Nhờ đâu dàn sao HAGL có thể "rồng rắn" trở lại ĐTQG sau nhiều giải lép vế trước Hà Nội FC?

Lâm Anh |

Nếu như những thông tin về danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo vừa hé lộ là chuẩn xác, sẽ có tới 7 cầu thủ thuộc biên chế HAGL được gọi dự King’s Cup 2019.

Các ngôi sao của HAGL lên tập trung ĐTQG, chuyện mới mà cũ. Lâu nay, việc những Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy hay Công Phượng, Xuân Trường được gọi triệu tập là điều quá quen thuộc với người hâm mộ, tuy nhiên lần này có khác, sự trở lại của họ được kỳ vọng hơn rất nhiều.

Theo những thông tin vừa được hé lộ, HLV Park Hang-seo đã gọi triệu tập 5 cầu thủ đang chơi cho HAGL là Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Thanh, Tuấn Anh và 2 cầu thủ khác đang thuộc biên chế CLB này là Công Phượng, Xuân Trường chuẩn bị cho King’s Cup 2019.

Sau khoảng gần 1 năm trở lại đây có phần lép vế so với quân Hà Nội FC ở các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2019, AFF Cup 2018, ASIAD 2018, dàn sao HAGL mới trở lại và đang nhận được nhiều sự kỳ vọng hơn. Điều đó là nhờ sự tỏa sáng rất đúng thời điểm của họ. Trong số này, Hồng Duy và Văn Toàn sáng cửa cạnh tranh suất chính khi đang chơi thật sự nổi bật tại V-League 2019.

Nhờ đâu dàn sao HAGL có thể rồng rắn trở lại ĐTQG sau nhiều giải lép vế trước Hà Nội FC? - Ảnh 1.

Văn Toàn đang là cầu thủ xuất sắc nhất của HAGL tại V-League 2019

Văn Toàn hiện được xem là ngôi sao sáng nhất của đội bóng phố núi khi thay thế hoàn hảo khoảng trống mà Công Phượng để lại với 4 pha lập công và 5 đường kiến tạo cho đồng đội sau 9 vòng đấu đã qua.

Mặc dù không được bầu là Cầu thủ hay nhất tháng Tư nhưng rõ ràng với những màn trình diễn xuất sắc cùng phong độ rất cao, chân sút người Hải Dương xứng đáng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

Tương tự thế là Hồng Duy. Ngôi sao người Bình Phước đang thi đấu rất ổn định, thi đấu xuất sắc dọc hành lang trái cả ở vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ cánh.

Không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ phòng ngự, Hồng Duy còn rất sắc bén trong các tình huống lên tham gia tấn công hay chuyền bóng phản công. Cũng chính anh vừa có đường chuyền quyết định giúp tiền đạo Walsh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho HAGL ở trận gặp Viettel mới đây.

Nhờ đâu dàn sao HAGL có thể rồng rắn trở lại ĐTQG sau nhiều giải lép vế trước Hà Nội FC? - Ảnh 2.

Tuấn Anh và Hồng Duy cũng đang cho thấy những nỗ lực vượt bậc

Nếu như Văn Toàn, Hồng Duy phần nào đó thêm Minh Vương được gọi triệu tập là điều dễ hiểu thì việc Tuấn Anh và Văn Thanh có tên đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chào đón. Sau một thời gian rất dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, Tuấn Anh đã trở lại mạnh mẽ hơn khi nào hết.

Với việc Xuân Trường cùng Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, Tuấn Anh đã được tin tưởng trao băng đội trưởng và anh đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Mỗi vòng đấu, tiền vệ người Thái Bình lại chơi tốt hơn. Bản thân anh cũng nhận định mình đang chơi tốt và đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.

Chơi trên sân lúc này không phải là một Tuấn Anh lãng tử như ngày nào, anh đã mạnh mẽ hơn, chắc chắn và tính toán nhiều hơn. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn luôn cho thấy sự khác biệt ở mỗi pha chạm bóng, xử lý qua người hay phân phối bóng lên phía trên cho đồng đội. Sự hiệu quả cũng là rất rõ ràng.

Nếu như sự có mặt của Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức sáng tạo cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam thì việc Văn Thanh trở lại là rất kịp thời. Sở dĩ thế vì người đang giữ vị trí hậu vệ phải là Trọng Hoàng đã không thi đấu kể từ khi V-League khởi tranh (không đăng ký kịp), Xuân Mạnh cũng chỉ vừa bình phục chấn thương.

Nhờ đâu dàn sao HAGL có thể rồng rắn trở lại ĐTQG sau nhiều giải lép vế trước Hà Nội FC? - Ảnh 3.

Sự trở lại của Văn Thanh sẽ khiến HLV Park Hang-seo an tâm về vị trí hậu vệ phải

Việc Văn Thanh hoàn toàn hồi phục chấn thương và tỏa sáng trở lại ở trận gặp Viettel mới đây với 1 bàn thắng ghi được hẳn khiến HLV Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm. Còn nửa tháng nữa để Văn Thanh, Tuấn Anh lấy lại thể trạng tốt nhất và chứng minh quyết định của HLV Park Hang-seo là đúng đắn.

Xuân Trường cũng có thể xem là một sự hồi sinh đúng lúc. Sau một thời gian dài mất tích, những trận gần đây của Buriram United, tiền vệ người Tuyên Quang đã được sử dụng thường xuyên hơn và có những đóng góp rất rõ ràng vào lối chơi chung. Thậm chí người hâm mộ đội bóng Thái này còn yêu cầu BHL phải trao cơ hội cho Trường "híp" nhiều hơn nữa để có thể khai thác được tối đa tài năng của ngôi sao này.

Nhờ đâu dàn sao HAGL có thể rồng rắn trở lại ĐTQG sau nhiều giải lép vế trước Hà Nội FC? - Ảnh 4.

Xuân Trường hồi sinh rất đúng lúc

Trong số các ngôi sao thuộc biên chế HAGL tạm có tên trong danh sách triệu tập, có lẽ chỉ còn Công Phượng là cần phải phấn đấu thêm nữa để chứng minh mình. Tiền đạo xứ Nghệ đang gặp nhiều khó khăn trong màu áo Incheon United và việc đội bóng này thay HLV có thể sẽ là cơ hội nữa để anh khẳng định bản thân.

Theo kế hoạch, cuối tháng 5 này, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách chính thức và sau 1 ngày tập trung tại Hà Nội (1/6), toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận khai mạc King’s Cup 2019 gặp đội chủ nhà vào lúc 19h45 ngày 5/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại