Nhờ bác sĩ tư vấn loại bỏ nốt ruồi để chụp ảnh cho đẹp, cô gái trẻ may mắn thoát chết

Tuyết Nhung |

Chán ghét nốt ruồi xấu xí ở bụng vì làm ảnh hưởng đến những bức ảnh "tự sướng", cô gái trẻ đã tới bác sĩ để loại bỏ. Nhưng may mắn thay, nhờ thế mà cô giữ được tính mạng của mình.

Khối u ác tính với hình dáng tương tự nốt ruồi

Đó là câu chuyện của Cloe Jordan, 21 tuổi, một nhân viên bán hàng sống tại Anh. Vốn sở hữu một hình thể đẹp nên Jordan rất thích chụp ảnh selfie, đặc biệt là những bức ảnh trong trang phục bikini.

Những bức ảnh của cô đều vô cùng hoàn hảo chỉ có một điểm trừ duy nhất là nốt ruồi ở trên bụng. Chính điều này làm Jordan cảm thấy vô cùng buồn bực và cô đã quyết tâm phải tìm mọi cách để loại bỏ nốt ruồi xấu xí ấy.

Nhờ bác sĩ tư vấn loại bỏ nốt ruồi để chụp ảnh cho đẹp, cô gái trẻ may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Vốn sở hữu một hình thể đẹp nên Jordan rất thích chụp ảnh selfie trong trang phục bikini. Cũng nhờ đó cô đã phát hiện ra nốt ruồi ung thư.

Jordan nói: "Tôi có 1 nốt ruồi trên bụng từ khi sinh ra và nó bắt đầu thay đổi hình dạng vào hè năm ngoái. Nó to hơn một chút và sẫm màu hơn nhưng tôi không quan tâm lắm vì cho rằng nó không phải là dấu hiệu của một dạng bệnh lí nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tôi lại rất ghét nó, đặc biệt mỗi khi mặc bikini hoặc đồ lót đẹp để chụp ảnh selfie, tôi lại cảm thấy ghét nó hơn bao giờ hết."

Sau khi tham khảo nhiều ý kiến khác nhau, Jordan đã quyết định tìm đến trung tâm y tế quốc gia NHS nhờ bác sĩ tư vấn về những biện pháp để loại bỏ nốt ruồi.

Khi nhìn thấy nốt ruồi của Jordan, các bác sĩ đã nghi ngờ cô mắc phải một dạng ung thư da nguy hiểm làm chết khoảng 2.000 người mỗi năm ở Anh.

Sau khi Jordan thừa nhận rằng nốt ruồi của cô đã to hơn so với trước và có hiện tượng thay đổi màu sắc, các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành thêm nhiều xét nghiệm khác để đưa ra kết quả chính xác nhất đối với tình trạng của cô.

Ba tháng trước, kết quả xét nghiệm sinh thiết đã khẳng định nốt ruồi của Jordan thực chất là một khối u hắc tố ác tính và nó đã lan rộng.

"Tôi đã đến gặp bác sĩ vào tháng 1 năm nay sau khi hạ quyết tâm loại bỏ nốt ruồi để những bức ảnh selfie hoàn hảo hơn. Tôi không biết rằng chỉ một chút nữa thôi là nó đã có thể giết chết tôi.

Tôi cảm thấy như chết lặng khi nghe thông tin từ bác sĩ. Tôi chưa bao giờ tưởng tưởng bản thân sẽ mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng khi vẫn còn rất trẻ. Tôi rất cảm ơn cái nốt ruồi vì hình dạng xấu xí của nó đã làm tôi chú ý đến và điều đó đã cứu sống tôi", Jordan chia sẻ.

Nguyên nhân hình thành

Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra những khối u hắc tố ác tính là do tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, trong đó thói quen tắm nắng là nguyên nhân chủ yếu.

Nhưng Jordan nói rằng cô chỉ tắm nắng vài lần trong đời và vẫn chưa có kì nghỉ mát nào ở nước ngoài. Cô cảm thấy rất may mắn khi đã đến gặp bác sĩ kịp thời mặc dù nốt ruồi đã lây lan khá nhiều trước khi được phẫu thuật cắt bỏ hôm 24/3. 

Nhờ bác sĩ tư vấn loại bỏ nốt ruồi để chụp ảnh cho đẹp, cô gái trẻ may mắn thoát chết - Ảnh 2.

Cuộc phẫu thuật đã để lại một vết sẹo khá lớn trên bụng của Jordan.

Lúc đầu cô không nói với bất kì ai ngoài gia đình về căn bệnh ung thư nhưng gần đây cô đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Jordan nói: "Tôi quyết định đăng một bức ảnh về vết sẹo của mình sau cuộc phẫu thuật. Tôi biết rằng nếu tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình, nó có thể sẽ giúp một ai đó hiểu được tác hại của việc tắm nắng và dừng ngay việc đó lại".

Jordan vẫn đang chờ đợi để làm thêm một vài xét nghiệm trước khi được bác sĩ tiến hành các bước điều trị tiếp theo. Theo đó, các bác sĩ có thể sẽ bôi một lớp dung dịch phóng xạ quanh cơ thể Jordan để phát hiện mức độ lan rộng của ung thư.

Nhờ bác sĩ tư vấn loại bỏ nốt ruồi để chụp ảnh cho đẹp, cô gái trẻ may mắn thoát chết - Ảnh 3.

Jordan vẫn cần phải làm thêm một vài xét nghiệm trước khi được các bác sĩ tiến hành các bước điều trị tiếp theo.

"Hy vọng rằng cuộc điều trị của tôi có thể kết thúc trong năm nay. Căn bệnh ung thư của tôi sẽ được trị khỏi và tôi có thể trở về với cuộc sống bình thường của mình.

Tôi đã trải qua nhiều đau đớn kể từ cuộc phẫu thuật nhưng may mắn tôi luôn có gia đình và bạn trai ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ", Jordan tâm sự.

Jordan đã vô cùng xúc động với những lời động viên từ cư dân mạng. Sau khi bài viết của cô được đăng tải, đã có rất nhiều cô gái gởi cho Jordan những bức ảnh về nốt ruồi của họ để xin lời khuyên.

Cô đã khuyên với tất cả mọi người – những người đang lo lắng về sự thay đổi trên làn da hãy đến tìm gặp bác sĩ để kiểm tra. An toàn của bản thân luôn là trên hết.

Nhờ bác sĩ tư vấn loại bỏ nốt ruồi để chụp ảnh cho đẹp, cô gái trẻ may mắn thoát chết - Ảnh 4.

Nếu phát hiện bất cứ nốt ruồi hay thay đổi nào trên da, tốt hơn hết hãy đến gặp bác sĩ để được chữa trị kịp thời nếu đó là khối u ác tính.

Lisa Bickerstaffe của Hiệp hội da liễu Anh nói: "Câu chuyện của Cloe là một lời nhắc nhở có ý nghĩa rất lớn. Khi nhận thấy bất kì một sự thay đổi về nốt ruồi hoặc một vùng da nào đó, tốt hơn hết mọi người nên đến gặp bác sĩ mặc dù trông chúng chẳng có vẻ gì nghiêm trọng.

Điều quan trọng là bạn phải chú ý chăm sóc da ngay khi còn trẻ, sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên cũng như hạn chế việc tắm nắng."

Cách nhận biết khối u sắc tố ác tính

U hắc tố có thể xuất hiện ở bất kì vị trí nào trên cơ thể nhưng chúng thường xuất hiện ở lưng, chân, cánh tay, mặt thậm chí là bên dưới móng tay hoặc móng chân.

Mặc dù ít được biết đến, nhưng đây lại là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm với khả năng lây lan cao sang các cơ quan khác trong cơ thể, làm cho bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn.

Dấu hiệu nhận biết thông thường là sự xuất hiện của những nốt ruồi, đốm đen mới hoặc sự thay đổi của nốt ruồi đã có trên da. Nốt ruồi hoặc đốm đen đã chuyển thành ung thư khi chúng trở nên to hơn, thay đổi hình dáng, màu sắc, chảy máu, cứng, ngứa hoặc đau hơn.

Một cách hữu ích khác để phân biệt giữa nốt ruồi bình thường và khối u hắc tố là quy tắc kiểm tra theo thứ tự ABCDE. Theo đó:

- A (Asymmetrical - tính bất đối xứng): u hắc tố có 2 phần khác nhau và thường có hình dáng không đều nhau.

B (Border - đường biên): u hắc tố thường có đường biên xung quanh không đồng đều chỗ lõm vào hoặc lồi ra.

C (Colours - màu sắc): u hắc tố thường có sự hòa trộn giữa hai hoặc nhiều màu khác nhau.

D (Diameter - đường kính): u hắc tố thường có đường kính lớn hơn 6mm.

E (Enlargement - tính lan rộng hoặc Elevation - độ cao): một nốt ruồi thay đổi kích thước theo thời gian có nhiều khả năng là một khối u ác tính.

Nguồn: Hiệp hội Ung thư Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại