Nhóm 9X bán số lô đề giả: Thu lợi hàng chục tỷ đồng về mua ô tô, xây nhà lầu

Gia Hưng |

Sau hơn 3 năm lừa đảo, nhóm đối tượng thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng từ việc bán số lô đề giả. Tiền thu được, các đối tượng dùng để mua ô tô, xây nhà lâu, mua xe phân khối lớn hay gửi tiết kiệm.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng cách bán số lô đề giả trên mạng.

Thiếu tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm Công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, nhóm đối tượng này hoạt động lừa đảo khoảng được 3 năm nay với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Nhóm 9X bán số lô đề giả: Thu lợi hàng chục tỷ đồng về mua ô tô, xây nhà lầu - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Giữa tháng 6/2018, từ tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng bắt đầu lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá nhóm tội phạm này.

Qua điều tra cho thấy, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng thường dùng là lập các facebook ảo, tài khoản zalo ảo hoặc mua luôn cả những trang web. Sau khi có tài khoản, các đối tượng thường giới thiệu mình có người nhà là lãnh đạo công ty xổ số nên được cung cấp những con số dễ trúng, dễ ăn.

"Nhóm đối tượng này hướng đến những nạn nhân ham mê cơ bạc, nhẹ dạ cả tin. Hoặc những người đánh lô đề nhiều bị nợ nên thường mù quáng nghe theo. Các con số này là các đối tượng tự nghĩ ra rồi cho ngẫu nhiên để lừa đảo.

Giá cả bán các con số lô đề thì thường là từ 500 nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng.

Có thể khi lần đầu cho số mà người chơi may mắn trúng thì lần sau cho số các đối tượng sẽ đòi tiền cao hơn nhiều và tùy thuộc vào tâm lý của người mua để ra giá", Thiếu tá Đức nói.

Nhóm 9X bán số lô đề giả: Thu lợi hàng chục tỷ đồng về mua ô tô, xây nhà lầu - Ảnh 2.

Tang vật vụ án bị công an niêm phong thu giữ.

Ngoài bán số lô đề, các đối tượng còn lừa rằng mình có chuyên gia phân tích các trận bóng đá nên bán ra những kèo bóng đá dễ ăn, chính xác. Tương tự những số lô đề, giá bán mỗi kèo mà các đối tượng đưa ra cũng tùy thuộc vào tâm lý của người mua.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận thường cấu kết nhau để lừa đảo khoảng hơn 3 năm nay. Các đối tượng thường tự học của nhau để cùng lừa đảo.

"Bước đầu cơ quan công an làm rõ mỗi đối tượng thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Có đối tượng thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng. Tiền thu về được, các đối tượng dùng để mua ô tô, xây nhà tầng, mua xe phân khối lớn hoặc gửi tiết kiệm.

Các nạn nhân của đối tượng thường xấu hổ do bị lừa hoặc nhận thức được việc tham gia đánh lô đề là vi phạm pháp luật nên không trình báo với cơ quan công an", Thiếu tá Đức nói.

Nhóm 9X bán số lô đề giả: Thu lợi hàng chục tỷ đồng về mua ô tô, xây nhà lầu - Ảnh 3.

Những tin nhắn mà các đối tượng gạ gẫm nạn nhân mua số lô đề.

Hiện cơ quan công an thông báo để ai là nạn nhân của các đối tượng thì đến trình báo để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Trước đó như đã đưa tin, sáng ngày 17/1, lực lượng chức năng đồng loạt ập vào bắt giữ, khám xét 7 đối tượng cùng trú tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thường (SN 1995), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Đình Tài (SN 1995), Nguyễn Xuân Toản (SN 1996), Nguyễn Đức Nhật (SN 1995), Trần Văn Toản (SN 1993), Hồ Văn Thành (SN 1999), các đối tượng đều trú tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 40 chiếc điện thoại, 10 máy tính, 40 thẻ ngân hàng khác nhau, nhiều tiền mặt và các giấy tờ liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại