Nhờ phát triển F-35, lợi nhuận hãng sản xuất vũ khí Mỹ tăng vọt

Anh Tuấn |

Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Northrop Grumman mới đây cho biết, lợi nhuận của họ đã tăng 16,7% so với quý trước nhờ sự gia tăng doanh thu từ những thiết bị được sử dụng trên phi cơ tiêm kích F-35.

Tạp chí Business Insider đưa tin, vào ngày 26/10, giá cổ phiếu của Northrop Grumman đã tăng 2,02% và đạt mức 223,96 USD. Northrop cũng đã nâng mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự báo của mình từ 10,75 - 11,00 USD lên thành 11,55 - 11,75 USD một cổ phiếu.

Nhờ phát triển F-35, lợi nhuận hãng sản xuất vũ khí Mỹ tăng vọt - Ảnh 1.

Một loạt các hãng quốc phòng của Mỹ đã có doanh thu tăng mạnh nhờ chương trình máy bay F-35, trong đó có Northrop Grumman và Lockheed Martin

Hãng cũng cho biết, doanh số của công ty dự kiến sẽ vào khoảng 23,9 - 24,1 tỉ USD. Trước đó, các nhà phân tích kinh tế đã đưa ra dự báo rằng EPS của Northrop Grumman trong năm 2016 sẽ là 11,05 USD mỗi cổ phiếu, và tổng doanh thu của hãng sẽ là 23,82 tỉ USD.

Báo cáo tài chính của Northrop được công bố một ngày sau khi đối thủ lớn nhất của họ là Lockheed Martin tuyên bố rằng kết quả tài chính trong quý III vượt xa dự báo ban đầu của mình, một phần cũng nhờ chương trình máy bay chiến đấu F-35.

F-35 là chương trình phát triển khí tài quân sự tiêu tốn nhiều chi phí nhất của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ chi 391 tỉ USD để hoàn thiện loại máy bay này và sẽ mua về 2.443 chiếc F-35 trong nhiều thập kỷ tới.

Doanh thu của các hoạt động buôn bán thiết bị máy bay của Northrop đã tăng 9,4% trong quý III/2016, qua đó hãng đã thu về 2,78 tỉ USD. Lợi nhuận ròng trong quý III của hãng đã tăng lên thành 602 triệu USD, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năng ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại