhấn mạnh rằng tất cả quân nhân Ukraine thực hiện nhiệm vụ an ninh ở Donbass đang có mặt tại các vị trí được giao".

Ngày 20/5/2017, trên vùng lãnh thổ Donesk, quân đội Ukraine bắn phá 58 lần vào các khu dân cư, 19 làng mạc và thị trấn bị trúng đạn từ pháo binh hạng nặng, súng cối, đạn từ súng tự động trên xe BTR, BMP, súng phóng lựu và các loại vũ khí bắn thẳng khác. 

Trên lãnh thổ Lugansk, quân đội Ukraine bắn phá 8 lần bằng súng cối 120 mm và 82 mm, pháo trên xe bộ binh chiến đấu BMP, súng phóng lựu chống tăng SPG-9, súng phóng lựu AGS và súng bắn thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại