Nhờ thiếu nữ kéo bao đất rồi đè nạn nhân xuống bờ ao để cưỡng bức

Gia Hân |

Sau 5 năm thực hiện hành vi đồi bại khiến thiếu nữ cùng xóm mang thai, Khánh về quê thì bị bắt và lĩnh án 18 năm tù.

Ngày 21/11, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Hồng Khanh (37 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài án tù, bị cáo còn bị HĐXX buộc bồi thường cho nạn nhân trên 30 triệu đồng.

Cáo trạng của VKSND tỉnh An Gian xác định vào năm 2012, gia đình bà N.T.T. từ nơi khác đến Phú Bình (xã An Bình) để cất nhà. Bà T. sau đó nhờ Nguyễn Hồng Khanh cho kéo điện nên hai gia đình quen biết nhau.

Khoảng tháng 4/2013, trong một lần giăng lưới ngoài bờ kênh, Khanh nhờ con gái của bà T. là N.T. (sinh năm 1999) kéo giúp anh ta một bao đất. Lợi dụng lúc không có ai xung quanh, bị cáo đẩy nạn nhân ngã xuống bờ kênh rồi giở trò đồi bại.

Ngày 20/8/2013, Khanh đến nhà N.T. và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân. Đến ngày 1/9/2013, mẹ T. hiện con gái có biểu hiện lạ nên hỏi thì thiếu nữ kể lại sự việc. Người mẹ đi báo công an và đưa T. đi khám. Bác sĩ cho biết T. có thai 18 tuần.

Khi biết T. có thai, Khánh trốn khỏi địa phương. Năm 2017, "yêu râu xanh" về quê sinh sống và bị bắt ngày 15/8/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại